Hơn 5 tháng qua, 20 tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định đóng mới theo Nghị định 67 phải nằm bờ để 2 doanh nghiệp đóng tàu là Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an) và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương tiến hành sửa chữa. Kế hoạch đặt ra là hoàn thành sửa chữa vào cuối tháng 9 nhưng không hoàn thành, được gia hạn đến cuối tháng 10 nhưng vẫn không đảm bảo như đã cam kết.

doanh nghiep chua sua xong tau vo thep cua ngu dan binh dinh nhu cam ket
Tàu đang được sơn lại.

Đối với 5 tàu cá do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương sửa chữa, đến nay doanh nghiệp này mới hoàn thành sửa chữa 1 tàu cá, còn lại 4 tàu cá vẫn chờ sửa chữa ở nhà máy đóng tàu Tam Quan, huyện Hoài Nhơn. Đối với Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an), đơn vị này đã sửa chữa xong 7 tàu cá, hiện còn 8 tàu tiếp tục sửa chữa.

Ông Bùi Hữu Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an) cho biết: “Công ty xin gia hạn đến giữa tháng 11. Hiện nay chủ yếu phần sơn do thời tiết nên tiến độ bị chậm lại. Cam kết với tỉnh ngày 30/10 là không đạt được yêu cầu đặt ra. Chúng tôi đang phấn đấu khoảng 10 ngày nữa hoàn thành. Hiện nay còn 4 tàu lưới vây ở Cam Ranh và đơn vị cung cấp đang vận chuyển máy”./.