do nong do con phat vi pham giao thong ngay giua san truong

Học sinh trải nghiệm Luật giao thông đường bộ với sa hình giao thông được bố trí ngay giữa sân trường. Các tình huống giao thông như vượt đèn đỏ, xe cặp ba, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe sau khi uống rượu bia... được học sinh tái hiện với sự tham gia của lực lượng cảnh sát giao thông.

do nong do con phat vi pham giao thong ngay giua san truong
Cảnh sát thực hiện đo nồng độ cồn một học sinh tham gia giao thông có dấu hiệu uống bia rượu...
do nong do con phat vi pham giao thong ngay giua san truong
Cũng như tình huống học sinh vượt đèn đỏ, cặp ba... bị cảnh sát giao thông giữ lại, chỉ ra và phân tích lỗi vi phạm của các bạn.
do nong do con phat vi pham giao thong ngay giua san truong
Học trò cũng được trải nghiệm về văn hóa ứng xử trong học đường giữa thầy trò, bạn bè... qua các tiểu phẩm do chính các bạn học sinh trong trường thực hiện. Trong ảnh là tình huống về bạo lực học đường xuất phát từ việc không được bạn cho xem bài trong giờ thi, dẫn đến thương tích 70%. Từ các tình huống, các em được các chuyên gia trao đổi, tư vấn trực tiếp, giải đáp các thắc mắc về văn hóa ứng xử trong cuộc sống
do nong do con phat vi pham giao thong ngay giua san truong
do nong do con phat vi pham giao thong ngay giua san truong
Nhằm giúp các em nắm rõ về luật hình sự, nhà trường kết hợp cùng với TAND Q.12 tổ chức phiên tòa giả định mà học sinh được tham gia trực tiếp vào phiên tòa. Tình huống giả định là một học sinh lục cặp lấy tiền và điện thoại của bạn. Nhiều học sinh rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên các em được vào vai nghi can của một vụ việc, được tham dự phiên tòa.
do nong do con phat vi pham giao thong ngay giua san truong

Bà Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương cho biết đây là chương trình giáo dục công dân nằm trong kế hoạch hoạt động dạy học hai buổi/ngày của trường. Trên lớp, môn GDCD, học sinh thường chỉ được học học lý thuyết về các vấn đề liên quan đến luật dân sự, hình sự... Việc tổ chức học trải nghiệm giúp việc học gắn liền với thực tiễn, giúp các em hứng thú, nắm chắc các kiến thức về luật. Cũng như qua chương trình, tuyền tải những giá trị nhân văn, đạo đức, ứng xử phù hợp trong các tình huống xã hội. Kế hoạch của trường, năm nay ưu tiên tổ chức học trải nghiệm với các bộ môn KHXH và sau này áp dụng cho các bộ môn KHTN.