Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2023 ước đạt 984,1 nghìn lượt người, tăng 9,9% so với tháng trước và gấp 9,7 lần cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 3.683,7 nghìn lượt người, gấp 19,2 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 61,7% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 102 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 650.000 tỷ đồng.

Đã đón hơn 3,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam
4 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 3,6 triệu lượt khách quốc tế. (Ảnh minh họa)

Theo các doanh nghiệp du lịch, mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế không còn xa trong bối cảnh mùa cao điểm du lịch của Việt Nam còn đang ở phía trước.

Ông Phạm Duy Nghĩa - CEO Vietfoot Travel - nhận định, ngành du lịch Việt Nam hoàn toàn có khả năng đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong thời gian sớm, thậm chí kết thúc năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ vượt qua mục tiêu đề ra.

"Đến giờ phút này, có thể nói, du lịch Việt Nam đã phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Khách quốc tế đến Việt Nam không còn gặp rào cản gì của dịch bệnh. Thời gian tới, khách quốc tế đến Việt Nam sẽ còn tăng mạnh khi thị trường Trung Quốc chính thức mở cửa du lịch. Trước đây, khách Trung Quốc luôn chiếm 50% lượng khách quốc tế đến Việt Nam", ông Nghĩa nói.

Theo CEO Vietfoot Travel, sắp tới, chính sách visa của Việt Nam cũng được nới lỏng, việc này sẽ khiến nhu cầu du lịch Việt Nam của khách quốc tế tăng mạnh hơn.

Trong khi đó, ông Trần Đăng Thành - Giám đốc Orion Travel - cho rằng, chỉ 4 tháng đầu năm, ngành du lịch đã đón gần 50% mục tiêu lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2023, vì thế, với 8 tháng còn lại mục tiêu đón 8 triệu du khách đang nằm trong tầm tay./.