bo tong tham muu trong giai phong dan toc xay dung bao ve to quoc
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội thảo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 26/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945-2020)."

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài Quân đội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định trải qua 75 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, với truyền thống "Trung thành-mưu lược, tận tụy-sáng tạo, đoàn kết-hiệp đồng, quyết chiến-quyết thắng," Bộ Tổng Tham mưu đã từng bước củng cố tổ chức; khắc phục mọi khó khăn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề chiến lược quân sự, quốc phòng; các mục tiêu, nội dung, tính chất, nhiệm vụ liên quan đến Quân đội, chiến tranh, hòa bình và vận mệnh quốc gia dân tộc.

Với tư duy sáng tạo, chủ động, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu chính xác, kịp thời; chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng các kế hoạch tác chiến, cách đánh của lực lượng vũ trang…, góp phần làm nên những chiến công lừng lẫy.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh hội thảo lần này là một trong những hoạt động thiết thực nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu; qua đó đánh giá tầm vóc, ý nghĩa của những thành tích, chiến công; khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của cơ quan tham mưu chiến lược; rút ra những bài học kinh nghiệm vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Hội thảo cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng trong Bộ Tổng Tham mưu nói riêng và Quân đội nói chung để nâng cao nhận thức, lòng tự hào, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại."

bo tong tham muu trong giai phong dan toc xay dung bao ve to quoc

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trên cơ sở quan điểm và phương pháp luận khoa học, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung thảo luận về một số nội dung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Bộ Tổng Tham mưu qua các giai đoạn cách mạng; khẳng định, làm rõ ý nghĩa của sự kiện thành lập Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ.

Bên cạnh đó, các tham luận tại hội thảo cần làm rõ hơn công lao, thành tích của Bộ Tổng Tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo quân, dân cả nước chiến đấu giải phóng dân tộc; việc vận dụng kinh nghiệm từ quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định tầm cao trí tuệ của cơ quan tham mưu chiến lược đã góp phần to lớn vào thành công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng, trong 30 năm tiến hành chiến tranh giải phóng, mỗi chiến dịch lớn, mỗi đòn tấn công tạo nên bước ngoặt của chiến tranh đều là biểu hiện cao của tầm trí tuệ dân tộc, được tựu trung ở cơ quan Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, theo Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu có nhiều đóng góp to lớn trong xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân.

Bằng những phân tích, đánh giá sát đúng tình hình địch-ta, trên cơ sở đó tham mưu chỉ đạo phát triển lực lượng vũ trang hợp lý, hiệu quả, Bộ Tổng Tham mưu đã có sự tiến bộ vượt bậc từ cơ quan tham mưu chỉ huy, chỉ đạo tác chiến du kích quy mô nhỏ, từng bước tiến lên du kích vận động chiến, tác chiến tập trung hiệp đồng binh chủng quy mô vừa và lớn ở giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, được sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Tổng Tham mưu, các lực lượng, đặc biệt là lực lượng phòng không-không quân đã chiến đấu và nhanh chóng phát triển về mọi mặt, nhất là về xây dựng lực lượng và nghệ thuật tác chiến, phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng không nhân dân.

Phát biểu tổng hợp hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 90 tham luận của các đại biểu trong và ngoài Quân đội. Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, làm sáng rõ từng vấn đề cụ thể trong hệ đề tài đã được xác định.

Theo Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, hội thảo đã làm sâu sắc hơn giá trị của những chiến công, đóng góp của Bộ Tổng Tham mưu suốt ba phần tư thế kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm làm cơ sở quan trọng để Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, chỉ huy xây dựng Quân đội nhân dân "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại," xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Những bài học, kinh nghiệm được rút ra từ hội thảo khoa học này cũng là cơ sở để các cấp, ngành tham khảo, vận dụng vào nghiên cứu, đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng./.