bo chqs tinh tong ket thuc hien nhiem vu nam 2017

Năm 2017, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ, nội lực, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác đề ra. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Trong năm, toàn tỉnh đã tuyển chọn và bàn giao 1.800 thanh niên lên đường nhập ngũ cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1; các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện cho trên 99% quân số lực lượng thường trực, 100% quân số lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, kết quả đều đạt khá, giỏi. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, rộng khắp, có nhiều đổi mới đã tạo nên bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác xác định tốt nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó trong tham gia các hội thi, hội thao Bộ CHQS tỉnh đều đạt giải cao như: Giải nhất hội thi Tiểu đoàn trưởng giỏi, giải nhất thi văn kiện hậu cần trong tác chiến tỉnh, huyện; đạt điểm xuất sắc trong Hội thi “Xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp quân khu; giải nhất thi Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Thái Nguyên năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7... Kết quả trên đã tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh hăng hái phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua quyết thắng chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, với tư tưởng xuyên suốt: Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, không ngừng sáng tạo, bảo đảm an toàn, thi đua quyết thắng.

Tại hội nghị tổng kết, 17 tập thể đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh tặng cờ thi đua, danh hiệu đơn vị tiên tiến; 21 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến năm 2017./.