Hai đối tượng bị bắt giữ là Lê Quang Anh (SN 1980, ở 3/38 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân) và Lê Văn Long (SN 1974, ở 12/2/6 Đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền).

bat qua tang 2 doi tuong buon ban nuoi nhot ca the dong vat hoang da
Các cá thể động vật quý hiếm bị thu giữ (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Trước đó, vào 9h30 ngày 28/5, tại chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường - Công an thành phố kết hợp với công an quận Lê Chân và Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Lê Quang Anh có hành vi buôn bán, nuôi nhốt cá thể động vật hoang dã, quý hiếm.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác thu giữ của Lê Quang Anh 3 cá thể động vật gồm: 2 cá thể khỉ có lông màu xám tro, đuôi dài khoảng 20cm, nặng 1kg/1 cá thể; 1 cá thể cu li loại nhỏ có lông vàng, sọc đen trên lưng, chân không móng vuốt. Đồng thời lực lượng chức năng thu giữ của Lê Văn Long 1 cá thể cu li loại nhỏ. Sau đó, Lê Văn Long đã giao nộp thêm 2 cá thể khỉ má đỏ khác.

Được biết, cá thể cu li thuộc danh mục loài động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Còn cá thể khỉ là loài động vật hoang dã được bảo tồn theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng và tang vật trên theo quy định của pháp luật./.