Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng này đã mang theo búa, dao làm hung khí rồi chở nhau đi cướp tài sản.

Khoảng 0h30 ngày 28/7, tại địa bàn phường Rạch Dừa, chúng phát hiện anh Quyền (21 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) chạy xe máy một mình bèn bám theo sau.

Khi nạn nhân chạy về phía nhà thờ Nam Đồng, Khánh áp sát xe anh Quyền để Dinh ngồi phía sau dùng chiếc búa đánh vào đầu nạn nhân.

Anh Quyền bị choáng và ngã xuống đường rồi bỏ xe lại chạy trốn nhưng bị 2 tên cướp đuổi theo, khống chế đưa lên xe chở đến đầu đường Lưu Chí Hiếu.

Tại đây, Dinh và Khang cướp xe máy, điện thoại di động và một số trang sức của nạn nhân, trị giá khoảng 60 triệu đồng. Cơ quan điều tra cho biết, cả hai đối tượng đều có tiền án. Trong đó Đồng Mạnh Khang từng bị 9 năm tù giam tội cướp tài sản; Ngô Trí Dinh cũng có tiền án tội cố ý gây thương tích./.