Qua phúc tra, Đoàn công tác thấy rằng, quá trình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” trong 10 năm (2006-2016), Tiểu đoàn 32 đã gặp nhiều khó khăn do doanh trại đã qua sử dụng nhiều năm, hiện nay đã xuống cấp, hệ thống nhà xe, bến cảng còn thiếu, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Phương tiện xe máy, tàu thuyền của đơn vị cơ bản có niên hạn sử dụng trên 30 năm, chủng loại đa dạng, xuống cấp nhanh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều cùng đoàn đại biểu kiểm tra xe của Tiểu đoàn Vận tải 32.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong công tác bảo đảm hậu cần nên nhu cầu vận chuyển ít, nhiều phương tiện không hoạt động thường xuyên; đội ngũ lái xe, thuyền ít được rèn luyện tay nghề. Song với nỗ lực và quyết tâm cao, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tiểu đoàn 32 luôn đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu phong trao thi đua đề ra. Nổi bật là Tiểu đoàn 32 đã tập trung xây dựng, củng cố doanh trại, cải tạo khu tăng gia, chăn nuôi, cảnh quan môi trường bảo đảm tiêu chuẩn đơn vị có “Doanh trại xanh, sạch, đẹp”; xây dựng khu kỹ thuật, bến neo đậu tàu thuyền, sửa chữa phương tiện nâng cao hệ số kỹ thuật. Quá trình thực hiện phong trào thi đua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị luôn giữ vững nền nếp, thực hiện nghiêm chế độ, xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt. Tích cực học tập, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, vận chuyển bảo đảm an toàn tuyệt đốt.

Theo QĐND