Tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án. Hội nghị đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là 3 nghị quyết về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và quyết định một số vấn đề quan trọng khác... Kết quả Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII đang tạo ra sự tin tưởng, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

thong bao nhanh ket qua hoi nghi lan thu nam ban chap hanh trung uong dang khoa xii

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Tiếp đó, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu từng đồng chí cán bộ, đảng viên trong cơ quan Bộ tư lệnh BĐBP cần nắm vững các nội dung được thông báo, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, nhất trí cao với các nội dung Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII. Trên từng cương vị công tác cần ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nội dung được thông báo, từng đồng chí cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, làm cơ sở để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào trong quá trình công tác đạt chất lượng, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên từng đồng chí cần tích cực tuyên truyền, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XII, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất nhất cao trong toàn xã hội và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, nghị quyết của Đảng...