Đồng chí Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì hội nghị.

Lễ ký kết tại hội nghị.

Ngay sau khi ký kết vào ngày 8-6-2011, Bộ đội Biên phòng và Hội người cao tuổi từ cấp tỉnh, thành phố đến các huyện, xã và Đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành thường xuyên phổ biến về các hiệp định, hiệp nghị, quy chế quản lý biên giới, lịch sử đường biên, cột mốc cũng như các nội dung về củng cố quốc phòng-an ninh, các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi, biên giới, hải đảo cho nhân dân và hội viên Hội người cao tuổi, giúp họ hiểu rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Hai bên cũng phối hợp triển khai sâu rộng các các cuộc vận động và phong trào như: "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"... Đặc biệt, "phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới", đã được phát triển rộng rãi ở 44 tỉnh, thành, biên giới, bờ biển với hơn 28.800 tổ tự quản và gần 800.000 hộ gia đình đăng ký tham gia, góp phần bảo đảm an toàn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở biên giới.

Nội dung ký kết phối hợp trong 5 năm tiếp theo, giai đoạn 2016-2021, hai bên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục hội viên Người cao tuổi, đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, hải đảo tích cực tham gia phong trào quản lý xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo theo chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; cùng nhau xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Hội ở địa bàn biên giới và vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Hội nghị cũng công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Biên phòng cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp 5 năm qua và trao Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc cho 7 cá nhân của Hội người Cao tuổi Việt Nam.

Theo QĐND