Hầu hết các cơ sở giáo dục đại học đều kéo dài thời gian nghỉ học tới hết ngày 23-2-2020. Trong thời gian này, các cơ sở yêu cầu sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2-2020. Riêng học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông của đơn vị thực hiện lịch nghỉ học theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Luật Hà Nội quyết định kéo dài thời gian không tổ chức cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường học tập trung từ ngày 17-2 đến hết ngày 23-2-2020.

Trường Đại học Thương mại thông tin, vẫn đang tạm dừng các hoạt động học tập tập trung đến hết ngày 16-2-2020; từ ngày 17-2-2020.

Thông tin từ Học viện Chính sách và phát triển cho biết, đơn vị đã ra thông báo quyết định cho sinh viên nghỉ học tập trung từ ngày 17-2 đến hết ngày 23-2-2020.

Trong thời gian nghỉ học, các trường đều triển khai phương án giảng dạy, học tập trực tuyến, sinh viên ở nhà tự học.

Nhiều trường đại học khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang cân nhắc để quyết định có tổ chức giảng dạy, học tập tập trung tại trường từ ngày 17-2-2020 hay không.