Dự hội hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị.

hoc vien quoc phong to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2014 2019
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo đại hội.

5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng chặt chẽ, quyết liệt đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực; nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đã có sức lan tỏa lớn, khơi dậy tính tích cực, tự giác và động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên học viên, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học viện Quốc phòng đã xây dựng được 98 chương trình đào tạo theo chức vụ, 7 chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương, 25 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Trong 5 năm Học viện có 3 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 20 đồng chí được công nhận chức danh phó giáo sư, 20 đồng chí là giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Học viện Quốc phòng cũng đã tổ chức tốt các cuộc diễn tập tác chiến chiến lược, tác chiến phòng thủ quân khu, tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, xử lý tình huống chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng với vai trò, vị trí là Học viện cao nhất trong hệ thống Nhà trường Quân đội và là một trong hai học viện cao nhất của quốc gia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả thiết thực. Theo đó đã triển khai nghiên cứu 500 công trình, đề tài, hàng trăm sáng kiến, giải pháp khoa học, có giá trị lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu khoa học đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, bổ sung phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có sự chuyển biến đồng đều vững chắc. Nền nếp chính quy, môi trường văn hóa, quản lý, rèn luyện kỷ luật có nhiều tiến bộ; bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội...

hoc vien quoc phong to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2014 2019
Thượng tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm, sáng kiến của Học viện Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện Quốc phòng thời gian qua; đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Nhấn mạnh, Học viện Quốc phòng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong thời gian tiếp theo, Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và Quân đội, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng Học viện ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước hết cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác thi đua khen thưởng; phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của từng tổ chức, cá nhân, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để phân loại, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua.

Cùng với quan tâm chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua quyết thắng thực sự thiết thực, có kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện cần chủ động kiện toàn, phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong cơ chế hoạt động của công tác thi đua-khen thưởng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì và cán bộ chính trị, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp. Coi trọng làm tốt công tác công tác phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới; các tấm gương điển hình tiên tiến phải thực sự thuyết phục, có tác dụng cổ vũ nêu gương, tạo động lực phát triển trong từng cơ quan, đơn vị…

“Ngay sau đại hội này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch-chương trình hành động, cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ thi đua - khen thưởng 5 năm tới mà đại hội đã xác định. Trước mắt, cần tập trung hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo; chuẩn bị tốt mọi mặt, đặc biệt là văn kiện và nhân sự tham gia cấp ủy để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng; đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…”, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh.../.