Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

bo tong tham muu rut kinh nghiem thuc hien nhiem vu bao ve hoi nghi thuong dinh my trieu tien lan thu 2
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-TM, ngày 16-2-2019 về việc bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã chủ động nắm chắc ý định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các đề án của các bộ, ngành có liên quan để kịp thời thông báo, dự báo và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn hội nghị. Điểm nổi bật là đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực tuần tra canh gác, SSCĐ ở các cấp trong toàn quân bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, sân bay, bến bãi quân sự, chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động lực lượng làm nhiệm vụ khi có lệnh. Phối hợp chặt chẽ với Công an và các sở, ban, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia giữ gìn ANCT-TTATXH xử lý có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, biểu tình tạo thành điểm nóng; chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm bí mật an ninh, an toàn về lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ. Toàn quân đã tổ chức triển khai gần 800 điểm chốt; gần 400 xe quân sự các loại, vũ khí trang bị kỹ thuật đầy đủ theo biên chế.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các lực lượng chức năng đã nắm chắc tình hình và quản lý tốt vùng trời, vùng biển, biên giới quốc gia, tình hình nội, ngoại biên, các thành phố lớn, khu vực địa bàn trọng điểm (TP Hà Nội và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng…,) trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá các thế lực thù địch giữ vững ANCT-TTATXH, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam khẳng định, thực hiện Kế hoạch bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần thứ 2 tại Việt Nam, các các quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên, quán triệt triển khai nhiệm vụ một cách chặt chẽ, xác định tốt tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị chu đáo, toàn diện về mọi mặt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng với các lực lượng chặt chẽ, bảo đảm đúng đủ thời gian, thông tin liên lạc thông suốt. Bên cạnh đó, công tác xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng giữa các đơn vị; việc triển khai lực lượng, phương tiện vào vị trí đúng quy định, chủ động kịp thời bổ sung nhiệm vụ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối hội nghị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian giữ bí mật, làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng lưu ý một số hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Việc tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền có nội dung chưa kỹ, chưa cụ thể, do đó cấp dưới chưa nắm chắc nhiệm vụ được giao; công tác hiệp đồng của các Quân khu, Quân đoàn ở từng mục tiêu bảo vệ chưa thực sự cụ thể…