be mac tap huan cong tac doan cho can bo quan doi nhan dan lao

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, trao giấy chứng nhận cho các học viên tham dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn là một hoạt động thiết thực chào mừng 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18-7-1977 / 18-7-2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 / 5-9-2017) giữa hai nước. Tham gia lớp tập huấn có 20 đồng chí cán bộ QĐND Lào, là lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tiến hành các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của QĐND Lào đến từ 18 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Lào.

Lớp tập huấn đã bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cũng như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội, nhất là ở đơn vị cơ sở, giữa cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên quân đội hai nước. Xen kẽ với các buổi học tập nghiên cứu trên giảng đường, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị), đã xây dựng chương trình tổ chức cho các học viên đi nghiên cứu, tham quan mô hình và trao đổi kinh nghiệm, hoạt động thực tế tại một số đơn vị: Quân khu 2, Quân khu 4, Quân đoàn 1, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Các học viên đã có cơ hội đúc rút, nghiên cứu thực tiễn, so sánh, liên hệ giữa lý luận và thực tiễn khi tham quan các hoạt động mô hình tổ chức ở các loại hình đơn vị huấn luyện chiến đấu, các đơn vị doanh nghiệp của QĐND Việt Nam. Các học viên tham dự lớp tập huấn còn được tham quan một số di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, qua đó hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người và QĐND Việt Nam.