be giang lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh khoa 65
Các học viên chụp ảnh kỷ niệm tại lễ bế giảng.

Bên cạnh đó, các học viên còn học tập kết hợp với trao đổi, thảo luận và nghiên cứu thực tế tại các đơn vị quân đội, các học viên đã nắm vững những kiến thức được học, có điều kiện nghiên cứu sâu về tác chiến phòng thủ quân khu. Qua thực tế tại đơn vị, địa phương, học viên đã thuần thục thứ tự các bước chuyển cơ quan, đơn vị vào các trạng thái quốc phòng; hoạt động của LLVT trong các trạng thái SSCĐ; kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; công tác xây dựng thế trận QPAN.

Đây là cơ sở lý luận, thực tiễn quý báu để các đồng chí nâng cao trình độ, khả năng dự báo chiến lược và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, QPAN.