trung quoc se tra dua du luat hong kong duoc ha vien my thong qua

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Kyodo đưa tin Trung Quốc ngày 16/10 đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền nhằm ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Đặc khu Hành chính Hong Kong, đồng thời đe dọa "có những biện pháp trả đũa mạnh mẽ."

Trong một thông báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ Hạ viện Mỹ "đang coi thường và bóp méo những sự thật bằng cách đề cập tới những hành vi phạm tội nghiêm trọng như phóng hỏa, đập phá các cửa hàng và có hành động bạo lực với các sỹ quan cảnh sát là vấn đề nhân quyền và dân chủ."

Theo ông Cảnh Sảng, biện pháp này sẽ không chỉ gây tổn hại tới những lợi ích của Trung Quốc và quan hệ Mỹ-Trung mà còn gây tổn hại nghiêm trọng tới những lợi ích của Mỹ.

Ông nhấn mạnh: "Trung Quốc nhất định sẽ thực hiện những biện pháp trả đũa mạnh mẽ" nếu dự luật này trở thành luật./.

(Vietnam+)