Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh và Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó chính ủy Học viện Quốc phòng chủ trì.

Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh do Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại cho thấy, những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, kinh tế phát triển vững chắc. Năm 2017, tỉnh hoàn thành 27/27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội; tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 8,25%; trong năm giải quyết việc làm cho hơn 37.000 người lao động, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,3%. Tỉnh cũng đã kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh; hằng năm làm tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống bão lụt – tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khủng bố, chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

toa dam phat trien kinh te xa hoi gan voi quoc phong an ninh 53449
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm nhiều ý kiến của các cán bộ, giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh khóa 70 đã nêu lên những câu hỏi xung quanh việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An từ việc thu hút đầu tư, di dịch cư, tôn giáo. Các câu hỏi đều được các cấp ngành liên quan và lãnh đạo đạo tỉnh Nghệ An trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những cách làm sáng tạo của tỉnh để xây dựng cơ sở chính trị xã hội “thế trận lòng dân” vững chắc.

Dịp này cán bộ, giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh khóa 70 đã tặng 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn tỉnh./.