Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT và gần 200 em học sinh của 30 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

hoi thao giao duc quoc phong va an ninh cap thpt lan thu v
Các em học sinh tham gia phần thi Hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh

Các em học sinh tham gia thi ở 9 nội dung gồm: Hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh; đội ngũ tiểu đội; đội ngũ từng người không có súng; các tư thế vận động trên chiến trường; bắn súng tiểu liên AK; ném lựu đạn xa trúng đích; tháo, lắp súng tiểu liên AK; băng bó, cứu thương và chạy 100m.

Thông qua Hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường THPT trong toàn tỉnh; góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, chương trình môn học, đồng thời giáo dục cho các em học sinh về lòng yêu nước, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 16 đến 18/12/2016./.