Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 9/7/2024

Việt Nam
* Tước gần 500 giấy phép lái xe trên ứng dụng Định danh Quốc gia VNeID Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông tối 8/7 cho biết sau 1 tuần thực hiện Thông tư 28/2024/TT-BCA (từ ngày 1-7/7), lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm soát 26.961 trường hợp thông qua ứng dụng Định danh Quốc gia VNeID; lập biên bản 6.892 trường hợp; tạm giữ 2.000 giấy phép lái xe, đăng ký xe; tước 499 giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, tích hợp vào VNeID.
aa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong số đó, trên đường bộ, tiếp tục xử lý vi phạm theo 5 nhóm chuyên đề:

(1) “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn;”

(2) “Kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng; phương tiện vận tải hàng hóa, xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm;”

(3) “Cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ;”

(4) “Vi phạm tốc độ;”

(5) “Sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện.”

Cảnh sát Giao thông tập trung kiểm soát, xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn, để làm giảm tai nạn giao thông, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe.”

Ngoài ra, tiếp tục triển khai kế hoạch phòng, chống, đua xe trái phép; tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi đi xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện...

Trên đường sắt, lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quy tắc giao thông tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; vi phạm các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường sắt; nhân viên đường sắt vi phạm quy trình tác nghiệp...

Trên đường thủy, Cảnh sát đường thủy tập trung xử lý vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật, hoán cải, sửa chữa phương tiện; các vi phạm quy định về hoạt động của thuyền viên, người lái phương tiện, chủ phương tiện, phương tiện; vi phạm quy định về quản lý, khai thác cảng, bến thủy...

Sáu tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, xử lý trên 2,13 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền 4.052,2 tỷ đồng tước 407.700 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ trên 715.400 phương tiện các loại.

So với cùng kỳ năm 2023, xử lý tăng gần 450.700 trường hợp (26,74%), tiền phạt tăng 800,4 tỷ đồng (24,61%). Trong đó, có 501.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 19,85% các hành vi vi phạm, trung bình mỗi ngày có 2.785 trường hợp người điều khiển vi phạm nồng độ cồn); 2.901 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,11% các hành vi vi phạm); 501.000 trường hợp chạy quá tốc độ cho phép (chiếm 20,19%); 30.760 trường hợp chở hàng quá tải (chiếm 1,22%); 15.860 trường hợp chở quá vạch dấu mớn nước an toàn (chiếm 0,63%); 1.398 trường hợp vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện (chiếm 0,06%)...

Việc chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc kéo giảm tình hình tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông có nguyên nhân liên quan đến rượu, bia giảm 37,6% (320/851) số vụ, giảm 66,2% (357/539) số người chết, giảm 11,1% (60/539) số người bị thương là kết quả đáng ghi nhận của việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ”.

* Vụ nổ bồn chứa ở Bình Dương: 1 nạn nhân nguy kịch, 3 người phải điều trị kéo dài

Liên quan đến vụ tai nạn nổ bồn chứa bụi gỗ ở tỉnh Bình Dương, ngày 9/7, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 4 nạn nhân được chuyển đến vẫn còn một trường hợp nguy kịch, 3 người còn lại sức khỏe ổn định.

Tuy nhiên, do diện tích bỏng lớn nên các nạn nhân sẽ phải điều trị kéo dài.

Bác sỹ Phạm Phước Tiến, Phó Trưởng Khoa Phỏng-Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 6/7, đơn vị tiếp nhận 4 người là nam giới bị bỏng nặng trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ ở tỉnh Bình Dương, gồm: L.V.P (21 tuổi), D.N.Q (34 tuổi) cùng ngụ tỉnh Kiên Giang; N.V.R (45 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau); H.H.D (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Thời điểm nhập viện, 4 nạn nhân được chẩn đoán tình trạng bỏng nặng, chiếm từ 20-50% diện tích cơ thể.

Các bác sỹ đã tiến hành truyền bù dịch, tiêm giảm đau, làm các xét nghiệm cơ bản và đưa ra phương án điều trị tích cực.

Sau 2 ngày điều trị, bác sỹ Phạm Phước Tiến cho biết nạn nhân L.V.P bị phỏng lửa diện tích lớn khoảng 54% độ II, III (trong đó có khoảng 3% độ III) toàn thân đang được điều trị ở Phòng Hồi sức đặc biệt, theo dõi 24/24 giờ.

Dù trường hợp này đã qua giai đoạn sốc nhưng vẫn còn nguy kịch và tiên lượng thời gian điều trị kéo dài.

Ba trường hợp còn lại bị bỏng khoảng 21-32% cơ thể; hiện sức khỏe ổn định, tiếp xúc và giao tiếp tốt.

Dự kiến sau khoảng 2-3 tuần, cả ba bệnh nhân sẽ được tiếp tục can thiệp phẫu thuật.

Trước đó, phóng viên TTXVN tại Bình Dương đưa tin khoảng 14 giờ ngày 6/7, một nhóm công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Gỗ Hoàng Thông (Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đang làm việc tại khu vực máy hút mùn cưa (bụi gỗ) thì bất ngờ xảy ra cháy.

Một số công nhân đã lấy vòi nước phun để dập lửa. Tuy nhiên, bồn chứa mùn cưa phát nổ khiến 9 người bị thương (dạng bỏng), trong đó có 4 người bị thương nặng.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu, 4 người bị bỏng nặng tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.

* Bắt Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần

Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tứ (SN 1974), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Xín Mần và Đinh Đức Minh (SN 1988), cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Xín Mần về hành vi vận chuyển hàng cấm theo quy định tại Khoản 3, Điều 191 Bộ luật hình sự 2015.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến ngày 7/4/2024, Nguyễn Tứ và Đinh Đức Minh là những người trực tiếp thực hiện công tác giám sát hải quan đối với lô hàng Thuốc lá điếu. Lợi dụng nhiệm vụ được giao bị can Nguyễn Tứ đã chỉ đạo Đinh Đức Minh tạo điều kiện cho bị can Mạch Đức Hải (SN 1980, thường trú: Khu 2, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cùng đồng bọn thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu thành phẩm, qua biên giới sang Trung Quốc.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can về tội Vận chuyển hàng cấm.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Tài xế chưa được cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt

Tin 24h ngày 9/7/2024
Giấy phép lái xe được cấp sai quy định sẽ bị thu hồi. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Từ 1/1/2025, tài xế chưa chấp hành xử lý vi phạm hành chính do vi phạm giao thông đường bộ sẽ chưa được cấp, đổi giấy phép lái xe.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định, giấy phép lái xe chỉ được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch lái xe có kết quả đạt yêu cầu.

Hoạt động sát hạch lái xe ô tô phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe; hoạt động sát hạch lái xe mô tô thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe hoặc tại sân tập lái đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Người có giấy phép lái xe được đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp: giấy phép lái xe bị mất; giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được; theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe; thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe; giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng; giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bộ cũng khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 sang giấy phép lái xe theo quy định tại Luật này.

Ngoài ra, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ còn quy định chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đồng nghĩa với việc, từ ngày 1/1/2025, nếu tài xế vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị phạt nguội chưa nộp phạt thì sẽ bị từ chối cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Chỉ khi chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính xong, tài xế mới được xử lý việc cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Cũng theo luật mới, 3 trường hợp giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi, đó là người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe; giấy phép lái xe được cấp sai quy định.

Đặc biệt, khi giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng cũng sẽ bị thu hồi.

* 119 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân tử vong do bạch hầu ở Nghệ An

Tin 24h ngày 9/7/2024
Điều tra các trường hợp tiếp xúc gần cùng bệnh nhân. (Ảnh: Báo Nghệ An)

119 người ở ở huyện Kỳ Sơn và Tương Dương (Nghệ An) đã tiếp xúc với bệnh nhân tử vong do mắc bệnh bạch hầu, trong đó xác định 1 trường hợp dương tính với bạch hầu.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, vào 16h ngày 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nhận được thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về 1 ca nghi bạch hầu. Trung tâm đã cử đoàn giám sát tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm.

Nữ bệnh nhân là P.T.C, (18 tuổi, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn), là học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Qua khai thác thông tin dịch tễ, ngày 26/6, bệnh nhân P.T.C có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khàn tiếng. Bệnh nhân tự mua thuốc điều trị và vẫn tham gia dự kỳ thi trung học phổ thông năm 2024 tại Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn vào ngày 27 - 28/6.

Sau khi thi xong, bệnh nhân P.T.C về nhà, nhưng bệnh không đỡ nên ngày 1/7 đã đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám và nhập viện điều trị tại Khoa Lây với chẩn đoán: viêm loét họng - Amidan mủ, tiên đoán bạch hầu.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đã tiến hành hội chẩn liên khoa và hướng dẫn gia đình cho chuyển tuyến trên điều trị nhưng gia đình không đủ điều kiện, xin nằm điều trị tại khoa.

Đến ngày 4/7, tình trạng bệnh nhân P.T.C không thuyên giảm nên được thuyết phục chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị. Bệnh nhân nhập viện vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hồi 14 giờ 44 phút ngày 4/7 với chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn/bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Bệnh nhân được gia đình xin về lúc 23 giờ 50 phút ngày 4/7 và tử vong trên đường về vào lúc 4 giờ ngày 5/7.

* Người mắc bạch hầu đến 5 quán karaoke, 8 F1 âm tính

Thông tin từ UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vừa thông tin có 8/15 mẫu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang gửi có kết quả âm tính.

Trước đó, ngày 7-7, CDC tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa lấy mẫu 8 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh (F1).

Trong đó, lực lượng chức năng lấy mẫu lần 2 đối với nữ sinh M.T.S. (một trong hai người chung phòng với nạn nhân tử vong do bệnh bạch hầu) và lấy mẫu lần 1 với các F1 khác.

Chiều 8-7, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 7 F1 khác để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm (chưa có kết quả).

Trước đó, huyện Hiệp Hòa ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc bạch hầu là M.T.B., 18 tuổi, quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tạm trú trên địa bàn chung phòng với nạn nhân P.T.C. đã tử vong.

Người này đã được chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (cơ sở 2) để điều trị.

Trước đó, ngày 1-7, hai nữ sinh M.T.S. và M.T.B. bắt xe từ huyện Kỳ Sơn đến huyện Hiệp Hòa và làm việc tại quán karaoke có tên Quán Lá.

Từ ngày 2 đến 5-7, hai cô gái này đến 4 quán karaoke tại các xã Hợp Thịnh, Thường Thắng, Đại Thành (cùng huyện Hiệp Hòa) và quán karaoke 1990 ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Thời gian có mặt từ 19h30 đến 23h.

Khi biết bạn cùng phòng tử vong do mắc bạch hầu, lại có biểu hiện đau họng, hai cô gái này chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống.

* Hà Giang: Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng, khiến 3 người thương vong

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ trong 2 ngày (7 và 8/7), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lũ ống, lũ quét, gây sạt lở đất tại nhiều địa phương…, làm 2 người thiệt mạng, 1 trẻ bị thương; thiệt hại ban đầu ước tính gần 15 tỷ đồng.

Hai nạn nhân tử vong là cháu Vàng Văn Đ. (sinh năm 2011, dân tộc Tày, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì) do sạt lở đất đá làm sập nhà và anh Xìn Dỉ B. (sinh năm 1976), trú tại thôn Pố Lũng, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì do bị đất đá vùi lấp khi đi qua km 36 cũ, đoạn xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì.

Mưa lớn nhiều giờ cũng làm sạt lở đất đá, đổ tường nhà khiến cháu Thào Quốc K. (sinh năm 2021, trú thôn La Chí Chải, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần) bị thương.

Mưa lớn trong nhiều giờ khiến 58 ngôi nhà ở các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần và Vị Xuyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, hàng chục ha lúa bị ảnh hưởng và nhiều diện tích ruộng bị ngập úng; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về giao thông tại các tuyến đường từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần; tuyến đường từ thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình đi thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần; tuyến đường từ huyện Xín Mần đi huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; tuyến đường Minh Ngọc (huyện Bắc Mê) đi Mậu Duệ (huyện Yên Minh) hàng trăm m3 đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường. Đặc biệt, nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ đi các xã ở huyện Hoàng Su Phì cũng bị sạt lở nghiêm trọng, sụt lún, khiến giao thông bị tắc cục bộ, xe máy không lưu thông được.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng dân quân và nhân dân hỗ trợ khắc phục hậu quả, di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Dự báo mưa lớn ở Hà Giang sẽ còn duy trì trong nhiều giờ nữa. Mưa lớn liên tục khiến độ ẩm đất (tức lượng nước tích lũy trong đất) ở nhiều nơi, khu vực đạt trạng thái gần bão hòa; cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét nên các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về thiên tai đến với nhân dân để có giải pháp phòng, tránh kịp thời, giảm thiểu thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

* Thời tiết ngày 9/7: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng

Chú thích ảnh
Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Chiều tối và đêm 9/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Chiều tối và tối 9/7, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 9/7, nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa; tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4, sóng cao 0,5 - 1,5 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió nam đến tây nam cấp 4; sóng cao 1- 2 m.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 22/10/2024

Sáng 22/10/2024, Chủ tịch nước Lương Cường thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67.

Tin 24h ngày 21/10/2024

* Quốc hội tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Chủ tịch nước Cuối giờ sáng nay (21/10), Quốc hội tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LƯƠNG CƯỜNG, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày 21/10/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn văn bài phát biểu của tân Chủ tịch nước Lương Cường

Chiều 21/10, sau Lễ tuyên thệ, đồng chí Lương Cường đã có bài phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Thainguyentv.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường

Chiều 21/10, với 440 đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Lương Cường đã trúng cử vị trí Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin bài khác

Quốc hội bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc hội bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 21/10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Điểm sự kiện từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2024

Điểm sự kiện từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2024

Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2024, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 20/10/2024

Tin 24h ngày 20/10/2024

Phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong xây dựng và phát triển đất nước.
Tin 24h ngày 19/10/2024

Tin 24h ngày 19/10/2024

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan
Tin 24h ngày 18/10/2024

Tin 24h ngày 18/10/2024

Theo dự báo, La Nina có thể xuất hiện từ tháng 11.2024 đến tháng 1.2025. Dưới tác động của hiện tượng này, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...
Tự hào cờ đỏ sao vàng

Tự hào cờ đỏ sao vàng

Lá cờ nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, ...
[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ...
[Photo] Trào lưu “mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc”: Lan tỏa tình yêu nước

[Photo] Trào lưu “mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc”: Lan tỏa tình yêu nước

Những ngày gần đây, trào lưu "mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc" đang gây “sốt” trên mạng xã hội. Những hình ảnh, clip về mái nhà rực rỡ với cờ đỏ sao ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc