Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 7/6/2024

Việt Nam
* Lai Châu: Hai cháu nhỏ tử vong nghi do ngộ độc nấm rừng Tối ngày 6/6 lãnh đạo huyện Mường Tè (Lai Châu) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc nấm rừng khiến hai cháu nhỏ tử vong.
aa
Tin 24h ngày 7/6/2024
Nhiều loại nấm không có nguồn gốc tiềm ẩn sự nguy hiểm. Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/6, Sở Y tế tỉnh Lai Châu nhận được thông tin và báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Mường Tè về vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng xảy ra tại lán nương của người dân ở bản Phìn Khò (xã Bum Tở, huyện Mường Tè).

Theo lời kể của bà Ly Phì Xó ở bản Phìn Khò, chiều tối 31/5, các cháu của bà đi hái nấm trên nương mang cho bà để chế biến thức ăn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, 7 bà cháu ăn cơm, thức ăn gồm canh rau bí nấu lẫn nấm, cơm trắng. Chỉ vài giờ sau khi dùng bữa, hai cháu Phùng L. D. (9 tuổi) và Phùng M. D. (11 tuổi) kêu đau đầu, chóng mặt, đau bụng nhiều, buồn nôn và nôn ra thức ăn và những cháu còn lại đều có dấu hiệu đau bụng ít và buồn nôn.

Với cùng biểu hiện nôn ra thức ăn kèm lẫn máu, khoảng 0 giờ ngày 1/6, cháu Phùng L. D. tử vong tại lán nương; khoảng 9 giờ ngày 3/6, cháu Phùng M. D. cũng tử vong.

Khi hai cháu tử vong, bà Ly Phì Xó không báo chính quyền địa phương mà tự chôn cất tại nương.

Trưa 3/6, Công an xã Bum Tở nhận được thông tin đã tổ chức đưa 4 cháu bé và bà Ly Phì Xó xuống Trung tâm Y tế huyện Mường Tè khám, cấp cứu và được chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm độc.

Hiện, cả 5 bà cháu trên đã ổn định, đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và Chống độc - phẫu thuật - gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè. Mẫu thức ăn nghi gây ngộ độc đã được gửi về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân.

Sở Y tế tỉnh Lai Châu chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin của huyện, xã và tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, bản về cách phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; không dùng các loại rau, măng, nấm rừng chứa độc tố tự nhiên và các loại côn trùng có độc... làm thực phẩm.

* Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng

Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng ảnh 1
Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng. Ảnh VNN

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng; trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 56/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo công điện, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số thời gian qua đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quản lý thu thuế…

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử; từng bước kiểm soát chặt chẽ hóa đơn đầu vào đảm bảo việc kê khai, nộp thuế đúng quy định pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ khâu sản xuất đến lưu thông, từ khâu nhập khẩu đến bán hàng.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng; trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh trật tự trong hoạt động giao dịch điện tử và thương mại điện tử; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường giám sát, quản lý các giao dịch trên môi trường trực tuyến, chống các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý thuế đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ nội dung số xuyên biên giới và để có thể thực hiện tạm dừng, thu hồi giấy phép hoạt động trên môi trường mạng đối với các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

* Xem xét đặc cách vào lớp 10 cho nữ sinh làm bài thi trên giường bệnh

Chiều 7/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết đã biết việc em Yến Nhi, học sinh trường THCS Nguyễn An Ninh, không thể dự thi môn cuối do sức khỏe chuyển biến xấu.

"Chúng tôi đã nghiên cứu các quy định để có thể sắp xếp cho em được học trường công lập gần nhà", ông Hiếu cho biết. "Đây là học sinh có ý chí, bị tai nạn phải nằm yên một chỗ nhưng em vẫn ngày đêm ôn bài và cố gắng đi thi. Nhi cũng là học sinh giỏi cấp THCS".

Yến Nhi là một trong 6 thí sinh đặc biệt của TP HCM tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay. Hôm qua, em được tạo điều kiện nằm trên giường bệnh để viết bài thi, tại phòng riêng ở tầng 1, điểm thi trường THCS Phan Bội Châu, quận 12.

Nữ sinh không may gặp tai nạn giao thông cách đây ba tháng, bị gãy đốt sống ngực và lưng, phải nằm yên một chỗ.

4h sáng nay, bà Nguyễn Thị Ánh Trang, mẹ của Yến Nhi, gọi con dậy chuẩn bị đi thi môn Toán nhưng thấy chân con lạnh, than mệt nên vội gọi cấp cứu. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nữ sinh yếu tứ chi chưa rõ nguyên nhân, theo dõi tại Khoa Nội Thần kinh.

"Hiện, em chỉ mong là có cách nào cho em có thể tiếp tục việc học", Nhi bày tỏ, trưa 7/6. Trước đó, nữ sinh quyết tâm dự thi với hy vọng đỗ được vào trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn.

Sáng 7/6, hơn 98.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi Toán - môn cuối trong kỳ thi vào lớp 10. Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp chuyên, tích hợp dự thi thêm môn tương ứng vào buổi chiều.

TP HCM có hơn 77.300 suất học công lập, tỷ lệ trúng tuyển khoảng 80%.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Điểm thi lớp 10 của TP HCM dự kiến được công bố ngày 20/6.

* Nguyên nhân vụ sập tường nhà ở Hà Nội khiến 2 người thương vong

Sáng 7/6, liên quan đến vụ phá dỡ nhà ở ngõ 444 Đội Cấn, dẫn tới sập tường khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương, UBND phường Cống Vị đã có báo cáo ban đầu.

Theo đó, vào khoảng 18h45 phút ngày 6/6, UBND phường nhận được thông tin tại số nhà 19 ngách 15 ngõ 444 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, xảy ra vụ tai nạn lao động.

Tốp thợ phá dỡ gồm 4 người: K, SN 1981; N.V.T, SN 1978; N.X.N, SN 1984 cùng có hộ khẩu tại thôn 1 Đan Tràng, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; V, SN 1968 quê ở Nam Định.

Khoảng 17h cùng ngày, anh T và anh N ngồi nghỉ ngơi tại tầng 3 khu vực đang tháo dỡ thì anh V trèo lên kéo tấm bạt dỡ xuống. Không may đổ bức tường đè vào người anh N và anh T. Thấy vậy, anh K và anh V xuống dỡ gạch kéo được T ra.

Sau khoảng 30 phút anh N được lực lượng Cứu hộ cứu nạn của Công an quận Cầu Giấy cùng các lực lượng cứu hộ của phường đưa ra khỏi khu vực bị mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại Bênh viện 354.

Do thương tích quá nặng nên anh N.X.N đã tử vong. Anh T bị thương tích nhẹ, hiện tại đã xuất viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và gặp gỡ gia đình nạn nhân, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho những người bị nạn với số tiền 10 triệu đồng.

Hiện tại, người nhà nạn nhân đang xin được đưa người thân về quê an táng, các cơ quan có thẩm quyền đang xem xét giải quyết theo quy định.

* Quảng Ninh: Một công nhân mất tích nghi rơi xuống hố sụt lún sâu 10m

Ngày 7/6, lãnh đạo thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận và tìm kiếm các khu vực khả nghi song vẫn chưa thấy tung tích của nạn nhân.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (có địa chỉ tại phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), vào hồi 7 giờ 20 phút ngày 3/6, một nhóm thợ của công ty làm việc theo giờ hành chính vào thực hiện nhiệm vụ sửa chữa và gia cố chân băng tải B23 của doanh nghiệp tại khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều thuộc hệ thống băng tải cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê.

Sau khi hoàn thành các thủ tục giao, nhận việc đầu giờ theo quy định, nhóm công nhân của Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam tản ra thực hiện các phần việc chuẩn bị công tác thi công. Một hố sụt lún đã bất ngờ hình thành với bề rộng khoảng 4m, sâu khoảng 10m.

Sau khi xuất hiện hố sụt lún, nhóm công nhân đã kiểm tra lại quân số và phát hiện thiếu công nhân tên là N.V.Q (sinh năm 1991, trú tại khu Cổ Lễ, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều).

Ngay lập tức, nhóm công nhân đã tìm kiếm trong lòng hố này nhưng không thấy công nhân Q. Do nghi ngờ công nhân Q có thể bị vùi xuống hố sụt lún, nhóm công nhân đã báo cáo lãnh đạo Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công ty đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tạm thời khoanh vùng khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng tìm kiếm và đề nghị Công ty Than Mạo Khê huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ tìm kiếm.

Đến trưa ngày 7/6, vẫn chưa phát hiện manh mối hay thông tin về công nhân N.V.Q. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục và điều tra làm rõ.

* Giá vàng SJC ngày 7/6 đi ngang, NHNN đủ nguồn lực bình ổn thị trường

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giá bán vàng miếng SJC trực tiếp ngày 7/6 cho 4 ngân hàng và Công ty vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) được công bố là 75,98 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua (6/6) và giảm 3 triệu đồng/lượng so với ngày đầu tuần (3/6).

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh thông điệp sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp.

Thông điệp của Ngân hàng Nhà nước cho biết thực hiện chủ trương thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường và đã đạt được những kết quả bước đầu.

Hiện nay đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

“Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường đồng thời với việc duy trì cung ứng vàng miếng SJC để đáp ứng các nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ, gom hàng,” đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Bên cạnh đó, việc thanh tra để làm rõ các sai phạm nếu có của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng cũng đang được khẩn trương, quyết liệt triển khai, đặc biệt là ở 2 địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng của người dân, từ sáng nay, Vietcombank tăng thêm 4 điểm bán vàng miếng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đáp ứng nhu cầu mua vàng miếng SJC của người dân.

Theo Vietcombank, cùng với việc gia tăng thêm các điểm bán vàng miếng SJC, ngân hàng cũng liên tục tối ưu quy trình, đa dạng sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng khi đến giao dịch, góp phần thực hiện thành công giải pháp của Ngân hàng Nhà nước đối với thị trường vàng với mục tiêu sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế ở mức phù hợp và bền vững.

Như vậy, đến thời điểm này, Vietcombank đã có tổng cộng 10 điểm bán vàng miếng SJC sau khi tăng thêm 4 điểm (2 ở Hà Nội và 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh).

Cũng theo Vietcombank, những ngày qua, ngân hàng này đã bán ra hơn 10.000 lượng vàng miếng SJC cho hơn 1.500 lượt khách hàng trong nỗ lực góp phần ổn định thị trường vàng (chưa tính số lượng bán ra chiều ngày 7/6)./.

* Kỳ thi vào lớp 10 tại Thái Nguyên: Thời tiết duy trì mát mẻ, có mưa rào rải rác

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, thời tiết ngày 7/6:

Thành phố Thái Nguyên: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ từ 25 - 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 - 80%.

Khu vực phía Tây (gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương):

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ từ 25 - 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 - 83%.

Khu vực phía Nam (gồm huyện Phú Bình, TP Sông Công, TP Phổ Yên):

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ từ 25 - 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 - 80%.

Khu vực phía Đông (gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ):

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ từ 25 - 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 - 83%.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 22/10/2024

Sáng 22/10/2024, Chủ tịch nước Lương Cường thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67.

Tin 24h ngày 21/10/2024

* Quốc hội tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Chủ tịch nước Cuối giờ sáng nay (21/10), Quốc hội tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LƯƠNG CƯỜNG, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày 21/10/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn văn bài phát biểu của tân Chủ tịch nước Lương Cường

Chiều 21/10, sau Lễ tuyên thệ, đồng chí Lương Cường đã có bài phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Thainguyentv.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường

Chiều 21/10, với 440 đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Lương Cường đã trúng cử vị trí Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin bài khác

Quốc hội bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc hội bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 21/10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Điểm sự kiện từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2024

Điểm sự kiện từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2024

Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2024, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 20/10/2024

Tin 24h ngày 20/10/2024

Phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong xây dựng và phát triển đất nước.
Tin 24h ngày 19/10/2024

Tin 24h ngày 19/10/2024

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan
Tin 24h ngày 18/10/2024

Tin 24h ngày 18/10/2024

Theo dự báo, La Nina có thể xuất hiện từ tháng 11.2024 đến tháng 1.2025. Dưới tác động của hiện tượng này, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...
Tự hào cờ đỏ sao vàng

Tự hào cờ đỏ sao vàng

Lá cờ nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, ...
[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ...
[Photo] Trào lưu “mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc”: Lan tỏa tình yêu nước

[Photo] Trào lưu “mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc”: Lan tỏa tình yêu nước

Những ngày gần đây, trào lưu "mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc" đang gây “sốt” trên mạng xã hội. Những hình ảnh, clip về mái nhà rực rỡ với cờ đỏ sao ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc