Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 31/8/2024

Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 30/8/2024 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.
aa

Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn mọi mặt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Tin 24h ngày 31/8/2024
Cán bộ, chiến sỹ CSGT số 14 làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ngã tư trước cửa khu vực bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công điện nêu rõ dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân và doanh nghiệp, tình hình chính trị-xã hội cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại, tiêu dùng, thăm thân, du lịch, sử dụng dịch vụ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, cháy, nổ, tai nạn, ùn tắc giao thông, mất an toàn thực phẩm… Do vậy, để phục vụ Nhân dân nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, thực hiện có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm, trọng tâm là Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 15-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2024 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2024 về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm…

Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, huy động lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm lợi dụng nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm, lễ hội, địa điểm du lịch, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các bến xe, nhà ga, sân bay, trung tâm thương mại…

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ khi tập trung đông người du lịch, dự các hoạt động kỷ niệm và tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tích cực chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn; các hành vi gây rối trật tự công cộng; bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn, thủ tục về an ninh, an toàn, xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn, kịp thời xử lý, giải tỏa, không để xảy ra ùn tắc trong và ngoài các cảng hàng không; tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các đô thị lớn, các khu du lịch, điểm du lịch, nhà ăn tập thể, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh và thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định; tăng cường tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa phương trọng điểm.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội và an toàn thực phẩm cho Nhân dân yên tâm nghỉ Tết Độc lập và tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản; vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm; xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Công điện.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, kiểm tra, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Công điện này.

Thời tiết ngày 31/8: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác

Đêm 30/8 và sáng sớm ngày 31/8, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/8 đến 3 giờ ngày 31/8 có nơi trên 60 mm như: Mường Mô 3 (Lai Châu) 80,4 mm, Tả Gia Khâu (Lào Cai) 75,6mm, Minh Sơn 2 (Hà Giang) 128,4mm, Quảng Bạch (Bắc Kạn) 69,6 mm,…

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa); vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 m.

Nhiều người dân lựa chọn đường sắt đi du lịch, về quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024

Chú thích ảnh
Hành khách mang theo đồ đạc lên tàu đi du lịch hoặc về quê nghỉ lễ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, dự kiến nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa của người dân sẽ tăng cao, từ ngày 29/8 - 3/9, ngành Đường sắt tổ chức chạy tăng cường thêm nhiều chuyến tàu.

Theo ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đến ngày 30/8, đã có 130.000 vé tàu được bán ra, chủ yếu trên các tuyến từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh từ ngày 30/8 - 31/8 và trở về ngày 3/9.

Việc mua vé tàu được VNR triển khai với nhiều hình thức như mua trực tuyến qua trang web, ứng dụng ví điện tử, app bán vé trên điện thoại hay trực tiếp tại các nhà ga... tạo thuận lợi cho người dân

Theo đó, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngoài việc tổ chức chạy thường xuyên 12 đôi tàu gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE11/SE12 (Sài Gòn - Hà Nội), SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng), SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang), SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết), SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng), HĐ1/HĐ2, HĐ3/HĐ4 (Huế - Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội - Vinh); VNR sẽ tổ chức chạy thêm 1 đôi tàu SE9/SE10 trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và ngược lại và hàng chục đôi tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn, từ Nha Trang đến Đà Nẵng, từ Hà Nội đến Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng…

Tuyến TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn, chạy thêm tàu SE29, SE30, tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang, chạy thêm tàu SNT4, SNT5, SNT7, SNT8 và SNT12; tuyến Nha Trang - Đà Nẵng, chạy thêm tàu SE41, SE42; tuyến Hà Nội - Đồng Hới, chạy thêm tàu QB1, QB2 và tàu SE17. Khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy thêm tàu SP7, SP8; tuyến Hà Nội – Thanh Hoá, chạy thêm tàu TH1, TH2; tuyến Hà Nội – Vinh, chạy thêm NA3, NA4; tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tổ chức chạy thêm các tàu LP9, LP10, HP3, HP4 và tàu HD2 xuất phát ga Hải Dương.

Đặc biệt, VNR vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi từ 5 - 7% và áp dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội. Ngoài ra, công tác an ninh, an toàn cũng được chú trọng với sự chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách.

Hà Nội: Khởi tố 7 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán

Ngày 30/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.

Theo điều tra, xác minh trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu đã cấu kết, lôi kéo nhiều người đặt lệnh mua bán chứng khoán với mã cổ phiếu CMS, gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán. Trong đó Trần Bình Minh thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá mã cổ phiếu CMS tăng rồi bán ra kiếm lời.

Để thực hiện ý đồ thao túng thị trường chứng khoán, Minh cùng các đối tượng Nguyễn Hoàng Thi, Lê Xuân Cao, Phùng Tiến Thành, Hà Đức Đạt, Trần Ngọc Sơn, Trần Bá Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Anh Tuấn… đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua/bán của các nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu mà nhóm đối tượng nắm giữ. Từ đó, gây ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023. Trong một số ngày, các nhóm ứng dụng mạng xã hội này đã đưa ra trước giá của cổ phiếu CMS phản ánh đúng diễn biến giá giao dịch thật của cổ phiếu CMS trên thị trường trong phiên hoặc giá của cổ phiếu CMS ngày hôm sau.

Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9/2023, Trần Bình Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao túng giá trong giai đoạn trên, làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán.

Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để "gánh" giá mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua - bán mã CMS. Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định các tài khoản này trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023 mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ.

Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định: Trong giai đoạn từ 04/5/2023 đến 31/10/2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó riêng tài khoản chứng khoán của cá nhân đối tượng Trần Bình Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS hơn 5,5 tỷ đồng.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo cho các bị hại là nhà đầu tư mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ ngày 4/5/2023 đến ngày 31/10/2023 liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội (số 54 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại trực ban 069.219.6609; cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 30/9/2024 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua một nhóm mã cổ phiếu nhằm mục đích để thao túng giá cổ phiếu, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính. Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng tính ẩn danh và phổ biến của không gian mạng để hoạt động.

Công an thành phố đang tích cực, quyết liệt đấu tranh với các nhóm đối tượng này góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn, công bằng cho các nhà đầu tư. Công an thành phố khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Điện Biên: Bắt đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin từ biên giới Việt-Lào

Ngày 30/8, ông Tạ Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết Công an huyện vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm: 15 bánh heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 28/8, Tổ công tác Công an huyện Mường Nhé làm nhiệm vụ tại khu vực bản Nậm Là, xã Mường Nhé phát hiện 1 đối tượng đeo balô rằn ri, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã áp sát, khống chế để kiểm tra đối tượng, phát hiện trong balô có 15 bánh nghi là heroin. Tổ công tác đã dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là S.A.T (sinh năm 1997, trú tại bản Xà Quế, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé).

Số ma túy trên, đối tượng nhận vận chuyển thuê từ một người đàn ông tên C. ở biên giới Việt-Lào mang về Việt Nam cho một người không biết tên để lấy tiền công.

Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngay trong chiều 28/8, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tạ Văn Sơn đã tới động viên, khen thưởng đột xuất cán bộ, chiến sỹ Công an huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy.

Bình Phước: Container va chạm xe máy, hai người tử vong tại chỗ

Tin 24h ngày 31/8/2024
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 31/8, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) giữa xe container và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tài xế Lâm Ngọc Phương Anh (41 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) điều khiển xe container biển số 50H-188.50, kéo theo rơmooc biển số 51R- 241.12 lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ tỉnh Bình Dương đi thị xã Phước Long.

Đến khu phố 1, phường Thác Mơ, xe container bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93H1-402.37 do chị Nguyễn Thị Mai Thy (24 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) điều khiển, chở theo cháu gái 10 tuổi, lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chị Thy và cháu gái bị Container cán qua người, tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trao tặng 30 cặp nhẫn cho thanh niên Thủ đô cưới theo nếp sống mới

Mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” là một trong những cách làm tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Chiều 30/8, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp và tặng 30 cặp nhẫn cưới trị giá 150 triệu đồng tới 30 cặp đôi cán bộ Đoàn - Hội, thanh niên khuyết tật, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố đăng ký cưới theo nếp sống mới.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố, trong 12 năm qua, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hàng nghìn đám cưới thanh niên theo nếp sống mới, trong đó có 5 đám cưới tập thể, mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc đến với các gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ.

Các cặp đôi sau nhiều năm tham gia đám cưới giờ đây đều có một gia đình hạnh phúc, no ấm, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy.

“Chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về việc cưới theo nếp sống mới; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đề cao lối sống tiết kiệm và văn minh trong giới trẻ; góp phần xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, hỏi,” ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Có thể thấy, mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” là một trong những cách làm tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và góp phần xây dựng công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Lâm Đồng: Kịp thời giải cứu 5 sinh viên đi lạc trong rừng khi leo đỉnh Lang Biang

Ngày 31/8, Công an huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau hơn 2 giờ tìm kiếm, đơn vị phối hợp với Đội cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương, nhân viên bảo vệ của Khu du lịch Lang Biang đã tìm kiếm và giải cứu thành công 5 du khách là sinh viên đi lạc trong rừng khi leo núi lên đỉnh núi Lang Biang.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 30/8, Công an huyện Lạc Dương nhận được tin nhắn cầu cứu của nhóm sinh viên tới từ Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đang bị lạc trong rừng khi leo núi lên đỉnh Lang Biang, thuộc địa bàn thị trấn Lạc Dương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã huy động lực lượng, phối hợp với Đội Cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương khẩn trương vào rừng tìm kiếm. Lực lượng tham gia tìm kiếm đã chia thành nhiều mũi, đi sâu vào rừng tổ chức đi tìm nhóm sinh viên bị lạc.

Do trời tối, có mưa, đường sá trơn trượt nên công tác tìm kiếm nhóm sinh viên đi lạc trong rừng gặp rất nhiều khó khăn. Tới 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 sinh viên trên, gồm N. T. N. T ( sinh năm 2005), N. M. T (sinh năm 2005), N. T. D (sinh năm 2004), Đ. Q. Đ (sinh năm 2004) và N. Đ. T (sinh năm 2005).

Vị trí tìm thấy những người bị lạc cách điểm dân cư thị trấn Lạc Dương khoảng 5km. Thời điểm lực lượng chức năng tìm thấy, nhóm sinh viên trên có 2 người bị thương ở chân do trượt ngã, tinh thần mệt mỏi, hoảng hốt.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cung cấp các nhu yếu phẩm, động viên tinh thần những người bị lạc, đồng thời hỗ trợ đưa về khách sạn tại thành phố Đà Lạt.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 30/8, các sinh viên này đã di chuyển bằng xe máy từ thành phố Đà Lạt vào huyện Lạc Dương. Khi đến chân núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương thì để xe ở ven đường rồi cùng nhau vào rừng chơi dẫn đến bị lạc trong rừng sâu.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo khách du lịch, nhất là du khách ở địa phương khác và du khách nước ngoài khi đến tham quan không nên tự ý đi vào rừng mà không có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên hoặc của nhân viên khu du lịch.

Đồng thời, trước khi tham gia các cuộc du lịch trong rừng, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các vật dụng cần thiết và kỹ năng đi tham quan du lịch trong rừng để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra...

Bồ Đào Nha: Rơi trực thăng chữa cháy khiến ít nhất 2 người tử vong, 3 người mất tích

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích sau vụ rơi trực thăng ở Bồ Đào Nha. Ảnh: dailymail.co.uk

Giới chức địa phương thông báo ít nhất 2 thành viên phi hành đoàn đã tử vong và 3 người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chữa cháy bị rơi trên sông Douro, miền Bắc Bồ Đào Nha, ngày 30/8 (giờ địa phương).

Theo tường thuật của truyền thông quốc tế, phi công đã may mắn sống sót sau vụ việc và chỉ bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng đã trục vớt 2 thi thể và đang tìm kiếm những người mất tích.

Lực lượng vệ binh quốc gia Bồ Đào Nha ra thông cáo cho biết cả 5 nạn nhân đều là thành viên của Đơn vị Bảo vệ và Cứu hộ Khẩn cấp (UEPS) thuộc lực lượng này.

Vụ việc xảy ra ở khu vực Lamego vào khoảng 12h30' giờ địa phương (18h30' ngày 30/8 giờ Việt Nam), khi chiếc trực thăng trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy gần huyện Baiao, thuộc tỉnh ven biển Porto.

Trực thăng Mi-8T của Nga chở 22 người mất tích ở vùng Viễn Đông

Chiếc trực thăng Mi-8T cất cánh từ một căn cứ gần núi lửa Vachkazhets đã mất tích ở Bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông, trên trực thăng có 3 thành viên phi hành đoàn và 19 hành khách.

Hãng thông tấn Interfax ngày 31/8 trích dẫn dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cho thấy một chiếc trực thăng của nước này chở 3 thành viên phi hành đoàn và 19 hành khách đã mất tích ở Bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông.

Chiếc trực thăng Mi-8T cất cánh từ một căn cứ gần núi lửa Vachkazhets.

Phi hành đoàn không báo cáo theo kế hoạch lịch trình vào lúc 4h GMT (11h cùng ngày theo giờ Hà Nội)./.

Thainguyentv.vn

Tin bài khác

Tin 24h ngày 30-8-2024

Tin 24h ngày 30-8-2024

Thị trấn Quân Chu (huyện Đại Từ) bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa lớn
Tin 24h ngày 29/8/2024

Tin 24h ngày 29/8/2024

Sáng 29/8/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ khánh thành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại trạm biến áp 500 kV Phố Nối (Hưng Yên) và 8 điểm cầu thuộc 8 tỉnh nơi có dự án đi qua.
Tin 24h ngày 28/8/2024

Tin 24h ngày 28/8/2024

Bộ Giáo dục và Đào (GD&ĐT) tạo công bố số thí sinh xác nhận nhập học đại học đợt 1 năm 2024.
Tin 24h ngày 27/8/2024

Tin 24h ngày 27/8/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/8, phía đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ở phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.
Kiện toàn nhiều chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước

Kiện toàn nhiều chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước

Quốc hội đã kiện toàn nhiều chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước, trong đó phê chuẩn bổ nhiệm các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn làm phó thủ tướng; ông Đỗ Đức Duy làm bộ trưởng Bộ TN&MT và ông Nguyễn Hải Ninh làm bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
Tự hào cờ đỏ sao vàng

Tự hào cờ đỏ sao vàng

Lá cờ nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, ...
[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ...
[Photo] Trào lưu “mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc”: Lan tỏa tình yêu nước

[Photo] Trào lưu “mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc”: Lan tỏa tình yêu nước

Những ngày gần đây, trào lưu "mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc" đang gây “sốt” trên mạng xã hội. Những hình ảnh, clip về mái nhà rực rỡ với cờ đỏ sao ...
Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mới đây tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
[Megastory] Mang Văn hoá Việt ra thế giới - KỲ 2

[Megastory] Mang Văn hoá Việt ra thế giới - KỲ 2

Cách đây tròn 80 năm, bản Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo ra đời. Văn kiện được ví như cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta ...
[Infographic] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động nổi bật

[Infographic] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động nổi bật

Trong nhiệm kỳ qua (2019 – 2024), tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ...
[Megastory] Khơi nguồn dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam

[Megastory] Khơi nguồn dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam

Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về Bờ Rạ (xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) không khi nào nhạt nhòa trong tâm tưởng của các giảng viên, học viên ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc