Bão Noru di chuyển nhanh, chiều 25/9 đi vào khu vực Biển Đông

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm, bão Noru là cơn bão rất mạnh, càng vào giữa Biển Đông càng mạnh. Dự báo cấp bão mạnh nhất trên Biển Đông khoảng cấp 12-13, giật cấp 16, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Bão di chuyển rất nhanh, chiều 25/9 sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng gây mưa lớn tại khu vực Trung Bộ. Hồi 4 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13 đến 19 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có xu hướng mạnh thêm. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân cảnh giác với hình thức lừa đảo ‘khóa thuê bao điện thoại’

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn thông tin (ATTT) vừa khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi lừa đảo “khóa thuê bao điện thoại”.

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT), ghi nhận từ các hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác do đơn vị quản lý cho thấy, gần đây hàng loạt người dùng điện thoại di động phản ánh họ liên tục nhận được cuộc gọi đe dọa sẽ bị “khóa thuê bao điện thoại”.

Trước tiên, các đối tượng liên tục thực hiện cuộc gọi thoại thông báo tới số máy bản thân người dùng rằng họ sẽ bị cắt dịch vụ sau 1 hay 2 giờ và để giải quyết cần liên hệ tới số điện thoại “tổng đài” do đối tượng cung cấp. Trường hợp người dùng gọi lại số “tổng đài”, phía đầu dây bên kia yêu cầu người dùng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân… để được hỗ trợ kỹ thuật.

Khi đã nắm được thông tin cá nhân của người dùng, ngay lập tức các đối tượng hướng dẫn làm bước tiếp theo như thực hiện các cú pháp sang tên đổi chủ thông tin số điện thoại, cú pháp chuyển hướng cuộc gọi…

Sau khi chiếm quyền nhận cuộc gọi, đối tượng lừa đảo sẽ đăng nhập ứng dụng ví điện tử, tài khoản mạng xã hội… của người dùng và khai báo quên mật khẩu đăng nhập, chọn tính năng nhận cuộc gọi thông báo mã OTP. Từ đó, chúng dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tiền trong tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử.

Trước tình trạng các hình thức lừa đảo gia tăng, VNCERT kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào của các cuộc gọi.

VNCERT cũng khuyến nghị, khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu lại bằng chứng (tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi) và phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý. Bên cạnh đó, người dân cần cung cấp bằng chứng tới cơ quan công an gần nhất để đề nghị xử lý vi phạm theo pháp luật.

Các chiêu trò lừa đảo đang diễn ra hết sức phổ biến nhưng rất tinh vi, khó lường. Để giúp người dân nhận biết được các hình thức lừa đảo, Trung tâm mới xây dựng những tình huống lừa đảo thành tiểu phẩm ngắn và đăng tải lên kênhTiktok "Cảnh báo lừa đảo trên mạng".

Từ 6/10/2022, các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT.

Theo đó, các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính đê điều được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Mức lương cơ sở năm 2022 là 1.490.000 đồng/tháng.

Siêu bão Noru đi nhanh, miền Trung sẵn sàng sơ tán hơn 868.000 người

Chiều 25/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng họp với siêu bão Noru.

Ông Phạm Đức Luận - Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, đến 10h ngày 25/9, bão Noru cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo chiều nay, bão đổ bộ vào Philippines. Đêm 25/9, rạng sáng ngày 26/9, bão đi vào Biển Đông (bão số 4) với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và tiếp tục duy trì cường độ trong ngày 27/9.

Đêm 27/9, rạng sáng 28/9, bão đổ bộ vào khu vực miền Trung, dự kiến từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 25/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8-10m, biển động dữ dội.

Đây là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, có thể gây mưa rất lớn, kéo theo đó là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Trong 3 ngày vừa qua, các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Hà Tĩnh và Nam Trung Bộ có mưa lớn 100-250mm, một số trạm mưa lớn như: Sầm Sơn (Thanh Hoá) 332mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 288mm, Xuân Bình (Phú Yên) 233mm.

Đến nay các tỉnh thành đã kiểm đếm, hướng dẫn 57.840 tàu với 300.128 lao động, trong đó khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) là 739 tàu với 7.455 người; hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến là 57.101 tàu với 292.673 người.

Các tỉnh từ Quảng Bình - Bình Thuận đã rà soát phương án sơ tán dân với tổng số 213.914 hộ với 868.230 người. Trong đó các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán 93.312 hộ/368.878 người tuỳ theo diễn biến của bão.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, dự báo bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh, ảnh hưởng trên phạm vi rất rộng.

“Những cơn bão có cường độ lớn cấp 13 đến cấp 16 thì ảnh hưởng rất lớn, thiệt hại tới tài sản tính mạng của nhân dân”, Phó Thủ tướng nói.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung, lãnh đạo chỉ đạo từ sớm, từ Trung ương tới địa phương trong việc ứng phó với bão Noru.

“Trên cơ sở tình hình thực tiễn tại địa phương, phải rà soát kỹ tất cả cơ sở vật chất, cơ sở xung yếu, có giải pháp để thống nhất trước khi bão đổ bộ”, Phó Thủ tướng nói.

Tp Hồ Chí Minh: Hàng chục nam thanh nữ tú mở tiệc bay lắc trong chung cư

Rạng sáng ngày 24-9, dưới sự chỉ huy của Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 4 và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra bốn căn hộ thuộc chung cư Tresor (39 Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4).

Bên trong, công an phát hiện 33 nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất cấm. 31 người được xác định dương tính. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều gói Ke, mt tổng hợp cùng dụng cụ dùng để chơi đồ.

Nguyễn Hoàng Ân (26 tuổi) được xác định đứng ra thuê bốn căn hộ này, sau đó trang bị cách âm, dàn nhạc, đèn màu... làm nơi bay lắc cho các dân chơi.

Ân chỉ nhận người đặt phòng khi có mối quan hệ quen biết hoặc được giới thiệu. Khách thuê sẽ được đàn em của Ân sắp xếp và dẫn lên tận nơi.

Ngoài ra, nhóm của Ân còn kiêm luôn việc cung cấp mt khi khách có nhu cầu.

Ân cùng các đàn em Trịnh Văn Tùng (28 tuổi); Hà Văn Thái (25 tuổi); Phạm Ngọc Phương (31 tuổi) bị bắt để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngoài ra, 29 người khác bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đắk Lắk: Bắt giữ thiếu nữ 17 tuổi về hành vi giết người

Sáng 25-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Vi (17 tuổi; ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13-5, Vi thấy Lương Thị Ngọc Linh (22 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) đăng bài viết nói xấu mình trên mạng xã hội.

Vi nhắn tin hỏi Linh tại sao nói xấu mình. Linh nói là nghe chị Trần Thị Ngọc Khánh (18 tuổi, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) kể lại chuyện Vi đã nói xấu cô.

Bực tức, Vi đã nhắn tin hẹn gặp Linh và Khánh tại một quán cà phê ở phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn. Đến chiều 15-5, Vi cầm theo 1 con dao đến quán cà phê gặp Khánh và Linh.

Tại đây, sau khi 2 bên nói chuyện một lúc, Vi cầm dao đâm 2 nhát, trong đó 1 nhát trúng vào vùng lưng trái của chị Khánh. Bị đâm, chị Khánh bỏ chạy được vài bước thì ngã xuống đất.

Sau khi được mọi người can ngăn, Vi bỏ về. Chị Khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị lủng phổi với tỉ lệ thương tật là 17%.

Công an TP Hà Nội phá chuyên án sản xuất ma túy tổng hợp lớn, thu giữ 600kg ma túy

Từ một vụ án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm đã tiếp tục điều tra mở rộng hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng và từ đó đã đấu tranh bóc gỡ 1 đường dây chuyên sản xuất các loại ma túy tổng hợp, có cơ sở sản xuất đặt tại địa bàn TPHCM. Tang vật thu giữ trong chuyên án này lên tới gần 600kg bao gồm cả ma túy tổng hợp thành phẩm và các loại nguyên liệu hóa chất để sản xuất ma túy.

Trong chuyên án này, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Lê Đức Thịnh (SN 1994), Trần Công Danh (SN 1993), Võ Văn Mỹ (SN 1997), Phạm Quang Trung (SN 1993) và Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1988). Tất cả đều có HKTT tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động tại địa bàn TPHCM từ đầu năm 2022 đến nay.

Các đối tượng này đã thuê 1 căn chung cư tại địa bàn quận Tân Phú, TPHCM để làm nơi tổ chức điều chế và sản xuất ma túy. Chúng ngụy trang các sản phẩm dưới dạng thực phẩm chức năng hoặc thuốc lá điện tử để qua mắt cơ quan chức năng.

Tang vật được Ban Chuyên án thu giữ gồm: 40 kg thảo mộc có chứa ma túy loại ADB – BUTINACA; 11 kg chất bột có chứa ma túy loại ADB – BUTINACA; 250 ống thuốc lá điện tử dạng Pod có chứa ma túy loại ADB – BUTINACA; 40 lít chất lỏng có chứa ma túy loại ADB – BUTINACA; 76 bao tải chứa thảo mộc khô dùng cho việc sản xuất ma túy tổng khối lượng 547,2kg; Nhiều máy móc, trang thiết bị dùng cho việc sản xuất, đóng gói ma túy bao gồm: Máy ép, máy khuấy, đèn sấy, máy ép nhiệt, khay kim loại, bình xịt, hộp bìa thùng các-tông, cân điện tử.

Hiện Ban Chuyên án đang tiến hành xác minh, mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Chiều 24-9, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F.Kennedy, rời thành phố New York, lên đường về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp các chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 24-9.

Dự báo thời tiết 25/9: Miền Bắc giảm mưa, bão rất mạnh đang áp sát Biển Đông

Dự báo thời tiết ngày 25/9, mưa có xu hướng giảm ở miền Bắc và giảm nhẹ ở Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa vào chiều tối và tiếp tục kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/9), miền Bắc giảm mưa, trời dịu mát, từ sáng đến chiều nhiều nơi có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các tỉnh khoảng 31-32 độ. Mưa khả năng xảy ra vào chiều tối đến đêm, chủ yếu ở đồng bằng, ven biển, có điểm mưa to kèm giông sét, gió giật.

Khu vực miền Trung vẫn tiếp diễn mưa to đến rất to và giông nhưng lượng mưa có dấu hiệu giảm. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và giông, xảy ra bất chợt trong ngày. Lượng mưa phổ biến giảm còn từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Ở khu vực phía Nam mưa chủ yếu về chiều và dứt nhanh, lượng mưa không quá 50mm, trong ngày đan xen vẫn có những khoảng nắng; nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ, cảm giác khá nóng vào buổi trưa.

Cũng trong hôm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái sáng nắng, chiều mưa. Nhiều điểm mưa vừa mưa to, lượng mưa có nơi trên 70mm. Mưa giông ở khu vực này còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Ngày 25/9: Lần đầu sau 2 tháng liên tiếp, số mắc COVID-19 mới giảm còn 961 ca

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/9 của Bộ Y tế cho biết có 961 ca mắc COVID-19 mới, thấp nhất trong 2 tháng qua. Trong ngày có 665 bệnh nhân khỏi. Hôm nay là ngày thứ 4 liên tục không ghi nhận bệnh nhân tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.472.301 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.546 ca nhiễm).

TP Hồ Chí Minh: Ô tô tải cuốn 2 phụ nữ đi xe máy vào gầm, 1 người tử vong tại chỗ

Đến trưa ngày 24/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn xe máy xảy ra trên địa bàn khiến hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, ô tô tải mang BKS 51C - 668.14 chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi miền Tây. Khi đến giao lộ với đường Bùi Thanh Khiết (TT Tân Túc, huyện Bình Chánh) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81S1 - 073.24 do hai người nữ ngoài 30 tuổi chở nhau, chạy cắt ngang qua đường.

Va chạm khiến cả hai ngã xuống đường, bị ô tô tải cuốn vào gầm. Một phụ nữ tử vong tại chỗ, người còn lại trọng thương. Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới gầm ô tô tải, chiếc xe máy hư hỏng nhẹ; giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.