Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 24/9/2024

Việt Nam
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York, trưa 23/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
aa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ấn Độ

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Chính phủ Ấn Độ đã viện trợ khẩn cấp 35 tấn hàng hóa trị giá 1 triệu USD hỗ trợ các vùng chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi) để khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tình cảm tốt đẹp và mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Droupadi Murmu, chúc mừng Ngài Narendra Modi tái đắc cử Thủ tướng Ấn Độ lần thứ ba liên tiếp, cũng như chúc mừng những thành tựu của Ấn Độ gần đây về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng về mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Việc hai nước ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính với nhiều nội hàm mới, quan trọng, là một bước phát triển ý nghĩa, phù hợp lợi ích, nhu cầu và nguyện vọng của cả hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả kết quả các chuyến thăm, các thỏa thuận cấp cao và Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2028, tiếp tục đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phát huy được những tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh - quốc phòng, văn hóa, du lịch, hàng không và giao lưu nhân dân...; tin tưởng hai nước sẽ sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD/năm và tăng lên hơn 30 tỷ USD vào năm 2030, gấp đôi so với năm 2023.

Về hợp tác khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước ASEAN làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Ấn Độ; mong Ấn Độ tiếp tục ủng hộ lập trường nguyên tắc, vai trò trung tâm của ASEAN, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, cùng hợp tác ứng phó với các thách thức chung; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đề cao các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thủ tướng Ấn Độ Modi chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam; tin tưởng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục phát triển và đưa quan hệ Việt - Ấn đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa; khẳng định Ấn Độ luôn mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng Modi cho biết, Ấn Độ sẽ tiếp tục tiếp mạnh chính sách “Hành động hướng Đông”, thúc đẩy quan hệ chặt chẽ và hiệu quả hơn với ASEAN và Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cùng quan tâm hoặc là thế mạnh của hai bên như kết nối số, kinh tế số, hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo và an ninh biển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại lời mời Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Modi trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm Ấn Độ.

Thời tiết ngày 24/9: Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/9, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 16-20 độ vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, vùng biển phía Nam của vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa: Khẩn trương di dời người dân khu vực sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn

Chú thích ảnh
Nhiều nhà của của các hộ dân thành phố Thanh Hóa bị ngập sâu trong nước lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và mưa kéo dài từ tối 22/9 đến ngày 23/9 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Thanh Hóa, tỉnh đã sơ tán 2.355 hộ khỏi khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn, hiện đã có 165 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, 8 điểm trường học bị ảnh hưởng, hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nhiều nhà của của các hộ dân thành phố Thanh Hóa bị ngập sâu trong nước lũ.

Bình Thuận: Xe khách tông xe đầu kéo, 1 tài xế tử vong, 12 hành khách cấp cứu

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h ngày 24-9 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn km227 + 800 qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển số 78B-003.70 của tỉnh Phú Yên lưu thông hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên thì tông vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều phía trước, biển số 15C-147.64. Cú tông làm đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe đầu kéo.

Hành khách trong xe la hét. Các ô tô đi đường đã dừng lại hỗ trợ đập kính xe khách để đưa người trong xe ra ngoài. Phần đầu xe khách dập nát, biến dạng. Tài xế bị kẹt cứng ở ghế lái và kêu cứu. Xe đầu kéo đi trên đường đã hỗ trợ kéo tách rời 2 xe tai nạn để đưa tài xế xe khách ra ngoài.

5 xe cứu thương đã đến hiện trường đưa tài xế và những hành khách bị thương đi bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, tài xế xe khách tử vong.

Lúc 3h, phóng viên có mặt tại bệnh viện và ghi nhận, khoảng 12 hành khách trong vụ tai nạn được đưa đến bệnh viện. Các y, bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe, đưa đi chụp X-quang để sàng lọc mức độ bị thương và điều trị.

Đội 6 thuộc Cục Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến cao tốc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Đến 5h cùng ngày, xe cẩu cứu hộ đã cẩu xe khách bị tai nạn rời hiện trường.

Tăng hơn 5 triệu đồng/lượng trong một tuần, giá vàng nhẫn lập đỉnh mới

Trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới tăng, chiều 24/9, giá vàng nhẫn tại thị trường trong nước đã lập mốc kỷ lục mới với giá bán tiến sát mốc 82 triệu đồng/lượng.

Trong khi nguồn cung vàng miếng SJC ở mức độ vừa phải, được bán thông qua các ngân hàng thương mại Nhà nước, vàng nhẫn 9999 luôn “cháy hàng”. Nhu cầu thu gom vàng nhẫn 9999 của người dân trên thị trường tự do tăng.

Nếu như phiên sáng 24/9, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh giá vàng nhẫn thì tới chiều 24/9, giá vàng nhẫn tăng 400.000 đồng/lượng mỗi chiều với giá 80,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,58 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng 24/9 đối với vàng nhẫn loại 1 - 5 chỉ, giá mua vào là 80 triệu đồng/lượng, bán ra 81,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với cuối ngày 23/9, giá vàng nhẫn tăng tổng cộng 400.000 - 500.000 đồng/lượng.

Trong phiên chiều 24/9, giá vàng miếng SJC giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào – bán ra là 81,5 - 83,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra so với mở cửa phiên giao dịch buổi sáng 24/9. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác và 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) cũng nâng mức bán ra vàng miếng SJC lên 83,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt niêm ở mức 81,5 triệu đồng/lượng.

Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC kể từ ngày 3/6, thời điểm Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng nguồn cung vàng miếng thông qua một số ngân hàng thương mại và Công ty SJC.

“Dự báo giá vàng có thể lên đến 3.000 USD/ounce, tương đương 90 triệu đồng/lượng vào năm 2025. Giá vàng ở Việt Nam sẽ là ẩn số nếu Chương trình bình ổn giá vàng vẫn được tiếp tục. Vàng đang được xem là tài sản trú ẩn an toàn nên trong tương lai, giá vàng được kỳ vọng tăng”, chuyên gia tài chính - ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu trả lời phóng viên báo Tin tức.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng thế giới tác động bởi nhiều yếu tố trên thị trường tài chính thế giới. Việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,5% sau nhiều năm tăng lãi suất để chống lạm phát đã đẩy giá vàng lên. USD Index đang ở ngưỡng trì trệ, giá trị đồng USD giảm xuống cũng khiến giá vàng lại có đà tăng.

"Trong cơn sốt giá vàng, tuyệt đối tránh tình trạng vay tiền để mua vàng. Bởi khi vàng đột ngột rớt giá, người vay sẽ cùng lúc phải chịu áp lực nặng nề từ việc thất thoát tiền bạc và trả nợ", TS. Nguyễn Trí Hiếu lưu ý.

Các chuyên gia phân tích của Ngân hàng UBS cho rằng, ỳ vọng lãi suất thấp, bất ổn kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị, lực mua vàng của các ngân hàng Trung ương toàn cầu đã thúc đẩy giá vàng tăng mạnh mẽ. "Trong thời gian tới, các nhân tố trên vẫn là bệ đỡ vững chắc cho giá vàng, chúng tôi dự báo giá vàng sẽ tăng lên 2.700 USD/ounce, tương đương 81 triệu đồng/lượng vào năm 2025", ngân hàng UBS nhận định.

Nguy cơ xẩy ra bão từ vào ngày Thu phân

Tin 24h ngày 24/9/2024
Theo các nhà khoa học không gian, một vụ phun trào vành nhật hoa (CME) đã được ghi nhận vào lúc 21h39 giờ UTC (4h30 sáng 23/9 theo giờ Hà Nội) khi vết đen AR3835 bất ngờ phát ra một cơn bão Mặt Trời lớp M. (Nguồn: NASA)

Một vết đen Mặt Trời mang tên AR3835 đã bất ngờ phun trào làm tăng khả năng xảy ra bão từ, một hiện tượng có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đối với hành tinh của chúng ta trong những ngày tới.

Trái Đất có thể trải qua một cơn bão từ vào ngày 25/9 khi mà Mặt Trời vừa phóng ra một luồng plasma khổng lồ.

Hôm 22/9, một vết đen Mặt Trời mang tên AR3835 đã bất ngờ phun trào, giải phóng một lượng lớn plasma ra ngoài không gian.

Hiện tượng này xảy ra ngay gần thời điểm ngày Thu phân của Trái Đất, một hiện tượng thiên văn mà mỗi năm chỉ xảy ra hai lần khi trục quay của Trái Đất thẳng hàng với quỹ đạo quay quanh Mặt Trời.

Điều này đã làm tăng khả năng xảy ra bão từ, một hiện tượng có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đối với hành tinh của chúng ta trong những ngày tới.

Theo các nhà khoa học không gian, một vụ phun trào vành nhật hoa (CME) đã được ghi nhận vào lúc 21h39 giờ UTC (4h30 sáng 23/9 theo giờ Hà Nội) khi vết đen AR3835, vốn rất ổn định và không có dấu hiệu hoạt động mạnh trước đó, bất ngờ phát ra một cơn bão Mặt Trời lớp M.

Đây là sự kiện mà các nhà khoa học không dự đoán trước được, bởi AR3835 đã được cho là không đủ năng lượng để phát nổ.

Hiện tại, luồng plasma này đang lao về phía Trái Đất với tốc độ hơn 1,046,073 km/h.

Mặc dù mô hình của NASA cho thấy phần lớn lượng plasma sẽ không đâm thẳng vào Trái Đất mà chỉ ảnh hưởng nhẹ đến từ quyển, lớp bảo vệ hành tinh khỏi các tia bức xạ Mặt Trời, song thời điểm xảy ra sự kiện này, gần với ngày Thu phân, có thể làm tăng nguy cơ xảy ra bão từ vào ngày 25/9.

Bão từ và những tác động tiềm tàng:

Bão từ có thể làm gián đoạn hệ thống liên lạc vô tuyến, ảnh hưởng đến hệ thống điện lưới, và thậm chí có thể dẫn đến tình trạng mất điện diện rộng.

Ở các vĩ độ cao, những cơn bão từ còn có thể mang đến cảnh tượng ánh sáng tuyệt đẹp được gọi là cực quang.

Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian NOAA xếp loại bão từ theo thang từ G1 đến G5, trong đó bão từ cấp G5 là mạnh nhất, có thể gây ra sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống điện và liên lạc.

Những cơn bão từ yếu hơn, như G1 hoặc G2 có thể xảy ra vào ngày 25/9 tới, chỉ có khả năng ảnh hưởng nhẹ đến cơ sở hạ tầng ở các khu vực gần cực Bắc hoặc cực Nam của Trái Đất.

Tại sao thời điểm Thu phân lại quan trọng?

Thu phân là thời điểm đặc biệt khi cả hai bán cầu của Trái Đất đều nhận được số giờ ánh sáng ban ngày và ban đêm bằng nhau, do trục quay của Trái Đất không nghiêng hẳn về phía nào trong quỹ đạo quay quanh Mặt Trời.

Ngày Thu phân năm 2024 rơi vào sáng 22/9, đánh dấu ngày đầu tiên của mùa thu ở bán cầu Bắc và ngày đầu tiên của mùa xuân ở bán cầu Nam.

Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy tần suất xảy ra bão từ tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian gần ngày Thu phân và Xuân phân mỗi năm.

Lý do chính cho sự gia tăng này liên quan đến cách mà từ quyển của Trái Đất, lớp bảo vệ chống lại các hạt tích điện từ Mặt Trời, tương tác với từ trường của Mặt Trời trong khoảng thời gian này.

Vào những thời điểm khác trong năm, từ trường của Trái Đất và từ trường của Mặt Trời thường không hoàn toàn thẳng hàng, điều này giúp Trái Đất tránh được phần lớn tác động từ các đợt phun trào hạt tích điện như CME hoặc gió Mặt Trời.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần các ngày điểm phân, hai từ trường này lại thẳng hàng với nhau, làm giảm khả năng "đánh bật" các hạt tích điện và dẫn đến việc Trái Đất dễ bị ảnh hưởng hơn bởi những cơn bão từ.

Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Russell-McPherron, được đặt tên theo hai nhà khoa học đã đề xuất giả thuyết này vào năm 1973 để giải thích sự thay đổi theo mùa của tần suất bão từ.

Dữ liệu thu thập từ năm 1932 đến 2014 cho thấy bão từ có khả năng xảy ra cao gấp đôi trong thời gian gần các ngày điểm phân so với thời điểm khác trong năm, đặc biệt là vào các tháng của hạ chí và đông chí, khi các cực của Trái Đất hướng thẳng vào hoặc ra khỏi Mặt Trời.

Theo nhận định của giới khoa học, sự phun trào của AR3835 vào thời điểm gần ngày Thu phân có khả năng sẽ gây ra một cơn bão từ vào ngày 25/9.

Mặc dù mức độ ảnh hưởng có thể không quá nghiêm trọng, các hệ thống liên lạc và điện lực tại các vùng vĩ độ cao vẫn có thể gặp phải một số rủi ro.

Đồng thời, những người yêu thích hiện tượng cực quang có thể có cơ hội chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt trên bầu trời vào những ngày tới.

Đột kích quy mô lớn tại Đức, bắt giữ ít nhất 4 nghi phạm buôn người

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: DPA/TTXVN

Ngày 24/9, nhà chức trách ở Tây Nam nước Đức đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn và bắt giữ ít nhất 4 nghi phạm buôn người.

Theo người phát ngôn cảnh sát liên bang Đức, cuộc đột kích diễn ra tại Mannheim cùng các khu vực xung quanh Karlsruhe và Worms. Khoảng 400 cảnh sát và nhân viên thuộc văn phòng công tố viên và cơ quan hải quan trung ương đã tiến hành khám xét 24 cơ sở liên quan.

Cuộc đột kích được tiến hành sau khi cơ quan chức năng Đức phát hiện 1 người lao động nước ngoài bất hợp pháp tìm cách xuất cảnh từ sân bay Frankfurt và kết quả điều tra mở rộng cho thấy người này được đưa từ vùng Kavkaz vào Đức cùng với một nhóm người khác để lao động trái phép. Họ chỉ được nhận mức lương rẻ mạt, thấp hơn mức lương tối thiểu theo luật định, dù làm việc tại công trường xây dựng.

Hồi đầu tháng này, Chính phủ Đức đã siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới trên bộ nhằm giải quyết tình trạng nhập cư trái phép và bảo vệ người dân trước các mối đe dọa về an ninh. Đây là bước đi mới nhất của Berlin trong nỗ lực giải quyết vấn nạn di cư bất hợp pháp đã kéo dài nhiều năm, dẫn đến tình trạng người nhập cư tăng đột biến./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 4/7/2025

Từ 1/7/2025, Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước, cụ thể như sau:

Tin 24h ngày 30/6/202

Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành mới sau sáp nhập do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định.

Điểm sự kiện từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025

Từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 29/6/2025

Khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tin 24h ngày 28/6/2025

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố và triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 27/6/2025

Tin 24h ngày 27/6/2025

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị về công tác cán bộ.
Tin 24h ngày 26/6/2025

Tin 24h ngày 26/6/2025

* 18.491 ngôi chùa sẽ cùng cử chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an vào 1/7
Tin 24h ngày 25/6/2025

Tin 24h ngày 25/6/2025

Quốc hội chính thức bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình, trong đó có tội tham ô.
Tin 24h ngày 24/6/2025

Tin 24h ngày 24/6/2025

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2026.
Tin 24h ngày 23/6/2025

Tin 24h ngày 23/6/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...