Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội

Đúng 9 giờ ngày 23/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Trước giờ khai mạc kỳ họp, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin 24h ngày 23/10/2023
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết gồm Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, Bảo vệ Công trình Quốc phòng và Khu Quân sự; Luật Lực lượng Tham gia Bảo vệ An ninh, Trật tự ở Cơ sở; Luật Căn cước Công dân (sửa đổi); Luật Các Tổ chức Tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Quốc hội cho ý kiến 8 dự án luật, gồm: Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá Tài sản.

Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 (trong đó có xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; xem xét Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Chính phủ đã trích lập quỹ lương 560.000 tỷ đồng, đủ tăng lương trong 3 năm tới

Báo cáo tại Quốc hội sáng 23-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023 thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 75,5% dự toán, ước cả năm đạt và phấn đấu vượt dự toán được giao.

Cùng với các giải pháp thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi, đến nay Chính phủ đã trích lập quỹ tiền lương được khoảng 560.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024 – 2026. Thủ tướng cho biết, số tiền này sẽ dùng để tăng lương cho 3 năm 2024 - 2026 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Việc cải cách chính sách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết 27 Trung ương sẽ thực hiện từ 1/7/2024. Lương tối thiểu vùng, chính sách tiền lương với khu vực doanh nghiệp cũng sẽ được điều chỉnh.

Từ giữa năm 2024, cán bộ, công chức trên toàn quốc được trả lương theo vị trí việc làm thay cho chính sách tiền lương thấp, chưa tạo động lực. Bộ Nội vụ đã xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh, vị trí việc làm.

Từ 2025, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục được điều chỉnh tăng bình quân 7% mỗi năm, đến khi mức lương thấp nhất khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng 1 khu vực doanh nghiệp (lương tối thiểu vùng 1 hiện là 4,68 triệu đồng).

Xăng tăng gần 500 đồng/lít

Từ 15 giờ chiều 23/10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, theo đó, giá xăng RON95-III tăng 469 đồng/lít, lên mức 23.513 đồng/lít, các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng cao nhất là gần 400 đồng/lít.

Theo đó, sau sự điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 tăng 458 đồng/lít, có giá 22.365 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 469 đồng/lít, không cao hơn 23.513 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, theo đó, dầu diezen 0.05S tăng 79 đồng/lít, có giá 22.489 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 289 đồng/lít, có giá bán 22.753 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5 không cao hơn 16.613 đồng/kg, tăng 375 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Tin 24h ngày 23/10/2023
Xăng, dầu tăng giá từ 15 giờ chiều 23/10. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/10-23/10 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như nguy cơ xung đột Israel - Hamas có thể lan rộng ra khu vực; tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ giảm do nhu cầu dầu diesel và dầu sưởi tăng cao; Iran, thành viên OPEC, đã kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Israel vì xung đột ở Gaza…các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 11/10 đến 23/10 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là tăng nhẹ.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Tại kỳ điều hành trước đó, ngày 11/10, giá xăng E5RON92 giảm 1.595 đồng/lít, có giá 21.907 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 1.798 đồng/lít, không cao hơn 23.044 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm, theo đó, dầu diezen 0.05S giảm 1.184 đồng/lít, có giá 22.410 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 1.352 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 22.464 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S giảm 1.214 đồng/kg, có giá 16.238 đồng/kg.

Cháy nhà trong đêm tại Đà Nẵng làm 3 người thương vong

Rạng sáng 23/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân trên địa bàn phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án dập tắt đám cháy, đưa ba người bị mắt kẹt trong nhà đến bệnh viện.

Theo báo cáo nhanh của Công an quận Liên Chiểu, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo về xảy ra cháy tại ngôi nhà số 48 đường Hồ Tùng Mậu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Đơn vị đã điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng triển khai đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an phường để dập lửa, cứu nạn.

Tin 24h ngày 23/10/2023
Lực lượng chức năng triển khai giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

Tại thời điểm xảy ra cháy, nhà có ba người trong cùng một gia đình bị mắc kẹt gồm anh Huỳnh Văn N. (sinh năm 1982), chị Nguyễn Thị Thanh H. (sinh năm 1992) và cháu Huỳnh Minh H. (sinh năm 2013). Khi lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy, lửa đang cháy lan từ tầng 1 lên tầng 2. Lực lượng cứu hỏa đã tổ chức giải cứu người bị nạn từ tầng 2 và đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 3 giờ ngày 23/10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan ra khu vực lân cận.

Tuy được giải cứu khỏi đám cháy nhưng sau khi được cấp cứu, anh Huỳnh Văn N. đã tử vong tại bệnh viện. Chị Nguyễn Thị Thanh H. và cháu Huỳnh Minh H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển

Tối ngày 22/10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển CSB 8002 đã kết thúc tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân huyện Núi Thành mất tích trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; được lệnh di chuyển cứu nạn và đưa 1 ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền, bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu KN 471 tiếp tục tìm kiếm.

Tin 24h ngày 23/10/2023
Tàu 467 của Vùng 4 Hải quân di chuyển đến địa điểm tàu cá gặp nạn để tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp đó, đến 18 giờ ngày 22/10, các tàu của Vùng 4 Hải quân kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của 2 tàu chìm gồm QNa-90129 TS và QNa-90927 TS. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam thì bị sóng đánh chìm. Lúc này, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần đó đã cứu được 40 thuyền viên.

Khoảng 1 giờ ngày 17/10, một tàu cá khác là QNa 90927 TS đang hoạt động cách bờ biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam cũng bị sóng đánh chìm. 38 thuyền viên đã được tàu QNa 91782 TS hoạt động gần đó cứu nạn.

Uống rượu say, thuyền viên đâm tử vong thuyền trưởng trên biển

Ngày 22/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết, Đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của người dân liên quan đến vụ thuyền viên đâm tử vong thuyền trưởng trên vùng biển Cà Mau.

Theo đó, tàu cá BL-91367-TS do ông Thái Chịa xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phỏng Gành Hào vào ngày 18/10/2023, có 15 thuyền viên trên tàu do ông Đoàn Văn Hận (sinh năm 1986, thường trú huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) làm thuyền trưởng.

Khoảng 20 giờ ngày 20/10, ông Thái Chịa nhận được điện thoại từ thuyền viên Quách Hòa báo, khi tàu đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau thì thuyền viên Phan Văn Vắt (sinh năm 1993, thường trú ở xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Binh, tỉnh Bạc Liêu) dùng hung khí (không rõ là vật gì) đâm thuyền trưởng Đoàn Văn Hận tử vong.

Nhận được tin báo từ thuyền viên, ông Thái Chịa trình báo với Đồn Biên phòng Gành Hào, huyện Đông Hải. Sau khi tiếp nhận tin, Đồn Biên phòng Gành Hào chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ trưng dụng phương tiện của người dân tiến hành tiếp cận tàu cá BL91367-TS trước khi vào cảng Gành Hào, tổ chức lực lượng bắt đối tượng Phan Văn Vắt, lập biên bản tiếp nhận người phạm tội, đưa đối tượng Vắt vào bờ và bàn giao cho cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu đảm bảo an toàn. Đồng thời, cử lực lượng tăng cường xuống trạm kiểm soát Biên phòng bảo vệ hiện trường khi tàu cá đưa thi thể nạn nhân vào bờ và bàn giao cho lực lượng Công an tỉnh khám nghiệm tử thi xác định rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, trong qua trình khai thác hải sản trên biển giữa ông Hận và ông Vắt có xảy ra mâu thuẫn, nên trong lúc say rượu đã xô xát, dẫn đến việc Vắt đâm ông Hận tử vong.

Đồn Biên phòng Gành Hào, huyện Đông Hải đã hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục bàn giao cho cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật.

Quảng Trị: Triệt phá vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23/10, tại Km 40+400, Quốc lộ 9, thuộc khóm 2, thị trấn Krông klang, huyện Đakrông, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Công an huyện Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang đối tượng Hồ A Kinh (sinh năm 1996) trú tại thôn Làng Vây, xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tin 24h ngày 23/10/2023
Đối tượng Hồ A Kinh cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: TTXVN phát

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 18.000 viên nén hình trụ tròn màu hồng (hiệu WY) nghi là ma túy, 1 xe mô tô hiệu Suzuki có biển kiểm soát 74H1- 156.62 cùng một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Hồ A Kinh khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp được mua từ một người Lào không rõ lai lịch nhằm vận chuyển về thành phố Đông Hà để bán kiếm lời.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

An Giang: Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Sáng 21/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Vủ (sinh năm 1996, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định: Trần Văn Vủ có quen biết với đối tượng tên Vỹ (chưa xác định lai lịch) từ trước. Khoảng 11 giờ ngày 9/10, Vỹ điện thoại cho Vủ nhờ đưa Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1996) và Nguyễn Minh Trí (sinh năm 2006, cùng trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) sang Campuchia. Nếu đưa trót lọt Vỹ sẽ trả công Vủ mỗi người 200.000 đồng và được Vủ đồng ý. Đến 12 giờ cùng ngày, Vỹ giao Bình và Trí cho Vủ tại Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, thuộc khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Sau khi nhận người, Vủ sử dụng xe mô tô chở Bình và Trí đến nhà trọ N.D thuộc khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình để lưu trú, đợi đến tối sẽ đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau đó người dân phát hiện hành vi phạm tội của Vủ và điện báo cho Công an thị trấn Long Bình. Khi biết sự việc đã bị lộ, ngày hôm sau Vủ đã đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạt hơn 80 tỷ đồng sau 2 tháng tổng kiểm soát xe khách và container

Sáng 23/10, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sau 2 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 66.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 80 tỷ đồng.

Thực hiện tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container (từ ngày 15/8/2023 đến 15/10/2023), lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã thực hiện tổng kiểm soát gần 483.900 trường hợp; phát hiện, xử lý gần 66.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 80 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại 5.417 trường hợp; tạm giữ 595 phương tiện.

Trong số đó, tuyến cao tốc đã xử lý 1.740 trường hợp; tuyến quốc lộ có gần 38.700 trường hợp; tuyến tỉnh lộ có trên 9.800 trường hợp và tuyến đường khác có gần 15.700 trường hợp bị xử lý. Thời gian phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nhiều nhất là từ 5-18 giờ với 54.200 hành vi vi phạm.

Đối với xe ôtô vận tải hành khách, gần 48.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý, phạt tiền hơn 50 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại 3.600 trường hợp; tạm giữ 340 phương tiện./.