Tin 24h ngày 10/5/2025
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố đường bay thẳng Hà Nội - Moskva của hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, chiều tối 9/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội - Moskva của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và chứng kiến trao các Biên bản bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác tại Liên bang Nga.
Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga đang mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Phát biểu chào mừng, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà nhấn mạnh đường bay thẳng giữa hai nước không chỉ đưa hành khách tới điểm đến, mà còn là nhịp cầu kết nối hai nền văn hóa giàu bản sắc, biểu tượng cho tình cảm gắn bó bền chặt giữa nhân dân hai nước và để hành khách Nga từ Việt Nam tiếp tục hành trình tới các điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á và châu Á, cũng như giúp hành khách Việt Nam dễ dàng tiếp cận các nước Đông Âu thông qua cửa ngõ Moskva.
Thời gian tới, Vietnam Airlines cam kết tiếp tục tăng cường tần suất khai thác, xem xét mở thêm điểm đến tiềm năng, nghiên cứu thực hiện các chuyến bay thuê bao tới Nga, trong đó có vùng Viễn Đông; đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều đối tác lữ hành nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả hoạt động; góp phần đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn, mở ra động lực hợp tác mới.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao những nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc khôi phục đường bay thẳng giữa hai thủ đô Hà Nội và Moskva, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân hai nước trong việc đi lại; góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại và phát triển du lịch, thể hiện cam kết lâu dài trong việc tăng cường kết nối chiến lược giữa hai quốc gia. Đây không chỉ là sự kết nối về mặt địa lý, mà còn là biểu tượng của quan hệ hợp tác bền chặt và ngày càng phát triển giữa hai nước. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ tiếp tục nỗ lực làm hết sức mình, là cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhân dân hai nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã cùng thực hiện nghi thức công bố đường bay thẳng Hà Nội - Moskva và chứng kiến trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác tại Liên bang Nga gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines, Saigontourist Group với Cơ quan tư vấn du lịch quốc gia Liên bang Nga về hợp tác phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu, xúc tiến du lịch Việt Nam - Liên bang Nga; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Công ty Cổ phần du lịch đường thủy Moskva; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vinpearl và Công ty du lịch One Click Travel về hợp tác phát triển du lịch.
Hiện nay, Vietnam Airlines khai thác đường bay Hà Nội - Moskva với tần suất 2 chuyến mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Năm, bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 và dự kiến sẽ nâng tần suất lên 3 chuyến mỗi tuần từ tháng 7/2026.
Việc nối lại đường bay thẳng Hà Nội - Moskva là một trong những bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (1995 - 2025). Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Hãng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế quốc gia và thực hiện sứ mệnh “Cất cánh cùng dân tộc” trong kỷ nguyên mới.
Hải Phòng: khai trương Tàu hỏa Hoa Phượng Đỏ
![]() |
Công bố 'Điểm du lịch' Ga Hải Phòng và khai trương Tàu hỏa Hoa Phượng Đỏ. |
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025), sáng 10/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp với TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng Đỏ”.
Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách, VNR đã tiến hành cải tạo và nâng cấp toàn diện các toa xe khách với nội thất sang trọng, tiện nghi hiện đại như cửa bán tự động, màn hình led, wifi miễn phí, cùng các hình ảnh đặc trưng của Thành phố Cảng.
Đáng chú ý, đây lần đầu tiên ngành Đường sắt đưa vào vận hành toa xe VIP 34 chỗ ngồi, với nội thất theo phong cách Đông Dương. Toa xe 56 chỗ được trang bị ghế ngồi thế hệ mới có thể xoay 180 độ, quý khách không còn lo lắng ngồi ngược chiều khi tàu chạy. Các toa đều bố trí khu vực rửa tay rộng rãi, nhà vệ sinh hiện đại và thoáng sạch. Ngoài ra, đoàn tàu cũng có các toa xe 64 chỗ ngồi tiêu chuẩn, áp dụng giá vé linh hoạt để đáp ứng đa dạng nhu cầu đi lại của quý khách.
Việc đưa vào khai thác đoàn tàu chất lượng cao “Hoa Phượng Đỏ” thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành Đường sắt trong việc đổi mới tư duy, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị trải nghiệm, qua đó đưa đường sắt trở thành một lựa chọn hàng đầu cho xu hướng du lịch xanh.
Đoàn tàu "Hoa Phượng Đỏ" là sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn đặc trưng của Thành phố Cảng, chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn mới của du khách khi đến với Hải Phòng.
Ga Hải Phòng được xây dựng từ năm 1902, là một trong những nhà ga cổ kính và có giá trị lịch sử bậc nhất của ngành Đường sắt, vào ngày 21/10/1946, chuyến tàu khởi hành từ nơi đây đã đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Thủ đô Hà Nội sau khi tham dự hội nghị Fontainebleau tại Pháp. Từ đó, ngày 21/10 đã trở thành Ngày truyền thống của Đường sắt Việt Nam.
Với kiến trúc Pháp cổ, ga Hải Phòng không chỉ là điểm trung chuyển giao thông, mà còn là một công trình mang đậm giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Thành phố Cảng.
Việc ga Hải Phòng được công nhận là “Điểm du lịch” là sự ghi nhận xứng đáng cho một di sản lưu giữ dấu ấn về lịch sử và văn hóa của thành phố, khẳng định ga Hải Phòng không chỉ là nơi đón đưa hành khách đi tàu, mà sẽ là một điểm hẹn văn hóa du lịch, nơi khởi đầu cho hành trình khám phá vẻ đẹp và tinh hoa ẩm thực nổi tiếng của Thành phố Hoa phượng đỏ.
Sự kiện hôm nay là kết quả bước đầu của sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa ngành Đường sắt Việt Nam và chính quyền Thành phố Hải Phòng, cùng hướng tới một mục tiêu chung là đánh thức tiềm năng du lịch mang đậm văn hóa và bản sắc đất Cảng bằng phương tiện đường sắt, mở ra hướng đi mới trong tương lai.
Lễ công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch ga Hải Phòng và khai trương đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, nhân dân TP Hải Phòng đang đón mừng lễ kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Hải Phòng, đây là sự kiện đánh dấu một mốc son quan trọng trong hành trình phát triển của VNR, khẳng định vai trò của ngành Đường sắt trong việc kết nối vùng miền, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trở thành điểm sáng trong bản đồ du lịch của TP Hải Phòng.
Trên tuyến Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt Việt Nam đang tổ chức chạy thường xuyên 4 đôi tàu/ngày. Vào dịp cuối tuần, lễ, Tết, nhu cầu đi lại tăng cao, ngành đường sắt tổ chức chạy 6 đôi tàu/ngày phục vụ người dân và khách du lịch.
Tổng giám đốc VNR Hoàng Gia Khánh khẳng định, VNR cam kết tiếp tục đẩy mạnh các dự án phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện tiện ích trên các tuyến đường sắt, góp phần vào sự phát triển chung của ngành vận tải; với mục tiêu mang đến những trải nghiệm, dịch vụ tốt nhất để phục vụ người dân và du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời, chung tay cùng ngành Đường sắt triển khai phong trào “Đường tàu - Đường hoa” sâu rộng, để hành trình đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ thực sự mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân tham gia buổi hợp luyện. |
Ngày 9/5, 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng các lực lượng tham gia buổi hợp luyện lần 3, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, trong đó Quân chủng Hải quân có gần 200 đồng chí tham gia, chia làm 3 khối, gồm 2 khối đi và 1 khối đứng.
Tại khu vực Quảng trường Nhà hát Thành phố Hải Phòng và các tuyến đường quanh dải vườn hoa trung tâm thành phố đã diễn ra buổi hợp luyện lần 3 chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025), đón nhận danh hiệu "Thành phố Anh hùng" và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025.
Tham gia hợp luyện gồm 42 khối diễu hành, trong đó có 4 khối nghi trượng, 18 khối đội ngũ lực lượng vũ trang, 20 khối diễu hành quần chúng và các xe mô hình. Chương trình hợp luyện diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhằm bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Thượng tá Hoàng Minh Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân chỉ huy lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân cho biết: Trong quá trình tập luyện, mặc dù thời tiết nắng nóng, cường độ tập luyện cao, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật động tác đồng đều, chính xác, đẹp mắt, song cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, tích cực tập luyện.
Đến nay, đội hình tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân cơ bản đã đạt yêu cầu đề ra.
Thời tiết ngày 10/5: Cảnh báo mưa lớn và dông lốc diện rộng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 10/5, khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.
Sau đó tiếp tục tăng cường mạnh hơn, lan rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, gió đông bắc trên đất liền mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ đêm 10/5, thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát, riêng vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt giảm phổ biến từ 20 - 23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C.
Trong ngày và đêm 10/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 10 đến sáng 11/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 150mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra thiên tai đi kèm như mưa dông mạnh, lốc, sét, mưa đá và gió giật. Mưa lớn kéo dài cũng làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất tại các khu vực đồi núi.
Trên biển, gió đông bắc tại vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông mạnh cấp 4 - 5, từ đêm 10/5 tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng cao từ 1,5 - 2,5m. Vùng biển này cũng có mưa rào và dông, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động khai thác thủy sản.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.
Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, từ chiều gió chuyển Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3; phía Nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20 - 23 độ C, phía Nam 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.
Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.
Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.
Phú Thọ: Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hoàng Thắng và Hoàng Hải Long về hành vi “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
Trước đó, vào khoảng cuối tháng 4/2025, Hoàng Hải Long (sinh năm 2003, thường trú ở khu Đồng Phú, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn) mua lại hơn 1 ha đất rừng sản xuất của hộ anh Đinh Văn Trang (sinh năm 1986, tại khu Chiềng Nội, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn). Sau khi mua được đất, Lê Hoàng Thắng (sinh năm 2002, cũng ở khu Đồng Phú, xã Thạch Khoán) và Hoàng Hải Long đã bàn bạc, thống nhất thuê phương tiện là máy xúc và ô tô để tổ chức khai thác đất trái phép tại khu đất nêu trên nhằm thu lợi bất chính.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra và nội dung phản ánh của cơ quan truyền thông ngày 8/5, xét thấy hành vi của Lê Hoàng Thắng và Hoàng Hải Long đã “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng, đồng thời tạm giữ toàn bộ các phương tiện máy xúc, xe ô tô các đối tượng dùng để thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Việc bắt giữ và xử lý hình sự các đối tượng trên thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khai thác đất đắp nền trái phép tại xã Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn). Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Thanh Sơn khẩn trương kiểm tra nội dung phản ánh tại phóng sự nêu trên, xác định hành vi vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2025.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
Những trường hợp sẽ bị tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2025
Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định rõ về việc tạm dừng, chấm dứt hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với 3 nhóm đối tượng.
Theo Bảo hiểm xã hội Khu vực I, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 quy định rõ về việc tạm dừng, chấm dứt hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với 3 nhóm đối tượng.
1. Xuất cảnh trái phép
2. Người bị Tòa án tuyên bố mất tích.
3. Không xác minh được thông tin cá nhân.
“Giải cứu” hàng tấn dưa hấu cho xe tải bị lật ở Vinh
![]() |
Người dân giúp thu gom dưa hấu của xe tải bị lật vào lề đường để giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: TTXVN phát |
Sáng 10/5, tại ngã tư đại lộ Lênin và đại lộ Vinh - Cửa Lò, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải mang biển kiểm soát 36C-160.50 với chiếc xe khách giường nằm.
Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải chở dưa hấu lật ngang giữa ngã tư. Hàng tấn dưa hấu trên xe tải kể trên đổ hết xuống đường, gây cản trở giao thông vào giờ cao điểm. Người lái xe tải bị thương nặng. Phần đuôi sau xe khách cũng bị hư hỏng.
Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều xe cứu hộ, cứu thương tới hiện trường đưa lái xe tải bị mắc kẹt trong xe đến bệnh viện cấp cứu.
Sau vụ tai nạn, các thành viên của nhóm "Nồi cháo yêu thương thành Vinh" và người dân đã thu gom dưa hấu vào lề đường để giảm ùn tắc giao thông, đồng thời hỗ trợ mua dưa hấu giúp người lái xe tải giảm bớt thiệt hại.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cảnh sát giao thông Công an Nghệ An điều tra làm rõ.
Bình Phước: Sản xuất hàng chục nghìn chai nước hoa giả bằng máy đánh trứng
Chiều 9/5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi) cùng ngụ tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
![]() |
Nước hoa giả và các tang vật liên quan bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: TTXVN phát |
Trước đó, đầu năm 2024, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng bán nước hoa có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ. Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định chủ các tài khoản ngụ tại thành phố Đồng Xoài.
Ngày 23/5/2024, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bình Phước đã đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm gồm 2 kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất đóng gói của các đối tượng, có địa chỉ tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng (thành phố Đồng Xoài).
Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm cùng hàng chục nghìn vỏ chai nước hoa chờ sang chiết, hóa chất, nguyên liệu cùng nhiều tang vật khác. Trị giá số hàng hóa thu giữ khoảng 16 tỉ đồng.
Tại cơ quan quan công an, Tuyết, Long và Tính khai nhận các hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ hộp nước hoa… đều được mua trên mạng xã hội. Long chịu trách nhiệm pha chế nước hoa theo phương thức thủ công bằng cách cho các loại hóa chất, nguyên liệu vào 1 nồi lớn, sau đó dùng máy đánh trứng đánh lên cho các dung dịch hòa quyện vào nhau, rồi chiết lại vào các chai nhỏ hơn có dung tích từ 10 ml đến 50 ml bằng các ống bơm xi lanh hoặc bằng máy hỗ trợ.
Cuối cùng, các chai nước hoa sẽ được dán nhãn mác lên thân chai, vỏ hộp có in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)”, mã vạch… và bán ra thị trường.
Theo thống kê, tổng số hàng hóa đã bán ra thị trường có trị giá lên đến khoảng 50 tỉ đồng, nhóm thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.
Vụ án được xác định là lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh được triệt phá.
Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phú Quốc sẽ có cảng hàng không hiện đại bậc nhất thế giới trước APEC 2027
![]() |
Phối cảnh cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được thuyết trình tại hội nghị công bố. |
Ngày 9/5/2025, Bộ Xây dựng phối hợp cùng UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng yêu cầu cấp thiết kịp thời đưa vào khai thác phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 427/QĐ-BXD, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được đầu tư mở rộng và nâng cấp toàn diện, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của địa phương, đồng thời đảm bảo hạ tầng giao thông đáp ứng tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2027).
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.050 ha, với tổng số vốn đầu tư đến năm 2030 khoảng 26.572 tỷ đồng, và tầm nhìn đến năm 2050 cần thêm 25.791 tỷ đồng.
Tại hội nghị, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam phát biểu: “Quy hoạch vừa được phê duyệt là cơ sở quan trọng để tỉnh Kiên Giang triển khai các dự án đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Qua đó không chỉ góp phần tổ chức thành công APEC 2027 mà còn thúc đẩy phát triển TP Phú Quốc thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực.”
Theo thuyết trình dự án của ADCC - Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình hàng không, trước thềm APEC 2027, cảng hàng không Phú Quốc sẽ được mở rộng với mục tiêu đạt công suất 18 triệu hành khách/năm, gấp 4,5 lần so với hiện trạng (4 triệu khách/năm). Mục tiêu tới năm 2050, cảng hàng không được nâng cấp với công suất 50 triệu khách/năm.
Bên cạnh đường cất hạ cánh hiện hữu, sân bay sẽ được xây dựng mới đường cất hạ cánh số 2. Hai đường cất hạ cánh dài lần lượt 3.500m và 3.300m, đảm bảo cho hoạt động của cảng được hiệu quả và an toàn, đảm bảo phục vụ các loại máy bay thân rộng và các chuyến bay quốc tế dài từ châu Âu, Mỹ.
Bên cạnh đó sân đỗ tàu bay được mở rộng với 70-80 vị trí đỗ, đáp ứng mục tiêu sớm nhất là đón tiếp các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao của các nền kinh tế trong sự kiện APEC 2027 và đảm bảo đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế của Phú Quốc trong tương lai.
Điểm nhấn của cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là nhà ga hành khách, được thiết kế bởi tư vấn CPG Airport có trụ sở tại Singapore, lấy ý tưởng từ cánh chim phượng hoàng sải cánh bay lên, tượng trưng cho vị thế quốc gia và niềm kiêu hãnh dân tộc. Nhà ga có hệ thống sân đỗ ống lồng chuẩn quốc tế, nhà ga quốc tế, nhà ga nội địa, trung tâm thương mại, khu triển lãm… Nhà ga được trang bị công nghệ vận hành hiện đại nhất thế giới, bao gồm check-in không cần đến sân bay, phân loại hành lý tự động, công nghệ nhận dạng sinh trắc học giúp thời gian xuất nhập cảnh còn 15-30 giây/người…
Nhà ga VVIP của cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được xây dựng mới, với mục tiêu đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý – Marco Casamonti, “cha đẻ” của công trình biểu tượng Cầu Hôn tại Phú Quốc. Nhà ga được lấy thiết kế từ loài cá đại bàng biển, tượng trưng cho sự tự do và uyển chuyển giữa đại dương.
Ngoài ra, quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Quốc còn bao gồm việc mở rộng bổ sung các công trình phụ trợ như nhà ga hàng hóa, hệ thống radar…
Trước đó, Phú Quốc đã công bố hàng loạt dự án, công trình trọng điểm nhằm chuẩn bị cho APEC 2027, bao gồm khu tổ hợp đa chức năng APEC với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm rộng 10.000 m², khán phòng đa năng, trung tâm Báo chí quốc tế, quảng trường APEC, trung tâm thương mại mua sắm phi thuế quan và cung văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh đó là các tuyến đường trục chính kết nối cảng hàng không với trung tâm thành phố, dự án cải tạo cảnh quan – hạ tầng đô thị, giao thông thông minh… thể hiện cam kết của Phú Quốc trong việc đón đầu xu hướng phát triển bền vững.
Với việc đồng loạt triển khai những dự án chiến lược, trong đó có quy hoạch mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên công suất 18 triệu khách/năm trước APEC 2027, thành phố đảo đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, du lịch và hội nghị quốc tế mới của khu vực và thế giới. Không chỉ phục vụ APEC 2027, các công trình này còn là nền tảng để Phú Quốc bứt phá, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn tới.
Tinh tinh có “ngôn ngữ” tinh vi như con người
![]() |
Tinh tinh có thể đạt được khả năng giao tiếp tinh vi, tương tự như trong ngôn ngữ của con người. Ảnh: sciencenews.org |
Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances ngày 9/5, bằng cách kết hợp các âm thanh khác nhau, tinh tinh có thể đạt được khả năng giao tiếp tinh vi, tương tự như trong ngôn ngữ của con người.
Tiếng gầm gừ, hét và thở hổn hển vang vọng qua Vườn Quốc gia Taï ở Côte d'Ivoire. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tinh tinh ở đây kết hợp những tiếng kêu khác nhau này như những mảnh ghép ngôn ngữ để truyền đạt những ý nghĩa phức tạp khi giao tiếp.
Tinh tinh có thể kết hợp và sắp xếp linh hoạt các cặp âm thanh để truyền đạt các ý tưởng hoặc ý nghĩa khác nhau, một khả năng mà các nhà nghiên cứu chưa từng ghi nhận ở động vật không phải con người. Hệ thống này có thể đại diện cho bước chuyển tiếp quan trọng trong quá trình tiến hóa giữa chiến lược giao tiếp bằng giọng nói của động vật và các quy tắc cú pháp cấu trúc ngôn ngữ của con người.
Cédric Girard-Buttoz, nhà sinh học tiến hóa tại CNRS ở Lyon, Pháp cho biết: "Sự khác biệt giữa ngôn ngữ con người và cách động vật khác giao tiếp thực sự nằm ở cách chúng ta kết hợp âm thanh để tạo thành từ và cách chúng ta kết hợp từ để tạo thành câu".
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã ghi âm 53 tinh tinh trưởng thành sống trong rừng Taï vào năm 2019 và 2020. Tổng cộng, nhóm đã phân tích hơn 4.300 âm thanh và mô tả 16 "bigram" khác nhau - các chuỗi ngắn gồm hai âm thanh, như tiếng gầm gừ theo sau là tiếng "sủa", hoặc tiếng thở hổn hển "hu-hu" theo sau là tiếng hét. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phân tích thống kê để ánh xạ các bigram này với hành vi để tiết lộ một số ý nghĩa của chúng.
Girard-Buttoz nói rằng hiện nhóm của ông đang cố gắng tìm hiểu xem liệu tinh tinh có sắp xếp các tiếng kêu theo cấu trúc giống câu hay không, ví dụ như chủ ngữ trước, rồi đến động từ. Họ cũng quan tâm đến việc liệu những con vật này có đang nhúng các bigram vào các chuỗi dài hơn gồm ba hoặc bốn âm thanh hay không./.
Tin mới hơn


Tin 24h ngày 22/6/2025

Tin 24h ngày 21/6/2025

Tin 24h ngày 20/6/2025

Tin 24h ngày 19/6/2024
Tin bài khác

Tin 24h ngày 18/6/2025

Tin 24h ngày 17/6/2025

Tin 24h ngày 16/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025

Tin 24h ngày 15/6/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/18/17/croped/medium/dsc0090520250618174037.webp?rt=202506230144?250619122153)
[Photo] Thái Nguyên kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05
![[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/12/11/croped/medium/2info-du-kien-55-phuong-xa-tinh-thai-nguyen20250612110627.webp?rt=202506230144?250612111627)
[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn
![[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/3info-co-cau-ubmttq-cap-tinh-xa20250610233037.webp?rt=202506230144?250612101623)
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã
![[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/23/croped/medium/10-6-thai-nguyen-chung-tay-vi-nguoi-ngheo20250610231201.webp?rt=202506230144?250612101018)
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025
![[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/10/18/croped/medium/c1196mp4-snapshot-0003-20250610-16332120250610185912.webp?rt=202506230144?250610110355)
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)
![[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/08/20/croped/medium/c0012mp4-snapshot-0001-20250608-20311320250608204111.webp?rt=202506230144?250608094208)