Tàu khách Vũng Tàu - Côn Đảo sắp vận hành lại sau hơn 7 tháng ngừng hoạt động

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc Trưng Nhị Express vào cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Ngày 20/2, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc đã phát thông báo cho biết, đơn vị sẽ vận hành lại tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại từ ngày 2/3 tới sau thời gian ngừng hoạt động từ tháng 7/2023 đến nay.

Theo đó, chuyến đầu tiên khởi hành vào thứ 7 (ngày 2/3) và theo hướng Vũng Tàu đi Côn Đảo, quay đầu về Vũng Tàu vào chiều 3/3. Sau đó, ngừng hoạt động 5 ngày để kiểm tra trước khi vận hành đều đặn kể từ ngày 9/3.

Thông báo của Công ty cũng cho biết, thời gian tới, lịch vận tải của tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo có sự thay đổi do đơn vị chỉ sử dụng 1 tàu để khai thác tuyến này thay vì 2 tàu như trước đây.

Do tàu xuất phát từ Vũng Tàu ra Côn Đảo ngày hôm trước, hôm sau mới quay trở vào nên cách một ngày mới có 1 chuyến từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và ngược lại. Cụ thể, hàng tuần, tàu xuất phát từ Vũng Tàu đi Côn Đảo mỗi sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và từ Côn Đảo trở về Vũng Tàu vào buổi chiều thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật. Riêng ngày thứ Bảy không có chuyến nào.

Tàu đi Côn Đảo khởi hành từ Vũng Tàu vào 7 giờ 30 phút sáng và tàu từ Côn Đảo về Vũng Tàu khởi hành lúc 13 giờ chiều.

Công ty này cũng cho biết sẽ thực hiện cộng thêm (mua hộ, thu hộ) giá dịch vụ hành khách sử dụng cảng/nhà ga cảng biển có điểm đi hoặc điểm đến huyện Côn Đảo với mức 18.000 đồng/khách theo quy định.

Các đối tượng được miễn giá dịch vụ sẽ được hoàn trả khi xuất các loại giấy tờ theo quy định.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trả lại túi tiền gần 300 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm soát an ninh Cảng HKQT Tân Sơn Nhất Nguyễn Đức Viễn trao trả lại tài sản cho hành khách Q.H.T (quê Hà Nội). Ảnh: T.Tú

Một nam hành khách từ Hà Nội sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã bỏ quên ví tiền gần 300 triệu đồng trên xe đẩy. Lực lượng kiểm soát an ninh Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất phát hiện và đã bàn giao, hoàn trả lại cho hành khách.

Chiều ngày 20/2, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Phùng Thanh Tú, Bí thư đoàn Thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết: “Lúc 8 giờ 45 phút ngày 20/2, nhân viên kiểm soát an ninh Cảng HKQT Tân Sơn Nhất Nguyễn Đức Viễn (thuộc đội an ninh trật tự bến xe, Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất), trong lúc tuần tra giám sát khu vực đã phát hiện 1 chiếc túi cầm tay trên xe đẩy, bên trong chứa 100 tờ tiền mệnh giá 500.000đ (tổng 50 triệu đồng), 10.000 USD cùng 1 Ipad và một ít đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng của một hành khách trên chuyến bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh".

"Sự việc trên được lực lượng an ninh hàng không lập biên bản và báo cáo cho Ban chấp hành đội, đồng thời tiến hành thực hiện xác minh. Sau xác minh đúng thông tin, lực lượng an ninh hàng không đã liên hệ với hành khách Quách Hữu Thuận (quê Hà Nội) đến để bàn giao, hoàn trả lại tài sản theo đúng các quy trình thủ tục", ông Phùng Thanh Tú thông tin.

Cũng theo ông Phùng Thanh Tú, trước đó ngày 14/2, lực lượng an ninh Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng phát hiện một túi xách của hành khách để quên ở ga quốc nội, trong đó có 502 USD, 50.000 Won, 14.491.000 đồng và một số giấy tờ mang tên Sung Thị Kiều Nga (ngụ tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu). Sau đó, chị Nga cũng đã đến trình báo về vụ việc để quên tài sản. Qua kiểm tra, xác minh, an ninh hàng không đã bàn giao đầy đủ cho hành khách.

Tương tự, ngày 18/1, an ninh hàng không cũng phát hiện hành lý của hành khách để quên. Qua kiểm tra phát hiện có 49 tờ tiền Nhật mệnh giá 10.000 Yen (tương đương khoảng 80.000.000 đồng). Sau đó, hành khách quay lại trình báo quên hành lý. Qua xác minh, lực lượng an ninh hàng không đã trao trả lại toàn bộ cho hành khách.

Theo Bí thư đoàn Thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024. Đoàn Thanh niên đã tăng cường đoàn viên thanh niên tình nguyện thực hiện hỗ trợ hành khách (40 đoàn viên ca/ngày), tăng ca từ 5 giờ - 9 giờ sáng (30 người/ca), 8 giờ -12 giờ, 14 giờ -18 giờ và từ 18 giờ -22 giờ (10 người/ca).

Tạm giữ hình sự lái xe cầm dao chém xe buýt ở Hà Nội

Tối 20/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh người điều khiển xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30G-429xx, cho dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), cầm dao chém nhiều nhát vào kính và phần lốp xe buýt.

Vụ việc xảy ra khiến kính xe buýt bị xước một đoạn, một phần lốp bị chém rách. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, công an xác định, nam thanh niên điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức. Cơ quan công an đã triệu tập Đức đến làm việc, nhưng người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã vận động gia đình đưa Đức đến trụ sở cơ quan công an làm việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, Đức khai do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua, rồi dừng lại trước đầu xe buýt.

Tiếp đến, Đức cầm 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan chức năng xác định tài sản bị hủy hoại trị giá 18 triệu đồng. Căn cứ vào hành vi của Nguyễn Lê Tuấn Đức, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ về hành vi hủy hoại tài sản.

Xử lý nhóm đối tượng chặt hạ hàng trăm cây rừng ở Gia Lai

Ngày 21/2, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ vụ việc nhóm đối tượng phá rừng quy mô lớn xảy ra tại Tiểu khu 1003, thuộc địa phận xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông.

Trước đó vào tối 9/2, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 8 xe công nông, 30 người đàn ông đang chặt phá rừng tại Tiểu khu 1003 và yêu cầu tạm giữ người, phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà chống đối, chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rồi rời khỏi hiện trường.

Qua kiểm đếm, có trên 100 cây gỗ dầu, đường kính từ 15cm trở lên bị nhóm đối tượng triệt hạ. Nhiều cây gỗ đã bị xẻ nhưng chưa kịp đưa đi khỏi hiện trường, nhiều cây gỗ khác đã bị cưa ngang gốc.

Xác minh bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong nhóm người trên có đối tượng S.L (40 tuổi, trú xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) tham gia. S.L cũng là người cầm đầu, kích động những người khác chống đối, đe dọa và tổ chức nhiều vụ chặt phá rừng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đối tượng S.L còn quay phim, chụp hình, phát trực tiếp gửi lên các trang mạng xã hội.

Lai Châu: Phát hiện, phá nhổ cây thuốc phiện được trồng xen lẫn rau cải

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phá bỏ và tiêu hủy số lượng cây thuốc phiện người dân trồng tại bản Săng Tăng Ngai, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 20/2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Sìn Hồ phối hợp các cơ quan chức năng đã phát hiện, phá nhổ số cây thuốc phiện được trồng xen lẫn rau cải trên diện tích 270 m2 tại bản Săng Tăng Ngai, xã Phăng Sô Lin.

Cụ thể, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phát động hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Phăng Sô Lin nắm được thông tin có một nương rau cải ở khu vực bản Sang Tăng Ngai được trồng xen kẽ nhiều cây thuốc phiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nương rau trên là của gia đình ông Chẻo Sì Siểu (sinh năm 1962, trú tại bản Sang Tăng Ngai).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 152 cây thuốc phiện đang ra hoa, đậu quả xen lẫn rau cải trên diện tích 270 m2; đã đo đạc, kiểm đếm, tổ chức phá nhổ, lập biên bản thu giữ số cây thuốc phiện trên để tiêu hủy.

Qua đấu tranh ban đầu, Chẻo Sì Siểu khai nhận số cây thuốc phiện trên do vợ của Siểu là Tẩn Lai Phú (sinh năm 1973) trồng để làm thuốc chữa bệnh cho bản thân và vật nuôi.

Công an huyện Sìn Hồ đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đi ngược chiều trên Quốc lộ 1, một phụ nữ gặp tai nạn, tử vong tại chỗ

Vào khoảng 18 giờ ngày 20/2, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến bà T.T.K.Y (khoảng 50 tuổi, cư trú tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, bà T.T.K.Y điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều trên làn đường dành cho xe máy thuộc tuyến Quốc lộ 1. Khi đến đoạn đường trên thì gặp xe ô tô từ trong lề phải di chuyển ra Quốc lộ 1 nên bà T.T.K.Y đánh lái ra phía ngoài làn đường dành cho xe ô tô thì va vào xe tải chạy theo hướng Bắc - Nam. Vụ va chạm khiến bà T.T.K.Y tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bắc Bộ đón gió mùa Đông Bắc

Chú thích ảnh
Từ chiều và đêm 22/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 21/2, ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh này, từ chiều và đêm 22/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Sau khi ảnh hưởng tới khu vực Đông Bắc Bộ, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển và ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ tối 22/2, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ ngày 23/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Từ đêm 22 - 24/2, khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ ngày 23 - 24/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Các chuyên gia cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để phòng, tránh.

Trên biển, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh, từ đêm 22/2, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao 1,5 - 2,5m; vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4m, biển động; cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Giá vàng chưa ‘hạ nhiệt’, SJC cao hơn vàng quốc tế gần 17 triệu đồng/lượng

Sáng 21/2, giá vàng SJC trong nước tiếp tục tăng 200.000 đồng/lượng so với chiều 20/2 và tăng 400.000 đồng/lượng so với ngày 19/2 (ngày vía Thần tài).

Giá vàng SJC tiếp tục tăng là điểm "bất ngờ" so với những năm trước, là sau ngày vía Thần tài từ 1-2 ngày, giá vàng thường “lao dốc”.

Cụ thể sáng 21/2, giá vàng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, giao dịch 76,20 – 78,42 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 300.000 đồng/lượng mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng bán ra so với chiều 20/2.

Tại Doji Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, giá vàng SJC giao dịch 76,15 – 78,35 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chiều 20/2.

Còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 76,4 - 78,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 76,2 - 78,42 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng bán ra so với phiên trước.

Còn trên thế giới, khoảng 6 giờ ngày 21/2, giá vàng thế giới giao dịch tại mốc 2.024 USD/ounce, tăng 7 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 2.017 USD/ounce. Giá vàng thế giới đi lên trong bối cảnh một tàu chở hàng của Anh bị tấn công ở vùng biển Yemen. Từ đó, giới đầu tư tài chính lo ngại căng thẳng địa chính trị leo thang, đã thúc đẩy họ chuyển vốn vào vàng để bảo toàn.

Trong khi đó, các tranh chấp địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và giữa Nga - Ukraine đã hỗ trợ giá vàng trong những phiên gần đây.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,175 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 16,725 triệu đồng/lượng.

Honda bắt đầu sản xuất pin hydro thương mại

Nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản Honda Motor thông báo bắt đầu sản xuất thương mại hệ thống pin nhiên liệu hydro mới, với chi phí giảm xuống chỉ còn 1/3 so với các loại pin hydro thông thường hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, hệ thống pin nhiên liệu hydro mới được sản xuất tại nhà máy Fuel Cell System Manufacturing LLC, một liên doanh với tỷ lệ góp vốn 50-50 của Honda và General Motors ở Michigan (Mỹ).

Honda cho biết loại pin mới sẽ được trang bị cho mẫu xe thể thao đa dụng CR-V ra mắt tại Bắc Mỹ và Nhật Bản vào cuối năm nay. Công ty cũng sẽ bán sản phẩm mới cho các công ty khác để sử dụng cho xe tải và các loại xe thương mại khác. Ngoài ra, các nhà khai thác trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ sử dụng pin như một nguồn năng lượng khẩn cấp.

Theo Phó Chủ tịch liên doanh Honda-General Motors - ông Tetsuo Suzuki, việc đưa sản phẩm của công ty ra thị trường trước tiên sẽ chứng minh rằng pin nhiên liệu đã trở nên đáng tin cậy để sử dụng thực tế.

Pin nhiên liệu tạo ra điện khi hydro phản ứng với oxy trong không khí nên ô tô gắn loại pin này hoàn toàn không phát thải carbon giống như ô tô điện.

Thách thức cho đến nay với loại pin này chủ yếu là do mức giá cao và số lượng trạm hydro hiện còn ít. Pin nhiên liệu do Honda và General Motors tạo ra đã thay thế một số kim loại quý như bạch kim và vàng bằng những vật liệu có giá cả phải chăng hơn. Hãng cũng sử dụng quy trình sản xuất tự động hóa để hạn chế chi phí.

Vệ tinh hơn 2 tấn sắp rơi vào bầu khí quyển Trái Đất

Chú thích ảnh
Hình ảnh đồ họa về vệ tinh ERS-2. Ảnh: ESA

Một vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) dự kiến rơi xuống Trái Đất vài ngày 21/2 với phần lớn bộ phận thiết bị này sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển.

Văn phòng Mảnh vỡ Vũ trụ của ESA cùng một mạng lưới giám sát quốc tế, đang theo dõi và lần dấu vệ tinh quan sát Trái Đất ERS-2. Theo dự đoán, vệ tinh ERS-2 sẽ quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất lúc 22 giờ 41 phút tối 21/2 (theo giờ Việt Nam).

ESA thông báo vì việc quay trở lại của ERS-2 là tự nhiên nên không thể nắm được chính xác vị trí và thời điểm nó sẽ quay trở lại bầu khí quyển rồi bốc cháy.

Vệ tinh ERS-2 có trọng lượng khoảng 2.294 kg sau khi cạn kiệt nhiên liệu, khiến nó có kích thước tương tự như các mảnh vụn không gian khác quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất hàng tuần hoặc lâu hơn.

Ở độ cao khoảng 80 km trên bề mặt Trái Đất, ERS-2 dự kiến sẽ phân mảnh và phần lớn các mảnh vỡ bốc cháy trong bầu khí quyển. Theo ESA, một số mảnh vỡ có thể chạm tới bề mặt Trái Đất nhưng chúng sẽ không chứa bất kỳ chất độc hại nào và rất có thể sẽ rơi xuống đại dương.

Vệ tinh quan sát Trái Đất ERS-2 được phóng lần đầu tiên vào ngày 21/4/1995 và là vệ tinh tiên tiến nhất thuộc loại này do châu Âu phát triển và phóng vào thời điểm đó.

Cùng với vệ tinh song sinh ERS-1, ERS-2 đã thu thập dữ liệu có giá trị về các chỏm băng vùng cực, đại dương và bề mặt đất liền của hành tinh, đồng thời giám sát các thảm họa như lũ lụt và động đất ở vùng sâu vùng xa. Dữ liệu do ERS-2 thu thập vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Vào năm 2011, ESA quyết định ngừng hoạt động của ERS-2 và khử quỹ đạo của nó, thay vì đưa thiết bị này vào vòng xoáy rác vũ trụ quay quanh Trái Đất. Sứ mệnh của ERS-2 chính thức kết thúc vào cuối năm 2011. Trước đó, ERS-2 đã thực hiện các thao tác để đốt cháy phần nhiên liệu còn lại và giảm độ cao, khiến nó đến gần Trái Đất hơn và quay trở lại bầu khí quyển trong vòng 15 năm.

Theo ESA, tỷ lệ một người bị thương do rác vũ trụ mỗi năm là chưa đến 1 trên 100 tỷ, thấp hơn khoảng 1,5 triệu lần so với nguy cơ thiệt mạng trong một vụ tai nạn tại nhà./.