Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 12/1/2025

Xã hội
Phi hành đoàn trên chuyến bay đến Fort Lauderdale (Mỹ) vô tình chứng kiến những quả cầu phát sáng bay vút trên bầu trời đêm, khiến họ vô cùng choáng váng.
aa

Phi hành đoàn phát hiện vật thể lạ phát sáng ở độ cao hơn 13.000m

Theo tờ New York Post, phi hành đoàn gồm hai phi công và một tiếp viên hàng không nhìn thấy những quả cầu phát sáng ở độ cao 13.716m. Sự việc diễn xảy ra vào ngày 23/12/2024 khi thành viên tổ bay bay đến Fort Lauderdale thuộc tiểu bang Florida (Mỹ) trên chiếc máy bay trống và nhận được thông báo từ kiểm soát không lưu Miami.

Tiếp viên hàng không Cassandra Martin cho biết cô nhìn thấy nhiều vật thể xuất hiện dưới dạng ánh sáng trắng trên bầu trời đêm và chuyển sang màu xanh lá cây khi họ quan sát. Vật thể bí ẩn đi cùng máy bay của họ trong khoảng 45 phút trước khi biến mất trong bóng tối.

Tin 24h ngày 12/1/2025

"Ban đầu nó có màu trắng rồi chuyển sang màu xanh lá cây, gần giống như loại năng lượng điện bao quanh. Đột nhiên tôi nghe thấy kiểm soát không lưu nói, chúng tôi phát hiện một vật thể lạ, vui lòng xác định nó được không? Trong khi phi công nhìn thấy ba vật thể thì tôi chỉ thấy một và tôi cầm điện thoại áp vào cửa sổ để xem liệu tôi có thể quay được video về vật thể đó không", cô Cassandra Martin nói.

Vật thể này xuất hiện ở độ cao lớn và chuyển động "ngoằn ngoèo". Về cơ bản, mọi người loại trừ khả năng đó là máy bay không người lái hoặc khinh khí cầu thời tiết.

Hôm 6/1, phi hành gia NASA Don Pettit cũng chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc ánh sáng xanh lục của cực quang được tạo ra do sự tương tác của nhiều hạt tích điện từ Mặt trời kết hợp cùng từ trường của Trái đất nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Video thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, nhưng cũng có không ít người tự hỏi liệu nó có được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hay không. "Mọi thứ thật tuyệt vời. Nhưng tôi cần phải hỏi, liệu nó có ảnh hưởng gì đến thiết bị của bạn không?", một người dùng để lại bình luận dưới bài đăng. Trong khi đó, người dùng khác viết: "Ánh sáng xanh của cực quang trông không thực tế khi nhìn từ trên cao. Quả là phép thuật!".

Sửa đổi quy định về đèn xanh, đèn vàng từ 2025

Khoản 4 Điều 11 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về tín hiệu đèn giao thông từ 1/1/2025.

Cụ thể: Tín hiệu đèn giao thông có 03 màu, gồm: màu xanh, màu vàng, màu đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành như sau: Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.

Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác. Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

Dự kiến tên gọi mới nhất của các bộ, ngành của Chính phủ sau tinh gọn bộ máy

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị về tên gọi sau hợp nhất của một số bộ, phương án mới nhất cụ thể như sau:

- Giữ nguyên tên Bộ Tài chính sau khi hợp nhất Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính.

- Giữ nguyên tên Bộ Nội vụ sau khi hợp nhất Bộ LĐTB-XH và Bộ Nội vụ.

- Giữ nguyên tên Bộ Xây dựng sau khi hợp nhất Bộ GTVT và Bộ Xây dựng

- Giữ nguyên tên Bộ KH-CN sau khi hợp nhất Bộ TT-TT và Bộ KH-CN.

- Giữ nguyên tên Bộ VH-TT-DL sau khi tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về báo chí từ Bộ TT-TT.

Ngoài ra thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên Môi trường hợp nhất sẽ lấy tên Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các bộ, ngành khác tiếp tục giữ tên gọi như đề xuất tại báo cáo số 3792 ngày 31/12/2024 của Ban Cán sự đảng Chính phủ, cụ thể: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ GT-ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Theo phương án mới, dự kiến có 22 bộ, cơ quan, gồm 17 bộ, cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, cơ quan) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan).

Cẩn thận mất tiền khi tài khoản ngân hàng bỗng nhiên bị khóa

Nhiều người nhận được cuộc gọi tự xưng nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản ngân hàng bị khóa và yêu cầu làm theo hướng dẫn để cấp lại mật khẩu. Thật ra, đây là chiêu lừa mới nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Chị Thùy Dung, một khách hàng của VietinBank cho biết, mới đây chị nhận được một cuộc gọi tự xưng nhân viên Tổng đài 24/7 của VietinBank, thông báo tài khoản của chị đã bị khóa và yêu cầu làm theo hướng dẫn để mở lại tài khoản. Nghĩ là lừa đảo nên chị Dung tắt máy.

Tuy nhiên, khi cần giao dịch, mở app ngân hàng thì chị phát hiện đúng là tài khoản của mình bị khóa thật. Nghĩ cuộc gọi trước đúng là của nhân viên ngân hàng nên chị gọi lại số điện thoại đó để nghe hướng dẫn. Sau khi truy cập link và làm theo hướng dẫn của đối tượng, chị nhận được tin nhắn SMS của VietinBank, thông báo đổi mật khẩu. Sau đó đối tượng yêu cầu cung cấp số điện thoại và xác thực căn cước công dân.

Rất may, đến bước này chị Dung đã kịp thời dừng lại, do nhớ rằng trước đó đã đọc được thông tin ngân hàng cảnh báo không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Tương tự, chị Nguyễn Ánh Hồng cũng chia sẻ mới đây, chị bỗng nhận được thông báo tài khoản ngân hàng bị khóa. Khi tra mã lỗi thì được biết tài khoản bị khóa do có người đã dùng khuôn mặt của chị để đăng nhập tài khoản nhiều lần nhưng không thành công. Tá hỏa, chị vội gọi lên tổng đài thì được cho biết tài khoản chị không có vấn đề gì và chị được nhân viên ngân hàng thực hiện cấp lại mật khẩu mới.

Còn anh Đặng Trần Ngọc thì cho hay cũng rơi vào trường hợp tương tự. Anh đã cung cấp mã OTP cho đối tượng, song rất may trong tài khoản ngân hàng của anh lúc đó chỉ có một số tiền rất nhỏ. Đối tượng sau đó yêu cầu anh chuyển 2 triệu vào tài khoản để được mở lại, nhưng nghi ngờ lừa đảo nên anh không làm theo.

Theo cơ quan chức năng, việc các đối tượng gọi điện thông báo tài khoản ngân hàng bị khóa là một hình thức lừa đảo mới xuất hiện. Cơ quan công an một số nơi đã cảnh báo về hiện tượng này.

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo hiện nay có thể biết số tài khoản ngân hàng của người dân và cố tình đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần để làm khóa tài khoản. Sau đó, kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo báo tài khoản của nạn nhân bị khóa và yêu cầu người dân thực hiện các bước mở lại tài khoản qua một liên kết (link) mà chúng gửi.

Tuy nhiên, sau khi làm theo hướng dẫn này, kẻ gian chiếm đoạt tài khoản và rút hết tiền trong đó.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo các hướng dẫn của đối tượng lừa đảo. Trong trường hợp gặp phải tình huống tài khoản bị khóa, người dân cần đến ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ.

Theo các chuyên gia, sở dĩ đối tượng biết được số tài khoản ngân hàng của khách hàng là do nhiều người cung cấp thông tin số tài khoản trên mạng xã hội để phục vụ việc kinh doanh.

Đặc biệt, hiện nay nhiều ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng chính số điện thoại của mình để đăng nhập Mobile Banking. Đây chính là lý do đối tượng lừa đảo khi biết được số điện thoại khách hàng thì sử dụng để đăng nhập nhiều lần vào app ngân hàng điện tử, dẫn đến tài khoản khách hàng bị khóa.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Trong trường hợp tài khoản bị khóa, người dân cần bình tĩnh và nhớ rằng nhân viên ngân hàng sẽ không bao giờ yêu cầu mã OTP qua điện thoại.

Hiện nay, nhiều ngân hàng yêu cầu khách hàng buộc phải cầm CCCD ra quầy giao dịch để mở khóa tài khoản, không hỗ trợ qua hình thức gọi điện thoại. Thế nên, chủ tài khoản nâng cao tinh thần cảnh giác trước chiêu thức lừa đảo mới.

Công an cảnh báo mã độc đánh cắp quyền truy cập tài khoản mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kim Bôi (Hoà Bình) đã phát hiện, đấu tranh được nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã của đối tượng Hồ Tiểu Bảo (SN 2005) có HKTT tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), trú tại Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh).

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã đặt mua mã độc dạng Nova từ nước ngoài về tạo Bot trên discord rồi bán cho các đối tượng khác nhằm đánh cắp thông tin từ máy tính của người dùng từ năm 2024. Mã độc do đối tượng này cung cấp có các tính năng vô cùng nguy hiểm như lấy thông tin của máy, hệ điều hành của máy; lấy thẻ tín dụng, ví điện tử, visa của nạn nhân; xem lịch sử web, lịch sử down load của nạn nhân; xem ảnh chụp màn hình thiết bị của nạn nhân; lấy cookie facebook/All cookie mạng xã hội…

Liên quan đến vụ việc, quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra còn phát hiện đối tượng Nguyễn Hồng Thái (SN 2008) trú tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và đối tượng Khoàng Thành Trung (SN 2006) trú tại bản Phiêng Vai, Nậm Kè, Mường Nhé (Điện Biên) đã mua các phần mềm mã độc của Hồ Tiểu Bảo sau đó đã sử dụng vào mục đích trái pháp luật và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của cá nhân, tổ chức khác.

Đặc biệt, đối tượng Khoàng Thành Trung sau khi mua mã độc của Hồ Tiểu Bảo thông qua mạng xã hội đã xâm nhập trái phép vào website của Trường THCS Tiên Phù, Phù Ninh (Phú Thọ) để sửa điểm của các học sinh trong trường. Các đối tượng này cùng với Hồ Tiểu Bảo đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Mua bán phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" theo Luật Hình sự.

Các ngành học được miễn học phí 100%

Thời gian qua, Chính phủ quy định những ngành học, khối trường học được miễn học phí, nhằm thu hút người học vào những ngành cơ bản, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước.

Tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 31/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong đó, chính sách miễn giảm học phí vẫn quy định theo Nghị định 81.

Cụ thể, Chính phủ quy định những chuyên ngành được miễn 100% học phí bao gồm: Chuyên ngành Mác-Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chuyên ngành Lao; Phong; Tâm thần; Giám định pháp Y; Pháp y tâm thần; Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Theo Luật khám chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 (thay thế cho luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009), có quy định thêm 2 ngành được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học là Truyền nhiễm và Hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, sinh viên phải đạt kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước.

Bên cạnh đó, đối tượng hưởng chính sách này còn là người học các trình độ trung cấp, Cao đẳng đối với những ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Cũng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành sư phạm được miễn học phí bao gồm: Ngành sư phạm Mầm non, Sư phạm tiểu học và ngành sư phạm các môn học ở Trung học cơ sở công lập; Giáo dục Trung học phổ thông; Giáo dục đặc biệt; Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

Bên cạnh đó, nhằm thu hút được sinh viên học ngành sư phạm, Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, sinh viên sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí.

Mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường (mỗi năm học 10 tháng). Các sinh viên ngoài các ngành được miễn giảm theo quy định sẽ đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo theo học.

Sinh viên Sư phạm đã được hưởng chính sách, nhưng không thực hiện công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm hoặc đủ 2 năm, tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm bồi hoàn lại kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 10/2/2025

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo tổ chức bộ máy mới, hoàn thành trước ngày 15/02/2025, bảo đảm đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025.

Tin 24h ngày 3/2/2025

Ngày này cách đây đúng 95 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc, bắt đầu hành trình dẫn dắt cách mạng, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Sự kiện lịch sử này cũng đặt nền móng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay.

Tin 24h ngày 29/1/2025

Thời tiết ngày 29/1 (mùng 1 Tết): Thuận lợi để du Xuân, chúc Tết.

Tin 24h ngày 26/1/2025

Thời tiết ngày 26/1: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C

Tin 24h ngày 23/1/2025

Bộ Công an: Vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu, xe ưu tiên trong tình thế cấp thiết sẽ không bị phạt.

Tin bài khác

Ươm mầm tuổi thơ giữa ngàn trùng sóng nước

Ươm mầm tuổi thơ giữa ngàn trùng sóng nước

Trường Sa - hai từ thiêng liêng không chỉ gắn với chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc mà còn là nơi lưu giữ câu chuyện đời thường của những con người ngày đêm bám biển, bám đảo. Ở đó, có một thế hệ trẻ em lớn lên giữa trùng khơi, sóng gió, trong tình yêu quê hương và ý thức giữ gìn chủ quyền biển đảo. Hành trình trưởng thành của các em không chỉ là câu chuyện về tuổi thơ, mà còn là minh chứng cho lòng kiên cường, niềm tự hào dân tộc.
Bộ Công an: Vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu, xe ưu tiên trong tình thế cấp thiết sẽ không bị phạt

Bộ Công an: Vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu, xe ưu tiên trong tình thế cấp thiết sẽ không bị phạt

Gần đây, sau khi Nghị định số 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều người dân băn khoăn trường hợp vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên, xe cấp cứu liệu có bị xử phạt.
Tin 24h ngày 21/1/2025

Tin 24h ngày 21/1/2025

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tiếp nhận VĐV Nguyễn Thị Hương
Tin 24h ngày 19/1/2025

Tin 24h ngày 19/1/2025

Thời tiết ngày 19/1: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cực mạnh
Đảo Song Tử Tây - Sức sống giữa đại dương

Đảo Song Tử Tây - Sức sống giữa đại dương

Trong hải trình gần 1000 hải lý vượt sóng gió trùng khơi, đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã có mặt tại Đảo Song Từ Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là đảo đầu tiên trong hải trình của đoàn công tác thay thu quân, chúc tết các đảo, điểm đảo thuộc quần Đảo Trường Sa nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Trước sóng gió của biển khơi Đảo Song Tử Tây hiện lên như một biểu tượng kiên cường của Tổ quốc. Nơi đây không chỉ là “phên giậu” nơi đầu sóng mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...