Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 - 1/5

Theo đó, Bộ LĐTBXH cho biết, năm 2024, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 có ngày 29/4/2024 (thứ hai) nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần.

Do đó, có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Theo quy định khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động chỉ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh, không giao Thủ tướng Chính phủ quyết định các ngày nghỉ lễ, tết khác.

Tuy nhiên, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Việc này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Do đó, Bộ LĐTBXH đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên.

Điện Biên: Bắt hai đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp​

Chú thích ảnh
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 4/4, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Mường Nhà và Công an huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Bang (Lào) bắt giữ thành công hai đối tượng người Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ là Sua Sè Vàng (sinh năm 1971) và Cha Vàng (sinh năm 1996), là hai bố con cùng trú tại bản Kiu Pan, huyện Mường Khọp, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Lào. Tang vật thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Điện Biên phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến địa bàn tỉnh Điện Biên. Công an huyện Điện Biên đã thông qua đường dây nóng về an ninh trật tự, trao đổi và phối hợp cùng Công an các tỉnh Bắc Lào để xác minh, điều tra, làm rõ.

Đến 6 giờ ngày 4/4, tại khu vực bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ hai đối tượng trên khi đang trên đường vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp vào địa bàn để tiêu thụ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Cháy lớn tại kho phế liệu gầm cầu vượt Mễ Trì, Hà Nội

Tin 24h ngày 05/4/2024
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Báo tin tức).

Trưa ngày 5/4, vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho kinh doanh sắt vụn tại địa chỉ ngõ 116 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay khi nhận tin báo cháy, trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm đến hiện trường. Do toàn đồ vật bắt cháy nên lửa lan nhanh, mạnh, lực lượng cứu hỏa đã phải yêu cầu chi viện thêm xe chữa cháy ở khu vực 2.

Đến hồi 11 giờ 34 phút, trung tâm chỉ huy Công an thành phố điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ KV2 đến chi viện. Gần 12 giờ , đám cháy đã được khống chế, không có khả năng cháy lan. Tuy nhiên, do khu vực cháy khan hiếm nguồn nước nên cần chi viện thêm xe téc nước.

Rất may là không có người mắc kẹt bên trong đám cháy. Một khối lượng lớn đồ phế thải nhựa đang được di chuyển ra ngoài.

Giá vàng trong nước đảo chiều, tăng cao nhất lịch sử

Chiều ngày 5/4, già vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, tiến gần mức giá cao nhất lịch sử.

Sáng ngày 5/4 giá vàng giảm mạnh so với cuối phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên, sang buổi chiều, giá vàng bất ngờ tăng mạnh.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 79,5 - 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 600.000 đồng so với giá mở cửa phiên sáng cùng ngày.

Tại công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 78,9 - 81,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn tròn trơn 9999 giao dịch quanh mức 71,0 - 72,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 500.000 đồng/lượng so với mức giá mở cửa sáng nay.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 79,2 - 81,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn tròn trơn 9999 giao dịch quanh mức 71,08 - 72,28 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tiến sát mức giá kỷ lục 72,32 triệu đồng/lượng (bán ra) được thiết lập hôm qua 4/4.

Trong khi giá vàng trong nước tăng lên thì chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 2.279,15 USD/Ounce, giảm 0,43% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 9,74 USD/Ounce. Quy đổi theo tỷ giá, 1 cây vàng theo giá vàng thế giới quy đổi thành 68.559.209 đồng.

Giá vàng thế giới chiều nay thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 13 triệu đồng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 3,5 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày 5/4 (giờ Việt Nam) sau khi chinh phục mức cao mọi thời đại trên 2.300 USD/Ounce trước đó nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay.

TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ gần 8.000 hộp thuốc tân dược trị giá hơn 2,5 tỷ đồng

Chú thích ảnh
Các sản phẩm thuốc này được chủ kinh doanh mua trôi nổi trên thị trường. Ảnh: CQLTT cung cấp

Theo Cục Quản lý Thị trường (CQLTT) TP Hồ Chí Minh, Đội Quản lý thị trường số 3 vừa phối hợp với ngành công an kiểm tra, tạm giữ 7.963 hộp thuốc tân dược không ghi xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ có trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an Phường 15, Quận 10 kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại khu vực Phường 15, phát hiện 7.963 hộp thuốc tân dược chưa qua sử dụng, không ghi xuất xứ nơi sản xuất, không có tài liệu chất lượng kèm theo, không rõ tình trạng chất lượng, không có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa...

Đại diện chủ chủ cơ sở kinh doanh cho biết, toàn bộ hàng hóa là thuốc tân dược được mua thu gom trôi nổi tại thị trường trong nước, khi mua không có hóa đơn chứng từ, không có tài liệu chất lượng kèm theo, không cùng một lô hàng nên không có cơ sở kiểm nghiệm chất lượng, không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể của người bán.

Vì vậy, đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật, tổng giá trị hàng hóa thu giữ khoảng 2,5 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý Thị trường TP Hồ Chí Minh, trong quý 1/2024, đơn vị đã kiểm tra 1.102 vụ; số vụ xử lý khoảng 1.019 vụ. Thu nộp vào ngân sách đạt 23 ngàn tỷ đồng đồng, gồm: 21 ngàn tỷ đồng tiền phạt hành chính, 1,9 ngàn tỷ đồng tiền bán hàng tịch thu và 56 triệu đồng tiền truy thu số lợi bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng cũng đã tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng không đủ điều kiện lưu thông trị giá 28,9 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quý 1, Cục đã chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố vụ án hình sự 4 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 6,5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng được giảm mức án xuống còn 2 năm 9 tháng

Tối 4/4, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng các đồng phạm thực hiện, Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Phương Hằng được giảm mức án từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng; Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) giảm án xuống còn 1 năm tù. Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng) và Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam) giảm xuống còn 1 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tòa cũng bác đơn kháng cáo của Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng các đồng phạm thực hiện do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm là: bị cáo Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng) và Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam). Riêng với Nguyễn Phương Hằng, dù không kháng cáo và đang chấp hành án tù nhưng vẫn được triệu tập đến phiên tòa để phục vụ công tác xét xử. Ngoài ra, còn 2 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là: Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni. Tuy nhiên, chỉ có Đinh Thị Lan có mặt, còn Ni đang chấp hành án tù nên xin xét xử vắng mặt…

Những ai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể nghỉ hưu sớm từ 2 – 5 năm?

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi mới nhất, lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trước năm 2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn từ 2 đến 5 năm.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước 1/1/2021 đã đóng 20 năm được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ. Như vậy, so với Luật Lao động năm 2019 về quy định tăng tuổi nghỉ hưu, những người này cũng về hưu sớm hơn 2-5 năm so với người tham gia sau ngày 1/1/2021.

Cụ thể, người lao động trong điều kiện bình thường tăng từ 60 lên 62 tuổi với nam và từ 55 lên 60 tuổi với nữ. So với quy định hiện hành, người lao động sẽ được lợi hơn khi không bị trừ tỉ lệ 2% do nghỉ hưu trước tuổi.

Theo quy định của Luật Lao động, từ năm 2018, tỉ lệ được hưởng lương hưu được điều chỉnh tối đa là 75%. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở nữ tăng từ 25 năm lên 30 năm và nam là từ 30 năm lên 35 năm. Trường hợp nghỉ hưu mà chưa đủ tuổi đời theo quy định thì bị giảm trừ tỉ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi (trừ 2%/năm nghỉ hưu trước tuổi).

Theo báo cáo đánh giá tác động, ban soạn thảo nêu rõ các quy định mới trong dự thảo nhằm bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội của người dân, sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập thực tế, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng quyền, lợi ích, hấp dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội.

Đến hết năm 2023, tỉ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 39%, khoảng 18 triệu người, trong đó số tham gia tự nguyện gần 1,83 triệu người.

Nhật Bản thử nghiệm thành công tàu hybrid sử dụng pin hydro và diesel sinh học

Chú thích ảnh
Tàu Hanaria. Ảnh: mol.co.jp

Ngày 4/4, Quỹ Nippon của Nhật Bản thông báo lần đầu tiên thử nghiệm thành công một tàu thủy chạy bằng pin nhiên liệu hydro không phát thải CO2.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đây là một phần kết quả của “Dự án tàu không phát thải CO2” do Quỹ Nippon khởi xướng vào năm 2022 với mục đích giảm khí thải carbon trong hoạt động vận chuyển nội địa, vốn chiếm 5% tổng lượng khí thải CO2 của Nhật Bản.

Tàu Hanaria, có thiết kế lấy cảm hứng từ máy bay, là tàu hybrid đầu tiên của Nhật Bản có trọng tải từ 20 tấn trở lên chạy bằng nhiên liệu hydro và diesel sinh học. Tàu có tổng chiều dài 33 mét, chiều rộng 10 mét, trọng lượng 248 tấn và sức chứa khoảng 100 người do công ty MOTENA-Sea phát triển.

Hanaria đã chạy thử nghiệm bằng pin hydro từ ngày 26/3 - 4/4, thực hiện chuyến đi khứ hồi khoảng 30 km đến Hibiki, nơi có hệ thống phát điện gió nổi ngoài khơi bờ biển Wakamatsu, thành phố Kitakyushu. Kết thúc thử nghiệm, các nhà khoa học đã xác nhận hydro có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho tàu.

Với thành công này, dự án sẽ phát triển một tàu chở dầu lớn (chiều dài 105 mét) và một tàu du lịch kết hợp nhà hàng (chiều dài 65 mét), cũng như lắp đặt một trạm hydro vào năm 2026.

Từ ngày 10/4, Hanaria sẽ được sử dụng làm tàu tham quan tại thành phố Kitakyushu. Theo tính toán, tàu du lịch chạy bằng nhiên liệu lai hydro và nhiên liệu sinh học có thể giảm phát thải CO2 từ 53 - 100%./.