Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân - đã psts 13.7
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, các sự kiện lớn của đất nước đã nhận được sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân...

Tại hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đã công bố Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, tập trung vào các nội dung: tham mưu quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận; tổ chức có hiệu quả cơ chế phối hợp công tác dân vận của hệ thống chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tập trung quan tâm đẩy mạnh vào một số nội dung như: hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; triển khai có hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.../.