Dự luật này có khả năng giúp chính phủ Mỹ hoạt động cho tới ngày 8/2 thay vì sẽ phải đóng cửa ngày 21/12 như dự kiến.

thuong vien my thong qua du luat ngan sach tranh dong cua chinh phu
Thượng viện Mỹ. Ảnh: Turkish Minute.

Theo dự luật này, được đề xuất bởi lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnel, chính phủ sẽ được cấp thêm kinh phí để hoạt động cho tới ngày 8/2.

Tổng thống Donald Trump sẽ có được ngân sách cho an ninh biên giới theo mức hiện nay còn khoản tiền 5 tỷ USD mà ông Trump yêu cầu cho việc xây dựng bức tường biên giới Mexico sẽ không được bao gồm trong dự luật ngân sách ngắn hạn này.

Dự luật này, nếu được cả Hạ viện thông qua, sẽ được trình lên Tổng thống Trumpký thành luật. Lãnh đạo Dân chủ đã tuyên bố cũng sẽ ủng hộ dự luật này.

Chính phủ liên bang Mỹ từng phải hai lần đóng cửa ngắn ngày trong năm nay do bất đồng giữa các nhà lập pháp trong các vấn đề người di cư./.