Theo như dự đoán, điều này sẽ còn tái diễn với mức sụt giảm khoảng 2% trong năm nay. Tuy vậy, hãng phân tích này nhìn thấy tiếm năng tăng trưởng trở lại của thị trường kể từ năm 2019. Ước tính của IDC cho thấy, sẽ có khoảng 1,654 tỷ chiếc di động được bán ra trong năm 2022. Tốc độ tăng trưởng hàng năm sẽ đạt khoảng 2.4%.

Theo hãng phân tích này, 84.8% sản lượng di động năm nay sẽ đến từ những chiếc điện thoại Android, tương ứng với 1,246 tỷ chiếc điện thoại. Sẽ có khoảng 221,4 triệu chiếc iPhone được bán ra trong năm 2018, tương ứng 15,1% thị phần, báo cáo của IDC cho biết.

thi truong di dong da bao hoa den 2019 moi tang tro lai
Mức tăng trưởng thị trường di động theo dự báo của IDC.

Đến năm 2022, lượng điện thoại Android bán ra sẽ đạt 1,411 tỷ đơn vị, chiếm 85.3% tổng lượng smartphone được bán trên toàn cầu. Dự báo cũng cho thấy khoảng 242,2 triệu chiếc iPhone sẽ đến tay người dùng trong năm đó.

Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 2.4%, cộng với mức tăng trưởng 2.5% mỗi năm của thị trường điện thoại thông minh, thị phần của iOS sẽ giảm nhẹ xuống 14.7% trong vòng 4 năm tới.