Thông báo này được đưa ra trong báo cáo quý IV năm 2019 của Tesla. Khi Tesla lần đầu tiên giới thiệu Model Y vào đầu năm 2019, họ đã đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2020. Vào tháng 10/2019, Tesla đã đẩy ngày sản xuất Model Y lên mùa Hè năm 2020. Và giờ đây, họ đã bắt đầu sản xuất vào đầu năm 2020, một tín hiệu vô cùng lạc quan cho hãng xe điện số 1 thế giới.

Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào Tesla có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất Model Y một cách đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng nó đã thể hiện sự thay đổi đáng hoan nghênh từ một công ty đã từng bị đình trệ sản xuất khi tung ra các mẫu xe mới.

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, cho biết việc sản xuất Tesla Model Y ở thời điểm hiện tại sẽ hơi hạn chế và việc tăng cường sản xuất sẽ dần dần khởi sắc lên theo thời gian. Ban đầu, Tesla Model Y sẽ được chế tạo tại nhà máy Fremont ở California. Nhưng từ năm 2021 trở đi, nó sẽ được sản xuất với số lượng lớn tại nhà máy Gigafactory ở Thượng Hải, Trung Quốc.

tesla bat dau san xuat model y du kien giao xe vao thang 032020

Nội thất bên trong chiếc SUV mới của Tesla. (Ảnh nguồn: Tesla)

Ngoài việc đẩy mạnh sản xuất Model Y, Tesla còn cải thiện thêm phạm vi hoạt động ước tính của mẫu xe này với phiên bản "Long Range", từ 280 dặm (450 km) đến 315 dặm (507 km), một con số rất ấn tượng.

Trong báo cáo tài chính vừa rồi, Tesla đã báo cáo lợi nhuận ròng 105 triệu USD cũng như doanh thu đạt 7,38 tỷ USD, cao hơn 17% so với quý III và cao hơn 1% so với 7,2 tỷ USD được tạo ra trong quý IV năm 2019.

Nhà sản xuất ôtô điện số 1 thế giới đã giao 19.475 chiếc Model S và Model X trong quý IV, cùng với đó là 92.620 chiếc Model 3. Elon Musk tin rằng Model Y có thể bán chạy hơn Model 3, Model S và Model X cộng lại./.