Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền
Bà Trần Thị Loan (áo xanh), Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP số 7 phường Trưng Vương luôn nhiệt huyết với các công việc ở địa phương

Sau khi nghỉ hưu, với tinh thần “còn sức khỏe là còn cống hiến”, bà Trần Thị Loan tích cực tham gia các mặt công tác ở khu dân cư. Từng nhiều năm là cán bộ Hội đồng nhân dân phường, nay là Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP số 7 phường Trưng Vương thành phố Thái Nguyên, bà tâm niệm rằng, muốn thực hiện tốt vai trò của mình, điều đầu tiên phải luôn nắm bắt tình hình địa phương, gần dân, nghe dân để tuyên truyền, vận động người dân trong tổ dân phố thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, trật tự của khu dân cư.

Bà Trần Thị Loan, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP số 7 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Được sự giúp đỡ của nhân dân, tôi đã đến từng nhà khảo sát những khó khăn thực tế của tập thể, gia đình, cá nhân để khắc phục. Khi đã nhận nhiệm vụ, tôi luôn nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình"

Ông Đoàn Văn Trung, Tổ dân phố số 7 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nhận xét về bà Loan: "Bản thân cô Loan rất gương mẫu, luôn nỗ lực học hỏi, là tổ trưởng cũng nhiều năm, cô Loan có nhiều kinh nghiệm trong việc thuyết phục và đồng hành cùng người dân "

Hiện phường Trưng Vương có 9/10 Bí thư Chi bộ Tổ dân phố là hội viên người cao tuổi. Ngoài ra, còn 32 hội viên cao tuổi khác tham gia lãnh đạo các đoàn thể, chính trị xã hội khác của phường, qua đó phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở các khu dân cư, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền
Người cao tuổi còn thể hiện vai trò quan trọng của mình trong phát triển kinh tế hộ gia đình

Ông Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh: "Hầu hết tiếng nói của người cao tuổi đều có trọng lượng, mang tính chất thuyết phục rất cao đối với nhân dân. Đối với Đảng và chính quyền cơ sở cũng rất tốt"

Không chỉ trực tiếp tham gia công tác Đảng, chính quyền ở cơ sở, với kinh nghiệm, uy tín xã hội, người cao tuổi tại các địa phương đã thể hiện trách nhiệm, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tham gia phản biện sửa đổi, bổ sung các dự án luật, kiến nghị nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thông qua các đợt sinh hoạt chính trị do cấp ủy Đảng, MTTQ tổ chức, các đợt tiếp xúc đại biểu Quốc hội, HĐND.

Ông Đồng Ngọc Linh, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết: "Trong 6 tháng qua, thực hiện việc tham gia đóng góp vào Luật Đất đai thì có tới trên 2.000 ý kiến của người cao tuổi tham gia đóng góp tại các hội nghị, đây là những ý kiến rất sâu sắc"

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phú Bình cho biết thêm: "Người cao tuổi đã tham gia kiện toàn các chức danh như trưởng xóm, thanh tra nhân dân để cùng chính quyền xây dựng hệ thống chính trị của chúng ta ngày một vững mạnh"

Hiện trên toàn tỉnh có trên 170.000 người cao tuổi, trong đó có 11.000 người tham gia trực tiếp công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể. Bằng trí tuệ, vốn sống được tích lũy qua thực tiễn lao động và công tác, người cao tuổi đang tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, làm cơ sở vững chắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từng địa phương; là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Thế Đệ, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Từ Trung ương hội đã có chủ trương: tuổi cao gương sáng, người cao tuổi góp phần vào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng xóm làng bản, xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh, đồng thời Hội Người cao tuổi cũng đóng góp những ý kiến cho chính quyền và các cấp ủy Đảng cơ sở"

Với những đóng góp của mình, những người cao tuổi không chỉ thể hiện tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích mà còn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội . Để vai trò đó không ngừng được phát huy, cần hơn nữa nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc cả về vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, tạo mọi điều kiện để họ được cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần phát triển xã hội, xây dựng quê hương./.