Sáng 13/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra quân đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở sở kinh doanh lưu trú và dịch vụ giải trí trên địa bàn. Hàng loạt khách sạn bị phát hiện có nhiều thanh niên sử dụng ma túy ở bên trong.

phat hien nhieu thanh nien su dung ma tuy trong khach san
Kiểm tra khách sạn tại huyện Bình Chánh

Rạng sáng 13/2, nhiều tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất 10 khách sạn tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh.

Quá trình kiểm tra tại khách sạn Nam Phương Hoàng Hậu 2, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam thanh niên có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, cùng một số dụng cụ gồm nhiều chai, ống hút dùng để chơi ma túy.

Tại khách sạn Minh Phúc, 6 thanh niên gồm 4 nam, 2 nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn, không giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, đưa tất cả các đối tượng về trụ sở kiểm tra ma túy. Đợt kiểm tra sáng nay, nhiều khách sạn khác cũng bị xử phạt về việc không khai báo khách lưu trú.

phat hien nhieu thanh nien su dung ma tuy trong khach san
Lực lượng chức năng ra quân từ rạng sáng

Để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa tệ nạn xã hội vào dịp này, các lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý. Đợt kiểm tra kéo dài đến hết ngày 28/2.

Các lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động, 113, cảnh vệ, cảnh sát giao thông được Công an TPHCM huy động 100% quân số trực chiến suốt ngày đêm để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và phòng ngừa, đấu tranh khám phá nhanh các vụ án.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đối với các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn cuối năm, trong đó có tình hình hình cướp giật, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng từ tuần tra công khai đến tuần tra mật phục, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để phòng ngừa và tập trung điều tra khám phá để người dân vui Tết./.as