nhieu hoat dong thiet thuc trong thang hanh dong vi tre em nam 2018
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong việc giám sát, hướng dẫn trẻ vui chơi an toàn, lành mạnh. Ảnh: Cẩm Vân

Theo đó, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6/2018, tập trung tổ chức các hoạt động như: Phát động Tháng hành động vì trẻ em và tiếp nhận ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh năm 2018.

Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo vệ trẻ em qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em...

Tại các địa phương sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; tổ chức diễn đàn trẻ em nhằm thảo luận xây dựng cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong việc giám sát, hướng dẫn trẻ vui chơi an toàn, lành mạnh; tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ; tổ chức các hoạt động Câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; triển khai xây dựng các công trình dành cho trẻ em;….