Từ 5h sáng nay (27/11), hàng trăm hành khách ở TP HCM đã có mặt xếp hàng lấy số thứ tự mua vé tại Bến xe Miền Đông. Tuy nhiên, chỉ có 2 hãng xe Phúc Thuận Thảo, Bình Tâm (đi các tỉnh miền Trung) đã mở bán vé Tết tại cửa 1B. Đến 9h30’, hãng xe Phúc Thuận Thảo đã phát hết số thứ tự bán vé buổi sáng bán vé đến số thứ tự 60, khách cần mua phải chờ đến chiều mới lấy số thứ tự tiếp theo.

nhieu hang xe tai tp hcm bat dau mo ban ve tet

Hành khách chờ mua vé tại Bến xe Miền Đông (TP HCM) sáng 27/11.

Hãng Phúc Thuận Thảo sẽ mở bán vé từ 5h sáng đến 5h chiều hằng ngày bằng hình thức cho khách hàng bốc số thứ tự, mua trực tiếp tại bến cho các tuyến từ TP HCM đi Tuy Hoà, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Giá vé từ 360.000 - 575.000 đồng tùy theo thời điểm.

Còn theo đại diện hãng xe Bình Tâm, đợt Tết năm nay hãng chỉ bán theo hình thức trực tiếp tại bến, không qua đầu mối trung gian online. Hãng cũng đã chuẩn bị bảng thông báo tăng giá vé từ 20 – 60% tuỳ theo từng thời điểm nhất định với 2 loại vé giường nằm và ghế ngồi.

Giá vé từ TP HCM đi Quảng Ngãi dao động từ 360.000 - 560.000 đồng tùy vào thời điểm. Cụ thể, từ ngày 9 - 13/1/2017 (12 – 16/12 âm lịch), giá vé giường nằm tăng 20% thành 420.000 đồng; từ ngày 14 - 17/1/2017 (17 – 20/12 âm lịch) tăng 40% thành 490.000 đồng và tăng cao nhất 60% từ ngày 18 - 27/1/2017 (21 – 30/12 âm lịch). Vé các ngày mùng 1, 2 và 3 Tết tăng 40%.

Riêng các hãng xe lớn khác như Chín Nghĩa, Phương Trang, Mai Linh…vẫn chưa bán vé Tết. Theo lãnh đạo Sở GTVT TP HCM, các hãng xe vẫn đang thực hiện việc kê khai giá vé với sở tài chính và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

“Ngành giao thông đảm bảo sẽ cung ứng đủ xe để phục vụ hành khách nên nếu ai chưa mua được vé trước cũng không nên quá lo lắng bởi vào cao điểm sẽ huy động phương tiện để phục vụ đến hành khách cuối cùng; đồng thời khuyến cáo người dân không nên mua vé xe ở ngoài bến để tránh bị ép giá”, Sở GTVT TP HCM cho biết./.