Facebook Zalo youtube Tiktok

Nhiều bất cập trong việc thực hiện quyền khai thác khoáng sản sau trúng đấu giá

Kinh tế
Đấu giá quyền khai thác là một trong những giải pháp được Chính phủ triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động khoáng sản. Hiệu quả đem lại từ chính sách này là không thể phủ nhận, tuy nhiên, nhiều vấn đề bất cập, khó khăn cũng đã nảy sinh khiến các doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lao đao. Câu chuyện từ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã phần nào cho thấy nỗi khổ của doanh nghiệp cũng như cái khó của chính quyền địa phương khi cơ chế chính sách còn bất hợp lý và thiếu đồng bộ.
aa
Nhiều bất cập trong việc thực hiện quyền khai thác khoáng sản sau trúng đấu giá - đã ps HTTH 26.8
Dự án khai thác cát sỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Hà Nội nằm trên địa bàn xã Nga My và xã Hà Châu, huyện Phú Bình sau 5 năm trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vẫn im lìm…

Dự án khai thác cát sỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Hà Nội nằm trên địa bàn xã Nga My và xã Hà Châu, huyện Phú Bình sau 5 năm trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vẫn im lìm… Năm 2016, đơn vị này trúng đấu giá quyền khai thác cát sỏi tại đây và đến tháng 7 năm 2017 được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác trên diện tích gần 30ha. Tuy nhiên, từ đó đến nay, doanh nghiệp vẫn không thể đi vào hoạt động khai thác do chưa thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các chủ đất nằm trong vùng dự án.

Ông Nguyễn Văn Cường, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Hà Nội chia sẻ: "Bất cập lớn nhất là công ty đấu thầu và được khai thác, nhưng Nhà nước chưa giải phóng mặt bằng sạch; vẫn đất của người dân mà trong nhóm khoáng sản, vật liệu thông thường như: cát sỏi, đất san lấp mặt bằng lại là nhóm thỏa thuận với dân, nên đây là 1 trong những điểm mấu chốt khó khăn lớn nhất cho các doanh nghiệp đấu thầu khoáng sản để khai thác khoáng sản phục vụ các vật liệu thông thường như đất, cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".

Không chỉ vướng mắc về việc thỏa thuận bồi thường với các chủ đất mà doanh nghiệp này cũng đang gặp khó khi người dân địa phương chưa đồng thuận với việc triển khai dự án.

Người dân xóm Dinh C, xã Nga My, huyện Phú Bình cho hay: "Khai thác đến đất của dân là họ không đồng ý, dân lo sợ lở đất".

Ông Nguyễn Văn Hoành, Chủ tịch UBND xã Nga My, huyện Phú Bình cho biết: "Với vai trò quản lý Nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương thì chúng tôi vẫn luôn có ý kiến, phối hợp với các cơ quan chức năng; đặc biệt, tuyên truyền để cho các hộ dân hiểu chương trình, dự án; đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề nghị các cơ quan chức năng và cấp trên để có những nội dung trao đổi đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân".

Nhiều bất cập trong việc thực hiện quyền khai thác khoáng sản sau trúng đấu giá - đã ps HTTH 26.8
Phải mất hơn 4 năm loay hoay tự đi thỏa thuận, đàm phán với từng hộ dân có đất, Công ty TNHH Doanh Trí mới giải phóng mặt bằng được gần 50% diện tích để đi vào khai thác.

Công ty TNHH Doanh Trí trúng đấu giá quyền khai thác Mỏ cát sỏi xóm Ngược, xã Nhã Lộng và xã Bảo Lý vào năm 2016 với số tiền gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải mất hơn 4 năm loay hoay tự đi thỏa thuận, đàm phán với từng hộ dân có đất, doanh nghiệp này mới giải phóng mặt bằng được gần 50% diện tích để đi vào khai thác. Chưa dừng lại ở đó, khi đã có đầy đủ giấy phép khai thác, có đất, có cát lại phát sinh vấn đề kết nối giao thông. Theo dự tính ban đầu, doanh nghiệp sẽ mở rộng mặt đường qua các xóm, song, phương án này đã không nhận được sự đồng thuận của 1 số hộ dân. Chính quyền địa phương cấp xã và lãnh đạo cấp xóm cũng chỉ biết hỗ trợ bằng việc tuyên truyền, vận động.

Ông Vũ Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Doanh Trí cho hay: "Vấn đề đường sá giao thông khó khăn, chúng tôi phải đến từng hộ dân, mà có hơn trăm hộ dân nên gây khó khăn, mất nhiều thời gian của doanh nghiệp, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án của doanh nghiệp".

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Bình có 7 mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản thông qua đấu giá gồm 5 mỏ cát, sỏi và 3 mỏ đất san lấp. Điều đáng nói, hiện nay, hầu hết các mỏ trên đều đang gặp vướng mắc, khó khăn trong công tác thỏa thuận, đền bù, giải phóng mặt bằng để làm thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cũng như việc kết nối giao thông từ các mỏ khai thác khoáng sản ra bên ngoài. Mặc dù, những khó khăn này của doanh nghiệp cũng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt; tuy nhiên, cũng chưa có được giải pháp nào hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình thông tin: "Có một số vướng mắc như: nhân dân chưa hiểu hoặc chưa đồng tình, thời gian tới, UBND huyện cùng UBND xã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức khai thác đảm bảo hiệu quả. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp, UBND huyện tăng cường quản lý, yêu cầu doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như thỏa thuận việc mua đất, thuê đất, nộp ngân sách đảm bảo đúng quy định và đảm bảo môi trường đầu tư trên địa bàn huyện".

Theo số liệu thống kê trong giai đoạn 2012-2020, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đấu giá và có 25 đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 33 điểm mỏ. Trong đó, 21 mỏ đã được cấp phép khai thác với số tiền thu về từ hoạt động này là gần 50 tỷ đồng. Theo đánh giá, các đơn vị trúng đấu giá đã thực hiện tương đối đầy đủ các thủ tục theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm và trăn trở là có tới ¼ số mỏ được cấp phép lại chưa thể hoạt động do không đạt được thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các chủ đất. Bên cạnh đó cũng có không ít mỏ hoạt động lay lắt cầm chừng do vướng mắc về việc kết nối giao thông. Những bất cập trong quá trình hoàn thiện thủ tục để doanh nghiệp có thể đi vào khai thác sau khi trúng đấu giá đang là vấn đề nan giải đối với tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thế Giang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Để được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, doanh nghiệp đã phải nộp trước tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tuy nhiên, với những khó khăn trong quá trình thỏa thuận, bồi thường giải phóng mặt bằng thì dự án sẽ bị chậm đưa vào khai thác, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án. Với những khó khăn như vậy, chúng tôi cũng đã tổng hợp. Tới đây, Chính phủ đã có chương trình rà soát, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, cũng rất mong Chính phủ sẽ có những giải pháp cụ thể trình Quốc hội ban hành Luật Đất đai sửa đổi có những điều chỉnh phù hợp với việc đấu giá, lựa chọn chủ đầu tư trong quá trình khai thác khoáng sản",

Gần 10 năm qua, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đang được thực hiện theo Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Không chỉ Thái Nguyên mà Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng đã lên tiếng chỉ ra những bất cập của cơ chế chính sách này. Tuy nhiên, đến nay, các doanh nghiệp vẫn đang là đối tượng phải chịu nhiều thiệt thòi do sự bất cập, chồng chéo trong các quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Doanh Trí... vẫn ngày đêm mong ngóng một sự thay đổi của cơ chế chính sách theo hướng thiết thực, phù hợp hơn nhằm cởi trói cho hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp./.

Đang tải video. Xin chờ trong giây lát...

Xuân Tú
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin mới hơn

Chi phí “bôi trơn” của doanh nghiệp khoáng sản luôn ở mức cao

Đảm bảo liên tục, nhất quán trong quản lý, triển khai các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công

Chiều ngày 7/5, đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị về việc chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Chi phí “bôi trơn” của doanh nghiệp khoáng sản luôn ở mức cao

Gỡ khó cho các đơn vị khai thác vật liệu xây dựng

Trong những năm gần đây, nhu cầu xây dựng hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và đô thị tại tỉnh Thái Nguyên bùng nổ mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như đất san lấp, cát, sỏi, đá… tăng cao. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra một thách thức lớn: nguồn cung khoáng sản không theo kịp nhu cầu, dẫn đến tình trạng khan hiếm, đội giá và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành.
Chi phí “bôi trơn” của doanh nghiệp khoáng sản luôn ở mức cao

Sớm đưa vào sử dụng đường Bắc Sơn kéo dài

Ngày 5/5, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài. Tham gia đoàn có đại diện một số sở, ngành, địa phương.
Chi phí “bôi trơn” của doanh nghiệp khoáng sản luôn ở mức cao

Phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên đàn gia cầm

Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm trên đàn gia cầm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh đang được xem là “chìa khóa vàng” giúp bà con nông dân bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định sản xuất. Tại Thái Nguyên, nhiều mô hình chăn nuôi áp dụng phương pháp này đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, vừa bảo vệ sức khỏe đàn gia cầm, vừa tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
Chi phí “bôi trơn” của doanh nghiệp khoáng sản luôn ở mức cao

Hội chợ triển lãm “Công thương - OCOP Thái Nguyên 2025” đạt doanh số 18 tỷ đồng

Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên” là hoạt động thường niên nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, dịch vụ, góp phần quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh/thành phố trong cả nước.

Tin bài khác

Hướng tới phát triển nền kinh tế vận tải số

Hướng tới phát triển nền kinh tế vận tải số

Toàn tỉnh hiện có trên 430 doanh nghiệp, hợp tác xã và 1.560 cá nhân kinh doanh vận tải với hơn 6.600 phương tiện. 100% phương tiện vận tải hành khách đã lắp camera hành trình và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý.
Dấu ấn nông sản Thái Nguyên tại Hội chợ triển lãm "Công thương - OCOP Thái Nguyên 2025"

Dấu ấn nông sản Thái Nguyên tại Hội chợ triển lãm "Công thương - OCOP Thái Nguyên 2025"

Diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 4/5 - đúng dịp Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Hội chợ triển lãm “Công thương – OCOP Thái Nguyên năm 2025” những ngày qua thu hút đông đảo sự quan tâm của Nhân dân cùng du khách trong và ngoài tỉnh. Có thể nói, đó là một trong những thành công của tỉnh khi quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Thái Nguyên với các tỉnh, thành trên cả nước.
Tập trung hoàn thành mục tiêu thu thuế xuất, nhập khẩu

Tập trung hoàn thành mục tiêu thu thuế xuất, nhập khẩu

Năm 2024, mặc dù nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng thu thuế xuất, nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt và vượt chỉ tiêu với trên 2.600 tỷ đồng, đạt 105% so với chỉ tiêu được giao và bằng 104% so với cùng kỳ, nằm trong Top các tỉnh, thành có số thu ngân sách cao của cả nước.
95 mã số vùng trồng góp phần nâng cao giá trị nông sản

95 mã số vùng trồng góp phần nâng cao giá trị nông sản

Tính đến tháng 4 năm 2025, Thái Nguyên đã được cấp 95 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 558ha, chủ yếu là chè và lúa.
Phấn đấu hết quý II, sản lượng thủy sản đạt 4.500 tấn

Phấn đấu hết quý II, sản lượng thủy sản đạt 4.500 tấn

Tính đến hết quý I, các cơ sở sản xuất giống tiếp tục thực hiện nuôi vỗ cá bố mẹ, các loại cá giống trên địa bàn tỉnh sản xuất được 255 triệu cá bột và 10,2 triệu con cá giống; sản lượng thủy sản thu hoạch đạt 4.900 tấn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...