Cảnh sát Thụy Điển ngày 9/4 cho biết, một người đàn ông Uzbekistan bị tình nghi lao chiếc xe tải vào đám đông ở Stockholm, làm 4 người chết hôm 7/4 là kẻ có cảm tình với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đang bị truy nã do không tuân thủ lệnh trục xuất.

Chiếc xe tải chở bia bị cướp đã lao bừa bãi trên một tuyến phố mua sắm đông đúc ở thủ đô của Thụy Điển trước khi đâm vào cửa hàng bách hóa cũng làm 15 người khác bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

nghi pham tan cong khung bo o thuy dien mang quoc tich uzbekistan
Người dân Thụy Điển chưa hết bàng hoàng sau vụ khủng bố (Ảnh: Lê Tuyết)

Theo điều tra của cảnh sát, nghi can người Uzbekistan, 39 tuổi đã đệ đơn xin cư trú lâu dài ở Thụy Điển vào năm 2014 nhưng đã bị từ chối. Sau đó, hắn bị truy nã do trốn tránh lệnh trục xuất.

Cảnh sát cũng vừa xác định danh tính 4 người thiệt mạng gồm 2 người Thụy Điển, 1 công dân Anh và 1 công dân Bỉ.

Cảnh sát cũng bắt giữ nghi can thứ hai nhưng tin rằng, người đàn ông Uzbekistan là kẻ lái chiếc tải và hắn có thể hành động một mình.

(Video: Hiện trường vụ đánh bom)

Thụy Điển từ lâu tự hào có nền dân chủ tự do bao dung và nằm trong số các nước chào đón người nhập cư. Tuy nhiên hiện nay, một số người dân Thụy Điển đang nghi ngờ về giá trị này sau khi hơn 160.000 người, chủ yếu đến từ Syria, xin tị nạn trong năm 2015 tại quốc gia Bắc Âu vỏn vẹn 10 triệu dân này./.