Nâng cao ý thức người dân trong giải toả hành lang an toàn giao thông
Nhân dân đồng thuận trong giải tỏa hành lang giao thông tuyến đường tỉnh ĐT 263

Buổi ra quân chỉnh trang, giải tỏa hành lang giao thông tuyến đường tỉnh ĐT 263 khu vực xóm Cầu Tuất, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ. Gia đình anh Đào Văn Doanh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phá dỡ cổng trên 150mét tường xây kiên cố. Cùng với đó, gia đình anh đã hiến hàng trăm mét vuông đất với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Anh Đào Văn Doanh, xóm Cầu Tuất, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ chia sẻ: "Thứ nhất, gia đình cũng đồng thuận và nhất trí cao tự tháo dỡ các công trình có giá trị xây dựng trên phạm vi hành lang cần giải tỏa, thứ hai là gia đình cũng vận động bà con nhân dân dọc khu xóm cùng nhau thực hiện vì chủ trương, mục tiêu chung là giao thông phát triển, kinh tế xã hội mới đi lên"

Không chỉ có gia đình anh Doanh, dọc 2km tuyến đường tỉnh ĐT263 khu vực trung tâm xã Phúc Lương còn có hàng chục hộ dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất và tài sản trên đất

Nâng cao ý thức người dân trong giải toả hành lang an toàn giao thông
Người dân nâng cao ý thức trong giải tỏa hành lang giao thông

Theo tinh thần Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ về triển khai phong trào mở rộng đường xóm 6m. Xã Phúc Lương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền chỉnh trang, giải tỏa hành lang các tuyến đường với phương châm: lấy người dân là chủ thể, phát huy cơ chế dân chủ trong cộng đồng dân cư. Với cách làm dân chủ, công khai minh bạch, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông của người dân đã được nâng cao

Ông Triệu Quang Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lương,huyện Đại Từ cho biết: "Mới đầu thì một số người dân còn băn khoăn, khi tường rào, cổng phải tháo dỡ, thế nhưng sau khi được giải thích, tuyên truyền để xây dựng mở rộng đường giao thông, tạo sự phát triển cho kinh tế xã hội, diện mạo nông thôn được thay đổi thì bà con nhân dân đã hiểu và rất đồng tình ủng hộ thực hiện phong trào"

Môi trường cảnh quan và đặc biệt là các tuyến đường thuộc trung tâm xã Phúc Llương đang ngày một khang trang, việc chung tay xây dựng và bảo vệ hành lang giao thông góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cũng như hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.