lotus evija ung vien cho danh hieu sieu xe manh nhat the gioi
Lotus cho biết siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong chưa đến 3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h.

Lotus cho biết siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong chưa đến 3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h.

4 mô-tơ điện sử dụng năng lượng do bộ pin lithium-ion đặt ở giữa xe, cho xe khả năng chạy liên tục 400 km sau mỗi lần sạc. Lotus cũng giới thiệu đây là siêu xe chạy điện sạc nhanh nhất thế giới. Với hệ thống sạc 800 kW, Evija chỉ mất 9 phút để sạc đầy pin. Tuy nhiên, vấn đề là hệ thống sạc công suất lớn như vậy hiện chưa được đưa vào khai thác thương mại trên thế giới.

Với hệ thống sạc nhanh nhất hiện nay đang được sử dụng - công suất 350 kW, siêu xe này mất 12 phút để sạc 80% pin và 18 phút để sạc đầy.

lotus evija ung vien cho danh hieu sieu xe manh nhat the gioi

Một trong những lý do khiến Evija có các thông số ấn tượng như trên là khung xe liền khối bằng vật liệu sợi carbon trọng lượng nhẹ. Đây cũng là siêu xe đầu tiên của Lotus có thiết kế khung xe "một mảnh", với trọng lượng chỉ 129 kg. Thiết kế này giúp Evija chỉ nặng 1.680 kg.

Lotus cho biết siêu xe này được thiết kế với tiêu chí kết hợp tối ưu tính năng vận hành trên đường đua với sự êm ái trên đường phố. Do đó, hệ thống treo giống mô-tô thể thao, có 3 bộ van giảm chấn chủ động ở mỗi cầu.

Ngoài ra, xe được trang bị bộ vành magne cỡ 20 và 21 inch, đi cùng lốp Pirelli Trofeo R, bên trong là hệ thống phanh AP Racing với đĩa phanh bằng gốm carbon.

Dù không phải là xe đua, nhưng Lotus cho biết Evija được lắp tới 4 bộ tản nhiệt để giúp làm mát bộ pin. Và nhờ đó, chiếc siêu xe có thể chạy liên tục 7 phút ở chế độ đua (Track).

Một diện mạo hoàn toàn mới cho Lotus

lotus evija ung vien cho danh hieu sieu xe manh nhat the gioi

Khác hẳn các mẫu xe khác của Lotus, tân binh Evija báo hiệu sự khởi đầu của một ngôn ngữ thiết kế mới mang hơi thở đương đại cho hãng xe Anh quốc. Phần đầu xe được chia đôi, gờ chắn bùn nhô cao và đèn pha thanh mảnh, do hãng Osram chế tạo. Lotus cho biết họ là hãng đầu tiên sử dụng đèn laser cho cả đèn pha và cốt.