* Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Bãi Hát, xã Bá Xuyên, TP Sông Công.

Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - đã psts 12.11
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Bãi Hát, xã Bá Xuyên, TP Sông Công.

Bãi Hát là xóm tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của TP Sông Công. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Năm 2021, có 101/110 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương những thành quả đã đạt được của xóm Bãi Hát; đồng thời, mong muốn bà con nhân dân trong khu dân cư tiếp tục phát huy kết quả đạt được, củng cố khối đại đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con khu dân cư xóm 13, xã Cù Vân, huyện Đại Từ.

Với 150 hộ dân, gần 490 nhân khẩu, 10 năm qua, xóm 13, xã Cù Vân liên tục được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Những năm qua, người dân nơi đây luôn duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, thực hiện tốt mối quan hệ tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt gần 40 triệu đồng/người/năm. Năm 2021, có 141/150 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Tại ngày hội, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực và những kết quả của khu dân cư thời gian qua, động viên nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, góp phần vào sự phát triển của địa phương./.