Lúc 10 giờ sáng nay (21/5), tàu cá Đna. 90777 TS của ngư dân Trần Văn Mười ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lai dắt tàu cá QNa. 90749 TS cùng 49 ngư dân về đến Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà an toàn.

lai dat thanh cong tau bi nan cuu 49 ngu dan bi nan o hoang sa
Ngư dân gặp nạn trở về trên tàu bị nạn.

Trước đó, vào sáng 15/5, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ tàu cá QNa. 90749 TS thông báo tàu bị hỏng máy thả trôi cùng 49 ngư dân trên khu vực Bắc Biển Đông.

lai dat thanh cong tau bi nan cuu 49 ngu dan bi nan o hoang sa
Ngư dân trên tàu bị nạn trên đường vào bờ an toàn.

Khu vực này nằm cách xa đất liền, lực lượng cứu nạn không thể ứng cứu kịp thời nên Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng đã kêu gọi các tàu xung quanh hỗ trợ. Đến sáng ngày 17/5, tàu cá ĐNa 90777.TS của ông Trần Văn Mười đang đánh bắt trên biển, cách tàu QNa 90749.TS khoảng 80 hải lý đã tiếp cận và ứng cứu tàu bị nạn.

lai dat thanh cong tau bi nan cuu 49 ngu dan bi nan o hoang sa
Tàu cá QNa 90749 có giàn phơi rất cồng kềnh

Sau hơn 4 ngày trên biển, tàu ĐNa 90777.TS đã lai dắt tàu bị nạn về bờ thành công.

lai dat thanh cong tau bi nan cuu 49 ngu dan bi nan o hoang sa
Tàu cá bị nạn về đến cảng cá an toàn.

Ông Trần Tiến Hùng, thuyền trưởng tàu Đna. 90749 TS ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Khi nhận được thông tin tàu QNa. 90749 kêu cứu hộ đúng vào lúc 6 giờ kém, tôi và các anh em thuyền viên đang hành trình đi làm nhưng vẫn tiến hành đi về hướng tàu bị nạn để có gì mình hỗ trợ về tinh thần chứ tàu tui cũng mới đi đánh bắt chưa được nhiều. Nhờ thời tiết thuận tiện khi tui đến lúc 6 giờ 20, khi tới thì anh em bên kia họ cũng bớt lo”./.