Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy theo đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tôn Nữ Khánh Trân, Tôn Nữ Khánh Linh và Trần Nhật Trinh (cùng ngụ TP Huế) về tội “Làm nhục người khác” theo khoản 2, Điều 121 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 27/11/2015, chị L.T.N.N. (nguyên là giáo viên Trường Tiểu học T.V.) đang dạy ở lớp thì Trân, Linh, Trinh cùng 1 nam thanh niên khác xông vào trường, vào tận lớp cô N. hành hung cô đang dạy trên bục giảng trong giờ học khiến cô N. bị xây xát vùng mặt.

khoi to nhom nguoi xong vao truong hanh hung co giao tren buc giang
Trường Tiểu học T.V. nơi xảy ra sự việc cô giáo N. bị nhóm người xông vào tận bục giảng hành hung

Sự việc đã khiến cho cô N. sau đó bị chuyển công tác và bị chồng ly hôn. Cô N. đã phẫn uất gửi đơn các cơ quan chức năng. Cô N. cho biết lý do bị hành hung là do nhóm Trân, Linh là con của ông T.T.H., do nghi ngờ cha mình đi học tennis được cô N. dạy có phát sinh tình cảm nên đã dẫn đến việc trên.