Năm học 2017-2018, các công đoàn khối giáo dục đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Qua đó, các cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các đơn vị đã được tham gia xây dựng bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, đề xuất việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chế độ chính sách liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chế độ chính sách liên quan tới cán bộ, nhà giáo, người lao động.

hoi nghi bieu duong phong trao cong nhan vien chuc va hoat dong cong doan khoi giao duc dao tao

Công đoàn các cấp ngành giáo dục đã xây dựng và tổ chức tốt các phong trào thi đua, Trong năm, khối giáo dục phổ thông có trên 15.000 giáo viên xếp loại tốt, trên 2.400 tấm gương điển hình tiêu biểu với hơn 3.300 sản phẩm sáng tạo, trên 1.000 nhóm giải pháp, sáng kiến trong dạy và học… Đến nay, 100% nhà giáo, người lao động trong ngành đạt chuẩn đào tạo theo quy định ở các cấp học. Trong đó, trên chuẩn là 75,52% đối với giáo viên mầm non; 92,11% đối với giáo viên tiểu học; 82,5 đối với giáo viên THCS; 29,2% đối với giáo viên THPT…

Tại Hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Trường Tiểu học Trưng Vương (T.P Thái Nguyên); 6 tập thể và 7 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.