Ngày 20/2, Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và Trương Việt Cường (38 tuổi, ở số nhà 70, đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản liên quan vụ án tài xế Chu Văn Phong (41 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị sát hại trong cabin xe rơ móoc.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật sư Interla nhận định, với hành vi giết người cực kỳ man rợ, đã lên kế hoạch từ trước, nhiều khả năng, hai đối tượng sẽ phải nhận án tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Hình sự.

hai nghi can vu tai xe chet trong cabin o bac ninh doi dien an tu

Luật sư Trương Quốc Hòe

Bên cạnh tội giết người, hành vi của hai đối tượng trong vụ án là ra tay tàn nhẫn đến khi nạn nhân chết mới thôi. Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, hai đối tượng còn dùng vũ lực để hành hung nạn nhân, trói chân tay khiến nạn nhân không kháng cự được.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (VP LS Nguyễn Anh - Đoàn luật sư Hà Nội), hành vi của hai đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn, cướp tài sản hơn 400 triệu đồng. Hai đối tượng có thể bị xử theo quy định tại khoản 1, điều 93 Luật Hình sự. Hai đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách dã man, giết người nhằm mục đích cướp tài sản, giết cho tới khi nạn nhân chết mới thôi. Theo Điều 133 Bộ Luật Hình sự, khi định giá tài sản trên 500 triệu đồng, hai đối tượng có thể phải chịu án tù chung thân.

hai nghi can vu tai xe chet trong cabin o bac ninh doi dien an tu

Luật sư Nguyễn Anh Thơm

Luật sư Thơm cũng cho rằng, hai đối tượng này rất khó thoát được án tử hình, dù là đồng phạm giúp sức.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, hai đối tượng cũng phải chịu trách nhiệm dân sự do xâm phạm tính mạng của nạn nhân theo quy định pháp luật dân sự.

Theo quy định tại Điều 591 Luật Dân sự 2015, ngoài các chi phí do thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm, hung thủ phải bồi thường các chi phí cho thân nhân bị hại.

Như đã thông tin trước đó, chiều 16/2, trên đường đôi 280, người dân thôn Kim Đào (thị trấn Thứa, Bắc Ninh) phát hiện một thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân huỷ trong cabin ô tô.

Ngay khi nhận được tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự và Cục Cảnh sát hình sự khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án, “lần” theo đường đi của số thép bị cướp.

Ngay trong đêm 16/2, lực lượng chức năng đã thu thập thông tin, xác định được hành trình của tài xế Phong sau khi nhận thép tại tỉnh Hải Dương, đồng thời thu được tang vật gồm tất cả số thép đã được bán cho 1 cửa hàng tại Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.

Qua tài liệu điều tra, cơ quan chức năng có đủ căn cứ để bắt đối tượng Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Liên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình,đồng thời, khai ra đối tượng cùng tham gia thực hiện là Trương Việt Cường (Sệ lác) (38 tuổi, ở số nhà 70, đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Sự việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ./.