Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn Đại sứ Canada
Toàn cảnh buổi tiếp thân mật đoàn Đại sứ Canada

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chào mừng đến bà Đại sứ Deborah Paul cùng các thành viên trong đoàn và nhấn mạnh Thái Nguyên luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm phát triển về giáo dục và y tế; trong đó, có Đại học Thái Nguyên là một Đại học vùng lớn thứ 3 toàn quốc. Đồng chí mong muốn thông qua bà Đại sứ sẽ là cầu nối để giới thiệu các doanh nghiệp Canada đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên về nhiều lĩnh vực khác như: thương mại, dịch vụ, điện tử…

Cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đại sứ Deborah Paul nhấn mạnh những điều tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác của hai quốc gia Việt Nam - Canada. Bà đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã có những chính sách để thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao vị thế của nữ giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bà mong muốn qua Dự án “Phòng, chống bạo lực giới trong cộng đồng Đại học” do Canada hỗ trợ thực hiện tại Đại học Thái Nguyên từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, các giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên sẽ có kiến thức vững chắc về bình đẳng giới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Canada trong hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường; đồng thời; bày tỏ quyết tâm thực hiện công tác bình đẳng giới thường xuyên và hiệu quả; cùng với đó đề xuất chương trình thực hiện nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ tham gia vào công tác chính trị tại các địa phương./.