Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác Kho bạc Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Kho Bạc Nhà nước Việt Nam.

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong nhiệm kỳ qua tăng bình quân 16,3%/năm, dự ước năm 2020 gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ, phấn đấu trở thành tỉnh thứ 18 trong cả nước tự cân đối thu chi trong năm nay. Những kết quả đáng ghi nhận này có sự đóng góp quan trọng của hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn và sự quan tâm, tạo điều kiện của Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời mong muốn tới lãnh đạo Kho Bạc Nhà nước Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện, sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và chỉ đạo hoạt động chuyên môn của hệ thống Kho bạc nhà nước trên địa bàn nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là trong hoạt động điều hành thu, chi ngân sách và phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn được giao, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương trước tác động của dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt mục tiêu cao nhất.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên./.