Ngày 30/3, Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm, Công an Nghệ An, cho biết, qua quá trình điều tra, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Phạm Đức Kiên (SN 1988, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đối tượng này đã dùng chứng minh thư giả thuê 2 xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt đem đi bán.

doc chieu chiem doat tai san cua ga tho sua o to
Đối tượng Phạm Đức Kiên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hoài Nam).

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra nhận được trình báo của chị Trang kinh doanh dịch vụ cho thuê ôtô tự lái tại thành phố Vinh, giữa tháng 3 có khách hàng mang chứng minh thư Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi, trú huyện Diễn Châu) thuê chiếc Vios song hết hạn không trả. Chị gọi vào số điện thoại để lại thì không liên lạc được.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiếp nhận trình báo của một chủ xe khác về việc cho khách hàng có chứng minh thư như trên thuê xe Captiva. Sau thời gian thuê xe, người này cũng “lặn mất tăm”.

Qua quá trình điều tra làm rõ, cả hai người mang chiếc chứng minh thư trên đi thuê xe chỉ là một, nên ngày 27/3, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Phạm Đức Kiên tại quán cà phê ở thị trấn Cầu Giát.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận mình là thợ sửa ôtô, làm môi giới mua bán xe nên thông thạo nhiều mánh khoé. Sau khi dùng chứng minh thư giả đi thuê xe, Kiên tháo thiết bị định vị của xe Vios và Captiva rồi gắn vào một chiếc ắc quy, đóng thành hộp quà, gửi xe khách đi hành trình từ Nghệ An vào miền Nam...

Kiên đưa chiếc Vios ra Hà Nội bán lấy hơn 200 triệu đồng. Với xe Capita, anh ta sơn lại màu, làm giả đăng ký mang tên mình để cho thuê.

Nghi ngờ Kiên đã thực hiện trót lọt nhiều vụ khác, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, đề nghị người liên quan vụ việc tới trình báo.

Ngoài việc bị tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Kiên đang bị điều tra hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu./.