doanh so mac giam manh trong q32018

Theo số liệu của Gartner, trong quý vừa rồi, Apple đã xuất kho 4,9 triệu máy Mac, thấp hơn 8,5% so với 5,4 triệu thiết bị cùng kỳ năm ngoái. Thị phần máy tính của Apple cũng giảm đáng kể, từ 8% xuống chỉ còn 7,3% trong Q3/2018.

Kết quả này khiến Apple tiếp tục duy trì vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng chung, đứng sau Lenovo, HP, Dell. Apple hiện đang xếp trên Acer, Asus, dù khoảng cách không quá lớn.

Sụt giảm doanh số là dấu hiệu nguy hiểm và đáng báo động với Apple, đặc biệt là sau khi hãng vừa công bố dòng sản phẩm chủ lực là máy tính MacBook Pro.

Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn tin tưởng rằng Apple sẽ có một quý 4 năm 2018 và quý đầu 2019 khởi sắc hơn, sau khi có sự góp mặt của các mẫu MacBook, MacBook Air, Mac mini thế hệ mới.

doanh so mac giam manh trong q32018
doanh so mac giam manh trong q32018
Biểu đồ theo dõi đà tăng trưởng thị phần của Apple.

Trái ngược với đà sụt giảm của máy tính Mac, thì thị trường máy tính toàn cầu thậm chí tăng nhẹ 0,1%, lên mức 67,2 triệu thiết bị được xuất kho trong Q3/2018.

Theo đó, thương hiệu đứng đầu về mặt thị phần và doanh số xuất kho trong giai đoạn này là Lenovo, với xấp xỉ 15,7 triệu máy tính PC được bán ra, chiếm thị phần lên tới 23,8%. Đây cũng là hãng tăng trưởng mạnh nhất, xấp xỉ 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

HP đứng thứ hai với 14,6 triệu máy tính, chiếm 21,8% thị phần, trong khi Dell chỉ đứng thứ 3 và chiếm 16%.

Trong số các thương hiệu bám đuổi phía sau Apple, đáng chú ý có Acer chỉ giảm nhẹ 5,7% tăng trưởng so với năm ngoái, và đang bám đuổi Apple ngày càng gay gắt.

Trên thực tế, dựa theo số liệu của IDC, Apple đã bị tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các đơn vị bán lẻ toàn cầu, đứng sau Lenovo, HP, Dell và Acer.