cuu 8 thuyen vien gap nan tai vung danh bat ca chung viet nam trung quoc

Tàu cá gặp nạn ở vùng đánh bắt cá chung Việt Nam - Trung Quốc vừa được lai dặt về bờ an toàn tối 8/9

Sáng 9/9, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) cho biết, vào khoảng 15h40 ngày 7/9, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn từ ông Phạm Thanh (thường trú tại An Hải Bắc – Sơn Trà – Đà Nẵng) hiện đang là thuyền trưởng tàu ĐNa 90397 TS cùng 7 thuyền viên khác.

Ông Thanh cho biết hiện tàu ông đang bị gãy trục láp, mất khả năng điều động khi đang hành nghề tại vị trí 18 0 12 N – 108 0 13 E (vùng đánh bắt cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc), cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng Bắc. Các thuyền viên đã nỗ lực sửa chữa tàu nhưng không thành, trong khi thời tiết ở khu vực biển tàu gặp nạn diễn biến xấu, tàu bị sóng đẩy trôi dạt, đe dọa tính mạng các thuyền viên.

Nhận được tin báo, Trung tâm đã đã điều động tàu SAR 412 rời bến khẩn trương lên đường ứng cứu. Đến 2h sáng 8/9, sau 8 giờ vượt sóng dữ với rốc độ tối đa, tàu SAR 412 của Trung tâm đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn. Các thuyền viên trên tàu được chuyển sang tàu SAR 412 để chăm sóc y tế trên đường tàu SAR 412 lai dắt tàu bị nạn về bờ.

cuu 8 thuyen vien gap nan tai vung danh bat ca chung viet nam trung quoc

Tàu cứu hộ tiếp cận được tàu cá gặp nạn ngoài khơi

cuu 8 thuyen vien gap nan tai vung danh bat ca chung viet nam trung quoc

Chăm sóc sức khỏe các thuyền viên trên tàu gặp nạn

cuu 8 thuyen vien gap nan tai vung danh bat ca chung viet nam trung quoc

Tàu SAR 412 lai dắt tàu gặp nạn về bờ

cuu 8 thuyen vien gap nan tai vung danh bat ca chung viet nam trung quoc

Cả 8 thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn được đưa về bờ an toàn

Lúc 21h tối 8/9, tàu SAR 412 đã đưa 8 thuyền viên gặp nạn cùng tàu ĐNa 90397 TS về đến Đà Nẵng an toàn. Lãnh đạo Trung tâm đã chuyển lời động viên thăm hỏi và trao quà động viên của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến các thuyền viên.